Hoa Kỳ

Hai nữ sinh thiệt mạng trong vụ nổ súng ở trường trung học

Saturday, 13/02/2016 - 12:01:49

Các chi tiết ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ giết người – tự sát, hay là một vụ cùng rủ nhau tự sát, tuy nhiên, cảnh sát chưa thể xác nhận bất kỳ giả thuyết nào. Mối quan hệ giữa 2 nữ sinh hiện chưa được rõ. Thi thể các em được tìm thấy gần tòa nhà có các văn phòng quản lý.

Trường trung học Independence.

 

ARIZONA – Hai nữ sinh đã bị bắn chết vào hôm thứ Sáu tại 1 trường trung học ở thành phố Glendale, tiểu bang Arizona. Cảnh sát nói rằng, sự việc đã kết thúc và cộng đồng không gặp nguy hiểm. Hàng trăm phụ huynh đã tụ tập tại các khu vực lân cận để chờ nghe tin tức về con em của họ.

Hai thiếu nữ 15 tuổi đã bị bắn, mỗi em bị trúng 1 phát đạn, tại trường trung học Independence, nhưng hiện chưa rõ các chi tiết dẫn tới sự việc này, đại diện cảnh sát Glendale cho biết. Nhà chức trách không truy lùng bất kỳ nghi can nào. Một khẩu súng cũng được tìm thấy bên cạnh các thi thể.

Các chi tiết ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ giết người – tự sát, hay là một vụ cùng rủ nhau tự sát, tuy nhiên, cảnh sát chưa thể xác nhận bất kỳ giả thuyết nào. Mối quan hệ giữa 2 nữ sinh hiện chưa được rõ. Thi thể các em được tìm thấy gần tòa nhà có các văn phòng quản lý.

Cảnh sát đã đến hiện trường chỉ trong vòng 2 phút sau khi được báo tin. Trường học với hơn 2,000 học sinh lập tức bị phong tỏa. Ngay sau khi tin tức về sự việc lan ra, hàng trăm phụ huynh với gương mặt lo lắng đã tụ tập về các cửa hàng gần trường, để chờ nghe tin tức về con mình.

Viên chức học khu đã điều xe bus đến để chở các phụ huynh đến trường để đoàn tụ với con em của họ. Một số học sinh khác, sau khi được phụ huynh cho phép, đã tự mình rời trường. Học khu Glendale đã thông báo sự việc cho các phụ huynh thông qua hệ thống điện thư và các cuộc điện thoại tự động. Sự việc cũng được thông báo trên mạng xã hội của học khu.

Thông thường, học sinh không được dùng điện thoại khi trường học bị phong tỏa. Tuy nhiên, do phụ huynh liên tục gọi về học khu để hỏi thăm, nhà chức trách đã yêu cầu giáo viên cho phép học sinh gọi về báo tin bình an cho gia đình.

Các nhân viên xã hội và các chuyên gia tâm lý cũng được mời đến, để sẵn sàng tư vấn tâm lý cho những học sinh nào cần đến, khi trường học mở cửa trở lại vào thứ Ba tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT