Hoa Kỳ

Hải quân Hoa Kỳ thử nghiệm thành công súng laser

Friday, 12/12/2014 - 09:04:30

Phó Đô Đốc Matthew Klunder, Giám Đốc cơ quan nghiên cứu vũ khí của Hải Quân Hoa Kỳ, cho hay vũ khí laser LaWS, thuộc kế hoạch nghiên cứu vũ khí trị giá $40 triệu Mỹ kim, đã được gắn trên khu trục hạm USS Ponce vào cuối mùa hè qua. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một vũ khí sử dụng năng lượng ánh sáng được bố trí trên chiến hạm”.

Hệ thống súng Laser LaWS.

 

WASHINGTON, D.C - Một loại vũ khí laser được gắn trên chiến hạm USS Ponce của Hải Quân Hoa Kỳ đã được thử nghiệm với kết quả tốt đẹp. Sau 4 tháng thao tác và thử nghiệm trong các đợt thao dợt có tính chiến đấu tại vùng Vịnh, một chuyên gia nghiên cứu vũ khí hàng đầu của Hải Quân Hoa Kỳ đã tuyên bố, Hải Quân giờ đây đã có được một loại vũ khí phòng vệ tối tân và hữu hiệu.
Phó Đô Đốc Matthew Klunder, Giám Đốc cơ quan nghiên cứu vũ khí của Hải Quân Hoa Kỳ, cho hay vũ khí laser LaWS, thuộc kế hoạch nghiên cứu vũ khí trị giá $40 triệu Mỹ kim, đã được gắn trên khu trục hạm USS Ponce vào cuối mùa hè qua. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một vũ khí sử dụng năng lượng ánh sáng được bố trí trên chiến hạm”.
Các hình ảnh từ video, được Văn phòng nghiên cứu hải quân ONR công bố, súng laser LaWS đã bắn hạ một máy bay drone chỉ trong 2 giây, khiến nó rơi ngay xuống biển trước khi kịp bốc cháy. Vũ khí laser này đã giúp Hoa Kỳ vượt trước các đối thủ như Nga, Trung Quốc và Iran cả chục năm về mặt kỹ thuật tân tiến trong Hải Quân. Ngoài ra, trong đoạn clip, súng LaWS cũng đã kích nổ một quả lựu đạn được phóng bằng rocket và đốt cháy động cơ của một xuồng cao su cứng.
Hệ thống vũ khí laser LaWS có công suất 30 kW, được gắn trên khu trục hạm USS Ponce, là một phần của một dự án nghiên cứu và phát triển vũ khí mới trị giá $40 triệu Mỹ kim. Bên cạnh khả năng tấn công, LaWS có thể hoạt động như một thiết bị theo dõi nhờ hệ thống quang học rất mạnh, có thể phát hiện các vật thể “từ khoảng cách chiến thuật đáng kể”, Phó Đô Đốc Klunder cho biết.
Theo tính toán, mỗi lần bắn, LaWS chỉ tiêu tốn 59 cent. Trong khi đó, việc sử dụng một hỏa tiễn SM-2, loại vũ khí phòng không tiêu chuẩn phổ thông, sẽ tiêu tốn gần $400,000 Mỹ kim.
Sau thành công từ đợt thử nghiệm vừa qua, viên chức Hải Quân cho biết, họ có kế hoạch đưa loại vũ khí này tới Trung Đông trong vòng 1 năm, trên tàu USS Ponce và cho phép các thủy thủ sử dụng hệ thống này để theo dõi các mối đe dọa tiềm tàng và bảo vệ con tàu.
Để kiểm tra tính chính xác, một đầu đạn đã được đặt trên boong của một con tàu không người lái đang di chuyển trên biển, và LaWS đã phá hủy chính xác mục tiêu. Trong tương lai, khi được dùng rộng rãi, vũ khí laser sẽ được Hải quân Hoa Kỳ nâng công suất hơn nữa, để tăng khả năng sát thương, tầm bắn cũng như độ chính xác. Thế hệ vũ khí laser tiếp theo do ONR phát triển sẽ có công suất 150 KW.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT