Hoa Kỳ

Hải quân thử nghiệm súng laser diệt UAV

Tuesday, 18/07/2017 - 08:34:53

Một hệ thống LaWS có giá trị khoảng $40 triệu Mỹ kim, tuy nhiên mỗi lần khai hỏa chỉ tốn $1 Mỹ kim, rẻ hơn rất nhiều các loại vũ khí như đạn pháo và hỏa tiễn hành trình.



Hải quân Hoa Kỳ mới đây đã thử nghiệm hệ thống vũ khí laser thế hệ mới LaWS (Laser Weapons System) tại một vùng biển thuộc vịnh Persia. Trong cuộc thử nghiệm, hệ thống LaWS gắn trên tàu đổ bộ USS Ponce đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV), loại vũ khí đang được các đối thủ của Hoa Kỳ sử dụng ngày một nhiều. Khi trúng tia laser, cánh của UAV lập tức bốc cháy ở nhiệt độ lên đến hàng ngàn độ C, khiến nó mất điều khiển và rơi xuống biển.
"Cuộc tấn công diễn ra lặng lẽ và vô hình. Do LaWS hoạt động tại dải quang phổ điện từ vô hình, nên mắt thường không thể nhìn thấy chùm tia phát ra. Nó không gây tiếng động và cực kỳ hiệu quả", Trung Sĩ Cale Hughes, người điều khiển hệ thống LaWS, cho biết. Theo hải quân Hoa Kỳ, chùm tia bắn ra từ LaWS có khả năng di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhanh gấp 50,000 lần so với hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
"Hệ thống LaWS chính xác hơn đạn. Đây không phải là hệ thống vũ khí thông thường giống như một số vũ khí khác mà chúng tôi sử dụng trong quân đội. Trong trường hợp này, đây là loại vũ khí rất đa năng, có thể được sử dụng chống lại nhiều mục tiêu", chỉ huy tàu USS Ponce, Thuyền trưởng Christopher Wells, nói. Một hệ thống LaWS có giá trị khoảng $40 triệu Mỹ kim, tuy nhiên mỗi lần khai hỏa chỉ tốn $1 Mỹ kim, rẻ hơn rất nhiều các loại vũ khí như đạn pháo và hỏa tiễn hành trình.

Giới nhà giàu Trung Hoa tiếp tục đến Mỹ sống
NEW YORK – Hai tổ chức nghiên cứu vừa thực hiện một khảo sát về xu hướng di cư của những người Trung Quốc có tổng tài sản từ 10 đến 200 triệu yuan, tương đương $1.5 đến $30 triệu Mỹ kim. Theo đó, Hoa Kỳ tiếp tục là điểm đến hàng đầu của các triệu phú Trung Quốc muốn di cư. Hai năm trước, Hoa Kỳ cũng là nơi định cư hấp dẫn nhất đối với giới nhà giàu của quốc gia có gần 1.4 tỷ dân này.
Trong khi đó, Canada lần đầu tiên vượt Anh để trở thành lựa chọn ưu tiên thứ hai của các triệu phú Trung Quốc. Những người trả lời khảo sát cho rằng, chế độ giáo dục và giá nhà đất tại Canada hiện đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Los Angeles, Seattle, San Francisco và New York là những thành phố hàng đầu thế giới để các triệu phú Trung Quốc định cư và đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy, các thành phố Hoa Kỳ đã kém hấp dẫn hơn kể từ khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức.
Giới nhà giàu Trung Quốc đưa ra một số lý do muốn sống ở nước ngoài. Hơn một nửa số triệu phú trả lời khảo sát cho rằng "môi trường sống" hay "môi trường sống lý tưởng" là động lực chính để họ di cư. Ngoài ra, 84% số người được hỏi, tăng 50% so với năm ngoái, tỏ ra lo ngại về sự mất giá của đồng yuan. Đồng tiền này đã hạ xuống mức thấp nhất vào tháng 11, 2016, trước khi phục hồi nhẹ trong nửa đầu năm nay.

Người quản lý trung tâm cai nghiện sát hại bệnh nhân
LOS ANGELES – Một người đàn ông cư dân Long Beach, quản lý một trung tâm cai nghiện rượu dài hạn ở Los Angeles, đã bị bắt vì tội sát hại 1 bệnh nhân vào năm ngoái. Nghi can Jason Aviles, 26 tuổi, đối mặt với 1 tội sát nhân, liên quan đến cái chết của ông Jose Sandoval, 60 tuổi, vào ngày 15 tháng 8, 2016.
Theo Phòng công tố LA County, bốn ngày sau khi vào ở trong trung tâm cai nghiện rượu Grupo Renacer, ông Sandoval đã thiệt mạng vì bị ngạt thở. Công tố viên cáo buộc, nghi can Aviles – một kẻ không được huấn luyện chính thức về y tế - đã chận đường thở của ông Sandoval bằng một chiếc muỗng và băng keo, và đứng trên ngực của nạn nhân. Nếu bị kết tội, Aviles sẽ đối mặt với hình phạt tối đa là 25 năm tù.

Nước cống làm ô nhiễm vùng biển ở Oxnard

OXNARD – Vụ cúp điện tại một nhà máy xử lý nước thải ở Oxnard đã khiến hàng ngàn gallons nước cống bị đổ ra biển, khiến nhà chức trách phản ban hành lệnh khuyến cáo sức khỏe tại 2 bãi biển địa phương. Ước tính, khoảng 219,000 gallons nước thải đã đổ ra biển, theo thông báo của cơ quan y tế Ventura County. Thành phố đã đăng thông báo tại các bãi biển Ormond và Port Hueneme, khuyên công chúng tránh tiếp xúc với nước biển đến hết ngày thứ Tư.

Mỹ có thể đánh thuế thép, nhôm nhập từ Trung Quốc
Hoa Kỳ có thể sẽ tăng thuế hoặc đặt mức quotas để giới hạn lượng thép và nhôm từ Trung Quốc nhập cảng vào thị trường Hoa Kỳ, trong bối cảnh chính phủ Trump không hài lòng và mất dần kiên nhẫn với sự tiến triển quá chậm của các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh. Vào thứ Năm trước, trên chuyến bay từ Washington đến Paris, Tổng Thống Donald Trump đã gọi việc xuất cảng thép và nhôm của Trung Quốc là hành vi bán đổ bán tháo, phá hoại ngành công nghiệp thép của Hoa Kỳ, và ông sẽ ngăn chận tình trạng này bằng việc đánh thuế hoặc, thiết lập mức quotas nhập cảng, còn gọi là hạn ngạch.
Lời bình luận của Tổng Thống Trump được đưa ra giữa lúc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang chuẩn bị kết thúc quá trình đàm phán 100 ngày, vốn là thời hạn đặt ra để giải quyết các mâu thuẫn thương mại giữa 2 nước. Sự kiện tổng kết quá trình đàm phán sẽ diễn ra vào thứ Tư tại thủ đô Washington. Vấn đề sản xuất quá dư thừa của Trung Quốc, bao gồm việc xuất cảng thép và nhôm, dự kiến sẽ được nhắc đến trong buổi đàm phán.
Vào tháng 5 năm ngoái, 2 nước đã đạt một số thỏa thuận ban đầu, cho phép một số sản phẩm Hoa Kỳ được nhập cảng và mở rộng tại thị trường Trung Quốc, như thịt bò, khí gas tự nhiên, và các dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, cho đến nay, quá trình thực hiện thỏa thuận này vẫn diễn ra rất chậm, không giải quyết được gì nhiều trong con số thâm thụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là $340 tỷ Mỹ kim. Tình trạng này khiến Washington mất kiên nhẫn, và bắt đầu cân nhắc đánh thuế chống phá giá đối với mặt hàng kim loại từ Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT