Thế Giới

Hải sâm trắng quý hiếm ở Trung Quốc

Monday, 26/09/2016 - 10:15:24

Chủ nhà hàng cho biết sẽ tặng con hải sâm trắng này cho viện hải dương để nghiên cứu và trưng bày.


SƠN ĐÔNG – Mới đây, một chủ nhà hàng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã mua được một con hải sâm trắng hết sức quý hiếm từ ngư dân trong vùng. Anh Lý, chủ nhà hàng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, mua lại con hải sâm trắng từ ngư dân trong vùng vào cuối tuần trước. Con hải sâm dài khoảng 7 inch, thân trắng như tuyết với gai tối màu. “15 năm nay, tôi đã bán hàng trăm ngàn con hải sâm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một con màu trắng”, anh Lý cho biết.
Hải sâm trắng hay còn gọi là bạch ngọc sâm, là một loại biến dị di truyền của loài hải sâm. Theo chuyên gia nuôi thủy sản, hải sâm trắng rất hiếm gặp, trung bình 200,000 con mới có một con hải sâm trắng. Hải sâm trắng là loài rất quý hiếm bởi nó chỉ sinh trưởng được ở những nơi có môi trường nước rất sạch, không bị ô nhiễm. Chủ nhà hàng cho biết sẽ tặng con hải sâm trắng này cho viện hải dương để nghiên cứu và trưng bày.

Ớt đắt nhất thế giới giá $26,000 Mỹ kim một ký
ÁO - Trong thời gian gần đây, nông dân ở làng Frauenkirchen, Áo đang đổ xô đi thu hoạch loại ớt đắt nhất thế giới tên charapita, có giá gần $26,000 Mỹ kim một ký. Charapita là loại ớt nhỏ có nguồn gốc ở miền bắc Peru. “So với các gia vị cay khác, ớt charapita cực kỳ cay và được khuyến cáo là không nên ăn tươi. Tuy nhiên, khi sấy khô và cho vào súp gà, nó có vị cay nhẹ, thậm chí trẻ em cũng ăn được”, một nông dân tên Priska Stekovicz cho biết. Theo ông Priska, loại ớt này cần thời tiết nóng để phát triển và phải kỳ công chăm sóc.
“Charapita chỉ mọc được ở môi trường hoang dã trong rừng cạnh những cây lớn. Charapita nằm trong số những gia vị đắt nhất thế giới cùng với hoa nghệ tây và vani”, bà Erich Stekovicz, chồng của Priska, nói thêm. “Charapita còn khá mới mẻ trên thị trường châu Âu nhưng đang dần trở nên phổ biến bởi hương vị tuyệt vời và thú vị, được các đầu bếp ở nhà hàng cao cấp ưa chuộng.”

Nam giới châu Âu chạy theo mốt tiêm botox... trẻ hóa tinh hoàn
ANH QUỐC - Gần đây phong trào scrotox - làm đẹp cho tinh hoàn bằng botox - đang rộ lên ở các quý ông thế giới, đặc biệt là châu Âu. Phương pháp làm đẹp cho nam giới này có giá khoảng $3,000 Mỹ kim. Theo đánh giá của các chuyên gia, số người thực hiện phương pháp làm đẹp kỳ lạ này đã tăng lên gấp đôi tại một số nước châu Âu. Phương pháp tiêm botox vào tinh hoàn được cho là có tác dụng khiến phần da nhăn nheo ở tinh hoàn trở nên săn chắc, giảm nếp nhăn, và trông to hơn.
Ông Mark Norfolk, giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ tại Anh cho biết, họ không khuyến khích khách hàng dùng phương pháp scrotox, bởi nó khá nguy hiểm và có nhiều biến chứng. Tuy nhiên, phương pháp làm đẹp này đang ngày càng được quý ông quan tâm. “Nếu bệnh nhân có vấn đề với các nếp nhăn hoặc da chùng trên tinh hoàn của họ, tốt nhất hãy gặp bác sĩ giải phẫu để được tư vấn”, ông Norfolk nói.
Theo bác sĩ phẫu thuật da liễu Jason Emer, khi thị trường trẻ hóa vùng kín dành cho phụ nữ tăng lên thì nhu cầu làm đẹp vùng kín ở nam giới cũng tăng theo. Họ làm đẹp cho chính mình với mong muốn có đời sống tình dục tốt hơn. Ngoài ra, khi tỷ lệ ly hôn đang ngày càng tăng thì cũng giống như phụ nữ, đàn ông tìm cách cải thiện ngoại hình để tăng sự tự tin và có thể hấp dẫn đối tượng mới. Ngoài giá tiền cao thì nhược điểm của scrotox là kết quả có thể không như mong đợi, vì tùy thuộc vào từng cơ thể.

Chuyên cơ của cựu Tổng thống Czech được đưa vào bảo tàng
CZECH - Chuyên cơ Tupolev Tu-154 của cựu Tổng thống Cộng Hòa Czech đã chính thức được đưa vào bảo tàng sau 3 ngày di chuyển bằng đường bộ. Trong một hành trình đặc biệt, chuyên cơ Tupolev Tu-154 của cựu Tổng Thống Václav Havel (nhậm chức cuối những năm 1990, đầu những năm 2000) đã được vận chuyển suốt hơn 380 cây số đường bộ để đến Bảo tàng Không quân Kunovice ở Nam Moravia.
Sau 3 ngày vận chuyển, chiếc Tupolev Tu-154 đã có mặt tại bảo tàng Kunovice từ hôm Chủ Nhật. Đây được coi là vụ vận chuyển lớn nhất trong lịch sử của Cộng hòa Czech. Nhờ một chiến dịch vận động, chiếc chuyên cơ dài 45 mét này được đưa vào bảo tàng thay vì bị tháo dỡ.

Hàng trăm người khỏa thân tắm biển để quyên tiền từ thiện
ANH QUỐC - Gần 500 người đã tập trung tại bờ biển vịnh Druridge, Anh quốc, để tắm biển trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân, nhằm quyên tiền cho tổ chức từ thiện. Sự kiện có tên gọi North East Skinny Dip được tổ chức thường niên tại vịnh Druridge Bay, vừa diễn ra vào sáng Chủ Nhật, đúng thời điểm chuyển sang mùa thu tại Anh. Trong sự kiện này, những người tham gia, không phân biệt giới tính và tuổi tác, sẽ cùng nhau tắm biển khỏa thân.
Sự kiện lần thứ 5 được tổ chức và thu hút gần 500 người tham gia. Đây là một hoạt động nhằm gây quỹ để ủng hộ cho MIND, một tổ chức từ thiện về chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Anh và xứ Wales. Theo Jax Higginson, một nhân viên y tế 38 tuổi đến từ Sunderland, nhà tổ chức sự kiện, thì sự kiện năm nay là dịp thu hút đông người tham gia và nhộn nhịp nhất từ trước đến nay.
Jax Higginson cho biết, cô từng tham gia một sự kiện quyên góp từ thiện tương tự vào năm 2011, và muốn tạo ra một sự kiện tương tự như vậy nên đã tổ chức sự kiện North East Skinny Dip cách đây 5 năm, và nhanh chóng thu hút sự chú ý và ngày càng có nhiều người biết đến và tham gia sự kiện này. Tuy sự kiện năm nay thu hút rất đông người tham dự, nhưng thời tiết lại không mấy thuận lợi với trời mưa và nước biển lạnh, sóng mạnh nên nhiều người không dám xuống biển mà chỉ ngồi trên bờ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT