Thế Giới

Hải tặc Somali thả 4 con tin Thái Lan sau 5 năm giam giữ

Saturday, 28/02/2015 - 08:39:49

Trong thông báo, ông Nicholas Kay - Đặc sứ của LHQ tại Somali cho biết: "Tôi xin thông báo rằng vụ bắt giữ con tin kéo dài nhất tại Somali đã chấm dứt. Tôi xin gửi lời cám ơn tới những người đã tham gia giúp giải quyết sự việc này".

Bốn người Thái Lan (hàng trước, bên trái) vừa được hải tặc trả tự do.

 

SOMALI - Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu cho biết, hải tặc Somali đã trả tự do cho 4 công dân Thái Lan, vốn đã bị bắt cóc từ một tàu đánh cá hồi năm 2010, qua đó chấm dứt vụ bắt giữ con tin được coi là dài nhất trong lịch sử tại nước này.
Trong thông báo, ông Nicholas Kay - Đặc sứ của LHQ tại Somali cho biết: "Tôi xin thông báo rằng vụ bắt giữ con tin kéo dài nhất tại Somali đã chấm dứt. Tôi xin gửi lời cám ơn tới những người đã tham gia giúp giải quyết sự việc này".
Hiện chưa rõ liệu có khoản tiền chuộc nào đã được trả để đổi lại sự tự do cho bốn con tin người Thái Lan hay không.
Cách đây 5 năm, thủy thủ đoàn gồm 24 người của tàu FV Prantalay 12 đã bị bắt giữ. Sau đó, 6 người đã thiệt mạng trong thời gian bị giam giữ, còn 14 con tin người Myanmar đã được trả tự do năm 2011.
Hiện hải tặc Somali vẫn đang giam giữ thủy thủ đoàn 26 người của tàu FV Naham 3 mà chúng bắt hồi năm 2012. Đặc phái viên Nicholas Kay đã kêu gọi những kẻ bắt giữ thả ngay con tin mà không đòi điều kiện nào đi kèm.
Tình trạng hải tặc đã trở thành "ác mộng" với các tàu chở hàng trong hành trình phải đi qua khu vực ở vùng biển ngoài khơi Somali. Những tên cướp biển thường đưa ra yêu cầu tiền chuộc lên tới hàng chục triệu Mỹ kim để đổi lại tính mạng cho các con tin.
Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của các lực lượng hải quân quốc tế ở Ấn Độ Dương, nạn hải tặc ở vùng Somali đã giảm đáng kể từ năm 2012.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT