Hoa Kỳ

Hai thiếu niên âm mưu thảm sát tại trường học

Wednesday, 20/08/2014 - 04:55:42

SOUTH PASADENA, Nam California – Cảnh sát cho biết, họ vừa ngăn chận một “âm mưu kinh khủng” sau khi bắt giữ 2 thiếu niên, vốn đang lập kế hoạch sát hại 3 nhân viên trường học rồi sau đó bắn chết càng nhiều học sinh càng tốt, trong một trường học ở vùng lân cận Los Angeles.



Hình: Trường trung học South Pasadena.

SOUTH PASADENA, Nam California – Cảnh sát cho biết, họ vừa ngăn chận một “âm mưu kinh khủng” sau khi bắt giữ 2 thiếu niên, vốn đang lập kế hoạch sát hại 3 nhân viên trường học rồi sau đó bắn chết càng nhiều học sinh càng tốt, trong một trường học ở vùng lân cận Los Angeles. Hai thiếu niên 16 và 17 tuổi, vốn đang tìm cách mua vũ khí, đã bị theo dõi liên tục kể từ khi học khu thông báo cho cảnh sát về kế hoạch của chúng vào Thứ Năm trước, theo lời cảnh sát South Pasadena cho biết hôm Thứ Hai.

Cảnh sát không cho biết chi tiết về kế hoạch thảm sát, nhưng nói rằng kế hoạch được lập rất rõ ràng, có viết cả tên của những người bị coi là mục tiêu, và các hung thủ còn muốn giết càng nhiều học sinh càng tốt. Hai thiếu niên này cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần trong trường hợp bị cảnh sát bắn chết khi đụng độ. Danh tính của các thiếu niên nêu trên chưa được tiết lộ.

Cảnh sát cho biết: “Các viên chức trường học đã nhận ra những hành động đáng nghi ngờ. Và chính thông tin này đã giúp ngăn chận một thảm kịch kinh hoàng.” Nhà chức trách cũng tìm thấy những bằng chứng cho thấy các thiếu niên đã tìm kiếm thông tin về súng bán tự động, súng trường, bombs, và các loại chất nổ khác, đặc biệt là chất nổ bằng khí propane. “Chúng đã tìm hiểu về vũ khí, cách lắp ráp và cách sử dụng súng.” Cơ quan FBI cũng đã hỗ trợ điều tra sự việc này.

Cảnh sát đã thu thập đủ bằng chứng cần thiết để thực hiện lệnh xét nhà 2 thiếu niên này vào hôm Thứ Hai vừa qua. Cảnh sát đã phải tông cửa vào nhà của 1 trong 2 thiếu niên vì cậu ta có thái độ kháng cự, và sau đó đã bắt giữ cậu này khi cậu ta tính chạy trốn.

Hai thiếu niên này đang chuẩn bị vào học năm cuối tại trường trung học South Pasadena – một trường được đánh giá khá cao trong khu vực. Cộng đồng này có khoảng 25,000 dân, nằm cách trung tâm Los Angeles khoảng 6 dặm.

Cảnh sát đã quyết định bắt giữ các nghi can trước khi trường học khai giảng vào ngày Thứ Năm tới, dù họ chưa tìm thấy thông tin về thời điểm các nghi can sẽ thực hiện tấn công. Cảnh sát đã liên tục theo dõi các thiếu niên này kể từ khi mối nguy cơ bắt đầu hiện rõ.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ 1 ngày sau khi 1 thiếu niên khác tại Quận Los Angeles cũng bị bắt vì đăng lên mạng những lời dọa bắn các học sinh tại các trường học địa phương. Nhà chức trách sau đó xác định đây chỉ là một màn đùa giỡn quá lố của thiếu niên cư dân L.A. này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT