Người Việt Khắp Nơi

Hai thiếu nữ Việt biến mất tại phi trường LAX, cha mẹ không lo lắng

Tuesday, 07/07/2015 - 12:04:33

Nói chuyện với báo chí, cảnh sát viên Dennis Lau cho biết, “Có vẻ là họ biết chuyện họ làm. Họ đã dàn xếp để cho hai thiếu nữ đến đây và ở lại Hoa Kỳ.”

Từ bên trái là Vương Cẩm Ly Ly và Cao Huyền Linh. (Hình của cảnh sát LAX)


LOS ANGELES – Vào đêm Chủ Nhật vừa qua, cảnh sát tại Phi Trường Quốc Tế Los Angeles (LAX) đã ban lệnh tìm kiếm hai thiếu nữ mà họ lo ngại bị mất tích vì chuyện chẳng lành. Thế nhưng đến khoảng nửa đêm thì cảnh sát bàn giao vụ điều tra này cho cơ quan di trú, vì họ khám phá một số chi tiết cho thấy đây là một vụ cố tình mất tích, và như thế ban công lực của sở di trú cần nhập cuộc để điều tra xa hơn, nếu cần.
Hai thiếu nữ, Vương Cẩm Ly Ly, 12 tuổi, và Cao Huyền Linh, 17 tuổi, đã đi theo một nhóm học sinh du lịch và đáp một chuyến bay từ Việt Nam đến Los Angeles. Sau khi phi cơ hạ cánh, theo tin của cảnh sát LAX, lần cuối cùng có người thấy hai thiếu nữ Ly Ly và Linh là vào khoảng 7:10 chiều Chủ Nhật, tại khu vực nhận hành lý ở cổng số bảy
Nói chuyện với báo chí, cảnh sát viên Dennis Lau cho biết, “Có vẻ là họ biết chuyện họ làm. Họ đã dàn xếp để cho hai thiếu nữ đến đây và ở lại Hoa Kỳ.”
Nhóm hành khách từ Việt Nam đã đến Hoa Kỳ dưới danh nghĩa du lịch giáo dục. Hình ảnh trên máy video an ninh của phi trường cho thấy hai thiếu nữ đã rời phi trường với nhiều người Á Châu thuộc phái nam. Cảnh sát không biết mối quan hệ giữa những người này với hai thiếu nữ.
Cảnh sát viên Rob Pedregon nói rằng nhà chức trách đã liên lạc được với cha mẹ của hai thiếu nữ tại Việt Nam. Cảnh sát viên này nói với một đài truyền hình rằng hai cặp cha mẹ “không mấy quan tâm và họ yêu cầu chúng tôi hãy để yên cho hai cô gái.”
Những người khác trong nhóm du lịch nói với cảnh sát rằng họ không biết hai thiếu nữ có ý định trốn ra khỏi nhóm. Một trong những người còn lại trong nhóm là một chị hoặc em sinh đôi của Cao Huyền Linh. Cha mẹ của cô sinh đôi này ở việt Nam đã xin cảnh sát hãy thả cô ra, để cô ta có thể đi theo hai cô đã biến mất.
Cảnh sát viên Dennis Lau nói rằng cảnh sát tại phi trường LAX không có lý do để bắt giữ cô sinh đôi, vì cô ta không phạm luật. “Đây là một vấn đề cần được giải quyết bởi nhóm bảo trợ hoặc những người đã nhận trách nhiệm hướng dẫn du khách đến Mỹ,” ông Lau cho biết.
Vì thiếu cơ sở pháp lý để tiếp tục tìm hai cô gái, cảnh sát LAX đã kết thúc cuộc điều tra sau bốn tiếng đồng hồ, trước khi giao vụ này cho cơ quan Thực Thi Luật Di Trú Và Hải Quan Hoa Kỳ.
Tại thời điểm này thì hai cô Ly Ly và Linh chưa làm điều gì mà nhà chức trách có thể xem là phạm luật Hoa Kỳ. Hai cô đến Mỹ theo chiếu khán dành cho du khách, mà thường là từ ba tháng đến sáu tháng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT