Thế Giới

Hai Tổng Thống Mỹ bay sang Israel dự tang lễ của ông Shimon Peres

Wednesday, 28/09/2016 - 08:45:46

Một số nhà quan sát chính trị cho là ông Obama sẽ dùng dịp này thúc đẩy chính phủ Israel nên nhìn nhận Palestine như một quốc gia độc lập.

ISRAEL - Cựu Thủ Tướng Shimon Peres, người đạt giải Nobel Hòa Bình, đã qua đời hôm Thứ Tư, thọ 93 tuổi. Các lãnh tụ thế giới chuẩn bị bay sang Israel để tỏ lòng kính trọng với ông trong lễ tang được dự trù vào thứ sáu trong tuần. Ông bị stroke chỉ cách đây 2 tuần và được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Trong phái đoàn của Hoa Kỳ có hai Tổng Thống là các ông Obama và Bill Clinton, cùng Ngoại Trưởng John Kerry. TT Obama vốn có bất đồng với đương kim Thủ Tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu, cho đây là dịp tốt để Hoa Kỳ thúc đẩy Israel phải thực hiện các ước mơ hòa bình của ông Peres. TT Obama nói: “Tôi nghĩ không có lời bày tỏ kính trọng nào xứng đáng hơn đối với ông Simon Peres cho bằng phải cam kết thực hiện hòa bình cho vùng Trung Đông, theo ước mơ của ông”. Một số nhà quan sát chính trị cho là ông Obama sẽ dùng dịp này thúc đẩy chính phủ Israel nên nhìn nhận Palestine như một quốc gia độc lập.

Bệnh viện ở Aleppo ngưng hoạt động vì trúng bom
SYRIA - Hoa Kỳ đã ra lệnh ngưng các hoạt động ngừng chiến vì Nga tiếp tục tấn công quân kháng chiến. Các quan sát viên cho hành động của Mỹ có nghĩa là giao tranh sẽ còn trở nên ác liệt hơn. Trong cuộc điện thoại với đối tác Nga, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry đe dọa Mỹ sẽ ngưng không bàn chuyện hòa bình cho Syria với Nga nữa nếu như Nga không chịu ngưng oanh kích Aleppo. Các máy bay của Nga đã làm một bệnh viện lớn của thành phô Aleppo ngưng hoạt động, sau cuộc oanh kích khiến toàn bộ hệ thống cung cấp dưỡng khí và điện năng của bệnh viện này bị phá hỏng. Có tin một bệnh viện thứ nhì và một lò sản xuất bánh mì cho dân chúng cũng trúng bom. Có 6 thương dân đang đứng xếp hàng nhận lãnh bánh mì thì bị oanh kích và tử thương. Hiện nay vẫn còn khoảng 250,000 người bị kẹt trong thành phố Aleppo, vốn đang trở thành chiến trường chính của cuộc nội chiến Syria. Từ thứ sáu tuần trước đã có 223 dân Aleppo tử thương vì bị Nga tấn công, trong số này có 96 trẻ em.

Chính phủ Thái Lan ủng hộ chuyện tra tấn tù nhân
THÁI LAN - Từ khi lên nắm quyền sau cú đảo chính, chính phủ quân nhân hiện nay của Thái Lan ngấm ngầm khuyến khích việc tra tấn tù nhân. Đó là nội dung của bản báo cáo từ tổ chức Ân Xá Quốc Tế hôm thứ tư. Bản báo cáo đề cập đến 74 trường hợp cảnh sát và binh sĩ Thái Lan đã tra tấn và đối xử hà khắc với tù nhân, như trấn nước, đánh đập. Sau khi đảo chính một chính phủ dân sự vào năm 2014, chính quyền quân nhân viện cớ phải 'giữ vững ổn định' nhưng bác bỏ là mình dùng các biện pháp tra tấn. Tướng Sansern Kaewkamnerd, phát ngôn nhân của chính phủ, cho hay: “Sau khi điều tra các các buộc, chúng tôi không thấy có dấu hiệu tra tấn, dân tộc Thái Lan cũng thấy đâu có tra tấn gì cả”. Thoạt đầu Ân Xá Quốc Tế dự định họp báo công bố bản báo cáo, nhưng cuối cùng phải hủy bỏ vì các viên chức Thái Lan đe dọa những người họp báo có thể bị bắt do phạm luật lao động

Trung Quốc cam kết cải tổ giúp ngành tư pháp cho Cambodia
CAMBODIA - Chính phủ Trung Quốc hứa sẽ giúp Cambodia cải tổ hệ thống tư pháp của mình, một hệ thống vốn bị giới đối lập chính trị tố cáo là 'công cụ riêng của Thủ Tướng Hun Sen' và Washington thì chỉ trích là 'đã bị chính trị hóa và tỏ ra bất lực'. Chin Malin, phát ngôn nhân Bộ Tư Pháp Trung Quốc cho biết hai nên đã ký kết văn bản về chuyện Bắc Kinh sẽ giúp tài chính và giúp huấn luyện cán bộ tư pháp cho Nam Vang. Ông Chin cho báo chí hay: “Sẽ có các phái đoàn tư pháp thăm viếng nhau giữa hai nước, có những khóa huấn luyện và trao đổi chuyên gia trong ngành với nhau”. Ngoài ra ông Chin cũng nói Trung Quốc muốn giúp Cambodia cải thiện hệ thống tư pháp cho ngành mậu dịch. Chin nói: “Giúp đỡ về tư pháp thì cũng giống như cổ động cho nhân quyền, một khi hệ thống tư pháp hoạt động hữu hiệu thì lập tức nhân quyền sẽ được đề cao”. Hiện nay rõ ràng Nam Vang chọn nghiêng về phía Trung Quốc nhiều hơn về Hoa Kỳ và Phương Tây, kể từ khi có vụ tranh chấp ở Biển Đông.

Máy bay MH17 bị bắn rơi bằng hỏa tiễn Nga
HÒA LAN – Một nhóm điều tra viên đã kết luận rằng, máy bay MH17 bị bắn hạ bằng hệ thống hỏa tiễn Buk được đưa từ Nga sang đông Ukraine, vùng kiểm soát của phe ly khai. "Có thể kết luận rằng máy bay MH17 bị bắn hạ bởi một hỏa tiễn 9M38 phóng từ hệ thống Buk, được đưa từ Nga vào Ukraine, và sau vụ phóng đó, nó lại được đưa về Nga,” ông Wilbert Paulissen, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm trung ương của Cảnh sát Quốc gia Hòa Lan, nói.
Các công tố viên công bố đoạn ghi âm được cho là chứng minh phiến quân đông Ukraine nói rằng họ cần một hệ thống hỏa tiễn Buk, và sau đó nhận được nó. Các công tố viên cũng xác định được danh tính 100 người liên quan đến sự việc. "Chúng ta biết khá chính xác vai trò và vị trí của một số người, ví dụ như người dàn xếp việc đưa hệ thống hỏa tiễn Buk đến đông Ukraine và những người vận chuyển ngày hôm đó", theo lời ông Fred Westerbeke, công tố viên trưởng tại Văn phòng Công tố viên Quốc gia Hòa Lan.
Nhóm điều tra này bao gồm các điều tra viên và chuyên gia đến từ Hòa Lan, Bỉ, Australia, Malaysia và Ukraine, được giao nhiệm vụ xác định bên chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay. Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở Ukraine khi trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur ngày 17 tháng 7, 2014, khiến 298 người thiệt mạng, hầu hết là người Hòa Lan. Trước khi kết quả điều tra được công bố, Nga từng nói rằng dữ liệu quân đội nước này thu được cho thấy máy bay MH17 không bị bắn hạ bởi hỏa tiễn phóng từ vùng kiểm soát của phiến quân ở đông Ukraine.

Chính phủ Syria mở cuộc tấn công bộ binh lớn ở Aleppo
SYRIA – Hôm thứ Ba, các lực lượng của chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát quận trung tâm Farafira cũng như giành được lợi thế tại thành cổ Old City, thuộc thành phố Aleppo trong một chiến dịch lớn được bắt đầu vào tuần trước. Nguồn tin từ lực lượng phiến quân tại Aleppo cho biết, đã xảy ra đụng độ tại khu vực Suweiqa thuộc Old City, song không nói về việc quân chính phủ giành lợi thế.
Trước đó, một thành viên cấp cao của phiến quân Syria cũng cho biết, các lực lượng thân chính phủ đã tấn công nhiều khu vực do phiến quân chiếm đóng ở Aleppo, trong một chiến dịch tấn công bộ binh lớn nhất, kể từ khi quân đội nước này mở màn cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát Aleppo.
Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố chiến dịch ném bom "hoàn toàn không chể chấp nhận được về mặt đạo đức" ở Aleppo đã vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời hối thúc Nga khôi phục thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Stoltenberg không chỉ rõ chính quyền Syria hay Nga đứng sau các cuộc không kích làm hàng chục dân thường thiệt mạng, hay vụ tấn công đẫm máu nhằm vào đoàn xe viện trợ ở Aleppo hồi tuần trước.

Australia hoàn tất thử nghiệm tàu chiến mạnh nhất
CANBERRA - Khu trục hạm tác chiến phòng không đầu tiên HMAS Hobart của Hải quân Hoàng gia Australia đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của quá trình thử nghiệm trên biển ở vùng biển phía Nam Australia. Giai đoạn đầu tiên của quá trình thử nghiệm, được thực hiện trong vài ngày trên vùng biển ở phía Nam Australia, cho thấy thân tàu, động cơ đẩy và hệ thống định vị hoạt động ổn định. Giai đoạn hai của quá trình thử nghiệm sẽ diễn ra vào đầu năm tới khi tàu HMAS Hobart sẽ kiểm tra các hệ thống chiến đấu và liên lạc.
Liên minh AWD là dự án phối hợp chung, chịu trách nhiệm xây dựng các tàu chiến lớp Hobart dựa trên chiến hạm lớp Alvaro de Bazan cùng với Hải quân Tây Ban Nha. Đơn vị quản lý các hoạt động liên quan tới AWD gồm hãng đóng tàu ASC của Australia, tập đoàn Raytheon và Bộ Quốc Phòng Australia.
Giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm nêu trên diễn ra 2 năm sau nhiều lần trì hoãn của chương trình phát triển tàu lớp Hobart và vấn đề giá thành sản xuất bị tăng lên nhiều so với dự kiến. Có những ý kiến chỉ trích cho rằng hệ thống chiến đấu Ageis trang bị trên tàu lớp Hobart đã lỗi thời và cần phải nâng cấp như phiên bản mà Hải quân Hoa Kỳ đang sử dụng.

Galaxy Note 7 bán tại Trung Quốc vẫn phát nổ
TRUNG QUỐC - Chiếc Galaxy Note 7 của một người dùng Trung Quốc đã phát nổ dù sản phẩm này được cho là "an toàn", không thuộc nhóm phải đổi điện thoại mới. Khách hàng tên Hui Renjie ở Trung Quốc đã mua chiếc Galaxy Note 7 qua trang thương mại điện tử JD.com và nhận được máy vào ngày 26 tháng 9. Ngay đêm đó, thiết bị đang được sạc pin thì bỗng nhiên bốc khói rồi bùng cháy.
Renjie cho biết vụ tai nạn đã khiến anh bị thương nhẹ ở hai ngón tay và làm hư hại một phần chiếc máy tính MacBook. Khách hàng đã chụp ảnh và ghi lại video lúc máy bốc cháy. Sự việc xảy ra sau khi mua hàng chưa đầy 24 giờ, nên toàn bộ giấy tờ mua bán và hộp của chiếc Galaxy Note 7 vẫn còn đầy đủ. Samsung cho biết đã liên hệ với khách hàng để tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết. Trong khi đó, một nguồn tin nói rằng đại diện công ty Nam Hàn ngay lập tức tới nhà Renjie và xin mang đi chiếc Galaxy Note 7, nhưng chủ nhân của thiết bị từ chối do "không tin tưởng.”
Từ ngày 2 tháng 9, Samsung ra lệnh thu hồi toàn bộ 2.5 triệu chiếc Galaxy Note 7 đã bán trên toàn cầu. Tuy nhiên, Trung Quốc không thuộc nhóm này bởi các điện thoại bán tại đây dùng pin từ nhà cung cấp khác, được cho là vẫn an toàn. Tại Nam Hàn, khoảng 200,000 người đã mang đổi sản phẩm đã mua. Tuy nhiên, nhiều khách hàng phàn nàn Note 7 mới tiếp tục gặp vấn đề máy nóng và pin giảm nhanh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT