Hoa Kỳ

Hai ứng cử viên Cộng Hòa qua mặt Villaraigosa trong cuộc đua thống đốc California

Saturday, 28/04/2018 - 10:15:11

Các kết quả mới nhất này được công bố năm tuần trước ngày bầu cử sơ bộ, 5 tháng Sáu, khi các cử tri California sẽ chọn hai ứng cử viện lấy được nhiều phiếu nhất, bất kể thuộc đảng nào, vào vòng bầu cử chung quyết trong tháng 11.


Từ bên trái là Phó Thống Đốc Gavin Newsom, Cựu Thị Trưởng Antonio Villaraigosa, doanh gia John Cox, và Dân Biểu Travis Allen. (CalMatters.org)

LOS ANGELES - Hai ứng cử viên chính của đảng Cộng Hòa, trong cuộc chạy đua để kế nhiệm Thống Đốc Jerry Brown, đang ra sức giành vị trí thứ nhì để được vào vòng chung kết trong tháng 11.

Trong khi đó, Phó Thống Đốc Dân Chủ Gavin Newsom đã củng cố thêm cho vị trí dẫn đầu của ông, theo một cuộc thăm dò mới từ Viện Nghiên Cứu Chính Quyền thuộc trường đại học UC Berkeley cho biết.  
             
Cuộc thăm dò cho thấy doanh gia John Cox được ủng hộ bởi 18 phần trăm cử tri trong vòng bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng Sáu. Trong khi đó, Dân Biểu Tiểu Bang Travis Allen (Cộng Hòa-Huntington Beach) được ủng hộ bởi 16 phần trăm. Cả hai người đều dẫn trước ông Antonio Villaraigosa, một đảng viên Dân Chủ và là cựu thị trưởng Los Angeles, có mức ủng hộ sụt xuống 9 phần trăm, giảm từ mức 17 phần trăm trong tháng 12, và đứng khá xa sau ông Newsom, người dẫn đầu với 30 phần trăm cử tri ủng hộ.

Mức ủng hộ dành cho cả Cox lẫn Allen tăng gấp đôi tính từ từ tháng 12 đến nay.
“Cả hai ứng cử viên chính của phe Cộng Hòa hiện đang nắm giữ một lợi thế bên trên ôngVillaraigosa, để giành vị trí thứ nhì trong vòng bầu cử sơ bộ chọn một trong hai ứng cử viên hàng đầu,” Mark DiCamillo, giám đốc cuộc thăm dò ý kiến, cho biết.

Được thực hiện từ ngày 16 tới ngày 22 tháng Tư, cuộc thăm dò ý kiến này cũng là “tin mừng” cho ông Newsom. Cựu thị trưởng của San Francisco này được 30 phần trăm cử tri ủng hộ, tăng từ 26 phần trăm trong tháng 12. Ông có thể là một trong hai ứng viên, nếu không phải là ứng cử viên đứng đầu, sẽ tiến vào kỳ tổng tuyển cử trong tháng 11.

Các kết quả mới nhất này được công bố năm tuần trước ngày bầu cử sơ bộ, 5 tháng Sáu, khi các cử tri California sẽ chọn hai ứng cử viện lấy được nhiều phiếu nhất, bất kể thuộc đảng nào, vào vòng bầu cử chung quyết trong tháng 11.

Thủ quỹ tiểu bang John Chiang được 7 phần trăm phiếu ủng hộ trong số những người chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu. Cựu giám đốc học khu Delaine Eastin nhận được 4 phần trăm, và 13 phần trăm cử tri chưa quyết định.
So với các cử tri Dân Chủ, các cử tri Cộng Hòa hầu chắc đi bầu đông hơn trong tháng Sáu này, tạo lợi thế cho hai ông Cox và Allen so với các đối thủ Dân Chủ khác. Tin vui hơn cho Newsom, là trong cuộc tổng tuyển cử đầu tháng 1, các cử tri Dân Chủ và cử tri độc lập có khuynh hướng đi bầu nhiều hơn.
Cuộc thăm dò ý kiến cũng cho thấy các cử tri chưa hình thành một ý kiến về ông Allen từ Quận Cam, một nhà lập pháp ít được biết đến trong đảng Cộng Hòa thiểu số, hoặc về ông Cox, người chưa bao giờ giữ một chức vụ dân cử nào. Ông Cox đã không thành công khi ra tranh cử nhiều chức vụ, trong số đó có hai lần tranh cử vào Quốc Hội ở Illinois, tranh đua để được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống hồi năm 2008, và giành chức vụ quản thủ công khố của Cook County.
Chưa tới một phần tư cử tri có cái nhìn tốt về ông Cox. Trong khi đó 9 phần trăm không ủng hộ, và 68 phần trăm không có ý kiến. Điều này cho thấy họ chưa biết đủ về ông để có ý kiến. Còn ông Allen từ Quận Cam cũng có những kết quả tương tự: 20 phần trăm ủng hộ so với 8 phần trăm không tán thành, với 72% cử tri không có ý kiến.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT