Thế Giới

Hai xe lửa tông đối đầu tại Đức, ít nhất 10 người chết

Tuesday, 09/02/2016 - 07:23:24

Tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 48 sáng ở thị trấn Bad Aibling, góc phía đông nam Đức. Hai đoàn tàu tông nhau tại một khúc cua trên đường rầy Mangfall Valley – con đường nối hai thị trấn Rosenheim và Holzkirchen. Hai đoàn tàu đều thuộc quản lý của hãng Meridian.

Hiện trường tai nạn.

 

BAVARIA - Ít nhất 10 người đã chết, 17 người bị thương nặng, và 1 người mất tích, sau khi hai đoàn tàu hỏa tông đối đầu nhau tại tiểu bang Bavaria, miền nam nước Đức, theo lời cảnh sát cho biết hôm thứ Ba. Ít nhất có 63 người khác bị thương nhẹ hơn. Hai đoàn tàu chở tổng cộng khoảng 150 hành khách vào lúc sự việc xảy ra.

Tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 48 sáng ở thị trấn Bad Aibling, góc phía đông nam Đức. Hai đoàn tàu tông nhau tại một khúc cua trên đường rầy Mangfall Valley – con đường nối hai thị trấn Rosenheim và Holzkirchen. Hai đoàn tàu đều thuộc quản lý của hãng Meridian.

Vì va chạm ở tốc độ rất cao, một đoàn tàu đã “khoan” thẳng vào đoàn tàu còn lại, khiến các toa xe “hoàn toàn vỡ tung,” và bị trật khỏi đường ray. Khi sự việc xảy ra, các đoàn xe đang chạy với tốc độ khoảng 100 cây số/giờ (62 dặm/giờ).

"Đây là tai nạn lớn nhất chúng tôi từng gặp trong nhiều năm ở khu vực này. Chúng tôi đã gởi rất nhiều bác sĩ cấp cứu, xe cứu thương và trực thăng đến hiện trường", đại diện cảnh sát cho biết. Hai người lái tàu được cho là đã chết, tuy quá trình nhận dạng các nạn nhân hiện vẫn đang được tiến hành.

Nhà chức trách đã bắt đầu điều tra để xác định nguyên nhân tai nạn. “Ở đó có một khúc cua, nên chúng tôi cho rằng hai người lái tàu đã không nhìn thấy nhau kịp thời,” Bộ Trưởng Giao Thông Alexander Dobrindt nói. Hai trong số 3 hộp đen trên tàu đã được thu hồi, và hộp đen thứ 3 dự kiến cũng sẽ sớm được tìm thấy.

Các viên chức giao thông tại Đức hiện vẫn chưa hiểu, tại sao một tai nạn như vậy lại có thể xảy ra. Mạng lưới đường sắt của Đức có gắn hệ thống thắng tự động, sẽ chận các đoàn tàu hỏa chạy sai đường rầy. Hệ thống an toàn này đã được lắp đặt cho mạng lưới đường sắt trên toàn nước Đức, sau khi một vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra vào năm 2011 tại thị trấn Oschersleben, khiến 10 người thiệt mạng.

Nhà chức trách tại Bavarian cho rằng, ít nhất một trong 2 đoàn tàu đã không chạy đúng theo lịch trình định sẵn của mình.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT