Thế Giới

Hạm đội Mỹ tiến đến Triều Tiên, Trung Cộng kêu gọi kiềm chế, Bắc Hàn dọa đánh Mỹ thành xác chết

Monday, 24/04/2017 - 11:35:37

Theo một giới chức Nhật Bản cho biết, cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Abe đã không được thúc đẩy bởi bất kỳ sự thay đổi cụ thể nào trong tình hình.


Trong hình do Hải Quân Mỹ cung cấp, một chiếc chiến đấu cơ F/A-18C Hornet đang cất cánh từ mẫu hạm USS Carl Vinson.


BẮC KINH – Trong cuộc điện đàm với Tổng Thống Donald Trump về tình hình Bắc Hàn, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi tất cả mọi bên hãy kiềm chế. Cùng lúc, Nhật Bản bắt đầu những cuộc tập trận chung với lực lượng tấn công của hàng không mẫu hạm Mỹ đang tiến vào vùng biển Triều Tiên.

Ông Trump đã gửi một nhóm hàng không mẫu hạm tới tham gia các cuộc tập trận, ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để cảnh cáo Bắc Hàn, về việc Bắc Hàn có ý định thực hiện một vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Bày tỏ sự tức giận vì nhóm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đang tiến tới gần vùng biển Triều Tiên, Cộng Sản Bắc Hàn nói lời thách thức hôm thứ Hai, rằng việc điều động quân sự của Mỹ là “một hành động hết sức nguy hiểm, bởi những kẻ dự định mở một cuộc chiến hạt nhân để xâm chiếm.”
Trong một bài bình luận hôm thứ Hai, tờ Rodong Sinmun (Lao Động Tân Văn), nhật báo chính thức của Đảng Công Nhân cầm quyền ở Bắc Hàn, nói, “Mỹ không nên điên cuồng, và nên xem xét cẩn thận bất kỳ hậu quả thảm khốc nào, do hành động quân sự khiêu khích ngu ngốc của họ. Điều dành cho bọn xâm lược là những xác chết.”

Hai chiếc khu trục hạm của Nhật Bản đã tham gia với nhóm hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, để tập trận ở miền tây Thái Bình Dương. Hôm thứ Hai, Nam Hàn cho biết họ cũng đang đàm phán về việc tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung.

Nỗi lo ngại rằng Bắc Hàn có thể chuẩn bị thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân khác, hoặc phóng thêm những hỏa tiễn đạn đạo, đã tăng lên trong lúc Bắc Hàn chuẩn bị mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Triều Tiên, vào ngày thứ Ba.

Trong quá khứ, Bắc Hàn đã đánh dấu những kiện tương tự bằng những vụ thử nghiệm hạt nhân hoặc bắn hỏa tiễn.

Tổng Thống Trump đã thề quyết ngăn chặn, không để cho Bắc Hàn có thể tấn công Hoa Kỳ bằng một hỏa tiễn hạt nhân. Ông nói rằng mọi cách lựa chọn đều được đem ra thảo luận, trong số đó có một cuộc tấn công quân sự.

Trung Quốc tuy là đồng minh lớn duy nhất của Bắc Hàn nhưng cũng rất khó chịu bởi các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn, và nản lòng vì thói khiêu khích của nước này.

Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Họ lo ngại tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, dẫn đến chiến tranh và sự sụp đổ hỗn loạn của nước láng giềng bị cô lập và nghèo đói của họ.

Theo Tòa Bạch Ốc cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình, ông Trump chỉ trích thái độ “tiếp tục khiêu khích” của Bắc Hàn. Ông nhấn mạnh rằng những hành động của Bắc Hàn “đang gây bất ổn cho bán đảo Triều Tiên.”

Tòa Bạch Ốc nói, “Hai nhà lãnh đạo khẳng định lại tính cách khẩn cấp của mối đe dọa, do các chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của Bắc Hàn. Họ cam kết tăng cường việc phối hợp, để đạt được tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.”

Ông Tập nói với ông Trump rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hành động nào chống lại các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, theo Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc “hy vọng rằng mọi bên liên quan đều sẽ kiềm chế, và tránh làm bất cứ điều gì để làm cho trầm trọng thêm tình hình căng thẳng.” Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói như vậy, dùng những từ ngữ khác cho lời ông Tập nói.

Theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo là biểu hiện gần đây nhất của việc truyền thông gần gũi của họ, rất tốt cho hai nước của họ và thế giới.
Ông Trump cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Sau đó ông Abe nói với các phóng viên, “Chúng tôi đồng ý mạnh mẽ về  việc yêu cầu Bắc Hàn bày tỏ sự kiềm chế. Bắc Hàn đang lặp lại hành động khiêu khích của họ. Chúng tôi sẽ duy trì mối liên lạc chặt chẽ với Hoa Kỳ, giữ mức cảnh giác cao và phản ứng mạnh mẽ.”

Theo một giới chức Nhật Bản cho biết, cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Abe đã không được thúc đẩy bởi bất kỳ sự thay đổi cụ thể nào trong tình hình.

Các phái viên về vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn, từ Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản, sẽ gặp nhau ở Tokyo vào ngày thứ Ba.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT