Thế Giới

Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn với Israel

Thursday, 09/08/2018 - 08:12:02

Trong khi đó, Israel yêu cầu Hamas ngừng bắn rocket và ngừng thả bong bóng lửa vào lãnh thổ, chấm dứt các cuộc biểu tình tại biên giới, trao trả hài cốt 2 binh sĩ thiệt mạng và 2 công dân Israel đang bị Hamas giam giữ.

JERUSALEM – Tổ chức Hamas, phe cầm quyền tại Gaza, vào cuối ngày thứ Năm cho biết đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel, chấm dứt 2 ngày xung đột dữ dội khiến khu vực tiến gần tới chiến tranh. Đài TV Al Aqsa của Hamas cho biết, thỏa thuận - do Ai Cập và một số nước khác trong khu vực làm trung gian – được thực hiện “dựa trên cơ sở 2 bên cùng đình chiến.” Thông báo của Hamas được đưa ra sau khi nội các của Thủ Tướng Israel Benjamin Netayahu ra lệnh quân đội thực hiện “hành động mạnh tay” chống lại các phiến quân ở Gaza, và tăng cường thêm số binh sĩ canh gác tại biên giới.
Israel và Hamas đã trải qua ba cuộc chiến kể từ khi nhóm phiến quân Hồi giáo này giành được quyền kiểm soát tại Gaza vào năm 2007. Trong các vụ đụng độ trong tuần này, phiến quân ở Gaza đã bắn gần 200 trái rocket vào Israel, và quân đội Israel cũng không kích đáp trả với số lượng tương tự. Thông qua nước trung gian là Ai Cập, cả 2 phía đều nói rằng họ muốn tránh chiến tranh. Tuy nhiên, việc đạt được một thỏa thuận lâu dài sẽ cần sự nhượng bộ nhiều hơn từ cả 2 nước. Hamas yêu cầu Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa biên giới, vốn đang làm ảnh hưởng kinh tế Gaza. Trong khi đó, Israel yêu cầu Hamas ngừng bắn rocket và ngừng thả bong bóng lửa vào lãnh thổ, chấm dứt các cuộc biểu tình tại biên giới, trao trả hài cốt 2 binh sĩ thiệt mạng và 2 công dân Israel đang bị Hamas giam giữ.

Lãnh đạo Nam - Bắc Hàn chuẩn bị gặp mặt lần thứ 3
SEOUL - Bộ Hợp Nhất Nam Hàn hôm thứ Năm thông báo, nước này sẽ tổ chức đàm phán cấp cao với Bắc Hàn tại làng đình chiến Panmunjom vào ngày 13 tháng 8, để "thảo luận về việc chuẩn bị liên quan đến hội nghị giữa 2 lãnh đạo.” Thông báo không cho biết chính xác về địa điểm diễn ra hội nghị, nhưng tại cuộc gặp hồi tháng 4, Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in đã đồng ý với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un rằng ông sẽ tới thăm Bình Nhưỡng vào mùa thu.
Đề nghị tổ chức hội nghị lần thứ 3 đến từ Bình Nhưỡng, để "xem xét tiến triển" của những thỏa thuận đã đạt được từ hội nghị đầu tiên hồi tháng 4. "Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thảo luận chi tiết với Bắc Hàn để hội nghị diễn ra thành công,” Bộ Hợp Nhất Nam Hàn nói. Phái đoàn Nam Hàn tham dự đàm phán vào tuần tới do Bộ Trưởng Hợp Nhất Cho Myoung-gyon dẫn đầu. Ông Cho đã đến Bình Nhưỡng hồi tháng trước để dự một trận đấu bóng rổ thân hữu giữa hai nước. Cuộc gặp sắp tới là lần gặp mặt thứ 3 giữa Moon Jae-in và Kim Jong-un sau hai cuộc gặp hồi tháng 4 và 5. Hai nước Nam – Bắc Hàn cũng sẽ tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên vào cuối tháng này.

Yemen tử hình công khai 3 kẻ cưỡng hiếp và sát hại trẻ em
SANAA – Vào ngày thứ Tư, nhiều người dân đã tụ tập ở quảng trường Tahrir thuộc thủ đô Sana'a của Yemen để chứng kiến cảnh hành quyết 3 tên tội phạm cưỡng hiếp và sát hại trẻ em. Ba tử tội bị cáo buộc đã cưỡng hiếp và giết chết cậu bé Mosad Saleh al-Mothana, 10 tuổi, cách đây không lâu. Khi hành quyết, các cảnh sát Yemen bắt 3 người đàn ông mặc trang phục xanh dương nằm úp mặt xuống một tấm thảm, rồi lần lượt bắn chết từng người. Sau đó, xác những phạm nhân này được cần cẩu kéo lên trên cao để mọi người đều nhìn thấy.
Trước đó, tên tội phạm Hussein al-Saket, 22 tuổi, cũng bị hành hình theo cách tương tự tại quảng trường Tahrir, nơi phiến quân Houthi, thuộc dòng Hồi giáo Shiite, nắm quyền kiểm soát từ năm 2014. Saket bị tử hình tội bắt cóc, cưỡng hiếp và giết chết bé gái 4 tuổi vào tháng 11, 2015. Ông Ali Ayedh, chú ruột của nạn nhân, cho biết Saket đã cùng tham gia vào cuộc tìm kiếm bé gái trước khi bị lộ tẩy, và việc hành quyết công khai tên này là một giải pháp để ngăn chặn số lượng tội phạm đang gia tăng tại Yemen.

Úc hứa giúp xây tòa nhà quốc hội cho Samoa
CANBERRA - Chính phủ Úc vào thứ Năm đã hứa sẽ giúp xây dựng trạm phát sóng radio và văn phòng quốc hội tại thủ đô Apia của Samoa. Đây là lời hứa viện trợ mới nhất tại khu vực các đảo quốc Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc và Úc đang chạy đua để tranh giành ảnh hưởng. Lời hứa này là một phần của chiến dịch mới của Hoa Kỳ và các đồng minh, nhằm duy trì vị thế trong khu vực, sau khi các báo cáo mới nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành nhà tài trợ lớn thứ 2 tại Nam Thái Bình Dương. Giá trị khoản tài trợ của Úc cho dự án xây dựng văn phòng quốc hội Samoa và trạm radio không được tiết lộ.
Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi ra $1.3 tỷ Mỹ kim tài trợ và cho vay ưu đãi với các đảo quốc Thái Bình Dương, từ việc tặng linh kiện điện toán cho Papua New Guinea, đến việc giúp xây dựng văn phòng thủ tướng ở thủ đô Port Vila của Vanuatu. Tình trạng này đã gây nhiều lo ngại, vì nếu mất khả năng trả nợ, các đảo quốc nhỏ sẽ càng lúc càng phụ thuộc tài chính vào Bắc Kinh. Điều này đang làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Trung Quốc và Úc, và khiến Ngân Hàng Thế Giới quan tâm. Trong cuộc họp với ngoại trưởng các đảo quốc, Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop nói rằng, Canberra chào đón việc Trung Quốc viện trợ cho khu vực, nhưng điều quan trọng là các đối tác “nên bảo đảm rằng, các khoản đầu tư của họ không tạo ra khoản nợ khổng lồ cho các chính phủ địa phương.” Nguồn viện trợ của Úc hiện đang chiếm 44% tổng viện trợ cho các nước Nam Thái Bình Dương, vẫn cao hơn so với 9% của Trung Quốc.

Xe bus chở học sinh Yemen bị không kích, 43 người chết
SAADA – Vào thứ Năm, một chiếc xe bus, đang chở các học sinh ở Yemen đến trại hè, đã bị trúng hỏa tiễn khi đi qua một khu chợ nơi phiến quân Houthi kiểm soát. Vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Saada, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, trong đó có nhiều trẻ em, theo Ủy Ban Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICRC) và các nhân chứng cho biết. "Rất nhiều người chết và bị thương, hầu hết là dưới 10 tuổi,” ông Johannes Bruwer, người đứng đầu phái đoàn ICRC ở Yemen viết trên Twitter. Ông Abdul-Ghani Nayeb, người đứng đầu sở y tế ở Saada, xác nhận 43 người chết, 61 người bị thương. Sự việc xảy ra khi chiếc xe đang chở học sinh đến tham dự một trại hè.
Liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu, lực lượng đang tiến hành các cuộc không kích vào Saada, cáo buộc phiến quân Houthi dùng trẻ em làm lá chắn sống. "Cuộc tấn công tại Saada là một hoạt động quân sự hợp pháp và được thực hiện theo luật nhân đạo quốc tế,” liên quân tuyên bố. Trong khi đó, truyền thông Houthi công bố những cảnh tượng khủng khiếp, cho thấy nhiều thi thể trẻ em sau vụ tấn công. Một cậu bé mang ba-lô UNICEF được đưa đến bệnh viện với khuôn mặt đẫm máu.
Yemen rơi vào hỗn loạn sau cuộc đảo chính do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiến hành, nhằm lật đổ Tổng Thống Ali Abdullah Saleh năm 2012. Saada bị quân Houthi chiếm đóng từ năm 2014. Kể từ tháng 3, 2015, liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã mở cuộc chiến chống phiến quân Houthi tại Yemen, nhằm khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang phải sống lưu vong. Chiến tranh Yemen đã khiến hơn 10,000 người thiệt mạng, hơn 2 triệu người phải di tản, và đẩy đất nước đến bờ vực nạn đói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT