Địa Ốc

Hạn hán California: tố giác người phí nước

Thursday, 22/10/2015 - 07:50:15

Làm cho người ta xấu hổ không phải là một chiến thuật mới trong cuộc chiến chống hạn hán. Thậm chí California còn có một trang web cho phép các cư dân báo cáo một cách nặc danh về những người lãng phí nước.


Trong đợt hạn hán lịch sử ở California, các cư dân tiểu bang đang dùng mọi cách để giảm thiểu mức sử dụng nước. Đứng hạng cao trên danh sách là việc báo cáo những người khác lãng phí nước.
Trong tinh thần đó, ký giả Steve Lopez của báo Los Angeles Times tự nguyện đảm nhận sứ mạng truy dò người được biết là phí phạm nước nhiều nhất ở California. Kẻ bí ẩn xài nước nhiều ấy là một người cư ngụ tại khu nhà thượng lưu Bel Air, tiêu thụ 11.8 triệu gallon nước mỗi năm (tức một khối lượng khổng lồ là 32,000 gallon mỗi ngày).

Trong bài báo mới đây nhất của Lopez, ông viết, “Bây giờ tôi có một đoàn người chống hạn hán. Họ lục lọi tìm kiếm trên các tấm bản đồ vệ tinh, theo dõi dòng chảy rãnh nước khu dân cư, và báo cáo trực tiếp cho tôi. Thậm chí tôi biết có người đó đã sử dụng một chiếc máy bay không người lái được trang bị máy camera để tìm người phí nước.”

Làm cho người ta xấu hổ không phải là một chiến thuật mới trong cuộc chiến chống hạn hán. Thậm chí California còn có một trang web cho phép các cư dân báo cáo một cách nặc danh về những người lãng phí nước.

Nhưng trong số các quận hạt xung quanh California, có nhiều quận hạt sẽ không công bố các dữ liệu về những người lạm dụng nước. Theo trang blog Gizmodo cho biết, California là tiểu bang duy nhất ở miền Tây nước Mỹ không công bố các dữ liệu.

Về điều này thì hãy đổ lỗi cho các nhà điều hành công nghệ cao ở vùng Silicon Valley. Họ đã vận động hành lang để giữ kín các dữ liệu về tiện ích, sau khi xảy ra việc làm xấu hổ hàng loạt trong những thời kỳ hạn hán những năm trước đây.

Trung Tâm Báo Cáo Điều Tra đã có thể làm cho các quận hạt công bố thông tin tổng quát về những cư dân lãng phí nước. Trung tâm này đã tìm thấy rằng trong số 10 người đứng hàng đầu, có bốn người sống ở Bel Bair, ba người ở Brentwood, hai người ở Beverly Hills, và một người ở Westwood.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT