Hoa Kỳ

Hàng chục người phát bệnh sau khi đi chơi tại công viên nước

Sunday, 21/06/2015 - 11:08:11

Mười bảy người, chủ yếu là trẻ em, đã được đưa vào bệnh viện sau khi đến chơi tại công viên nước Prewett Family Park tại thành phố Antioch, tiểu bang California. 

 Khu công viên nước Prewett Family Park.


ANTIOCH, California – Một công viên nước tại miền Bắc California đã phải đóng cửa, sau khi hàng chục người đã ngã bệnh tại đây vào trưa thứ Năm vừa qua. Mười bảy người, chủ yếu là trẻ em, đã được đưa vào bệnh viện sau khi đến chơi tại công viên nước Prewett Family Park tại thành phố Antioch, tiểu bang California. Những người này sau đó đã được cho xuất viện về nhà.
Ngoài ra, còn 23 người khác đã được chữa trị ngay tại công viên, theo lời ông Randall Sawyer, người đứng đầu Ban quản lý sức khỏe môi trường và độc phẩm, thuộc cơ quan Dịch Vụ Y Tế Contra Costa.
Một nhân chứng kể lại rằng, ông đã nghe một em bé kêu khóc nói rằng em bị đau rát cổ họng, sau đó một số trẻ em bắt đầu bị nôn mửa.
Khu công viên nước, được quản lý bởi thành phố Antioch, có 5 hồ bơi, được dùng cho công chúng bơi lặn và để mở các lớp học bơi. Ngoài ra, công viên còn có thêm các cầu tuột và nhiều trò chơi khác. Nhà chức trách tin rằng các nạn nhân đã hít phải một lượng lớn khí sodium hypochlorite, một dạng khác của hóa chất chlorine.
“Cứ vài năm là chúng ta lại có một sự việc như vậy,” theo lời ông Robert Marshall, giám đốc Sở cứu hỏa Contra Costa County. “Những tai nạn như vậy không phải là chưa từng xảy ra. Sự việc lần này bất thường là do số người bị ảnh hưởng quá cao.”
Viên chức quản lý độc phẩm và môi trường của thành phố đang hợp tác với Cơ quan An toàn và Sức khỏe của tiểu bang, còn gọi là Cal/OSHA, để tìm kiếm nguồn gốc của khí độc. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và dự kiến thành phố Antioch sẽ ra một số quy định mới, để ngăn không cho sự việc tương tự xảy ra.
“Chúng tôi đang tập trung điều tra vào quá trình vận chuyển và cất trữ chất sodium hypochlorite tại công viên nước,” ông Sawyer cho biết. “Chúng tôi tin rằng công việc này cần được quản lý chặt chẽ hơn.”
Công viên nước hiện đang đóng cửa vô thời hạn để nhà chức trách thực hiện điều tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT