Hoa Kỳ

Hãng Disney giới thiệu nhân vật công chúa mới

Saturday, 31/01/2015 - 09:15:57

Nhân vật này được lồng tiếng bởi nữ diễn viên gốc La-tinh Aimee Carrero, 26 tuổi, từng xuất hiện trong show “Young & Hungry” của đài ABC.

CALIFORNIA – Hãng phim hoạt hình nổi tiếng Walt Disney vừa giới thiệu một nhân vật mới – một nàng công chúa gốc La-tinh 16 tuổi: công chúa Elena nước Avalor. Nhân vật được trông đợi này sẽ chính thức ra mắt vào năm 2016, trong một tập phim đặc biệt của loạt phim hoạt hình Sofia the First của Disney, và sau đó sẽ có serie phim riêng là “Elena of Avalor”.
Nhân vật này được lồng tiếng bởi nữ diễn viên gốc La-tinh Aimee Carrero, 26 tuổi, từng xuất hiện trong show “Young & Hungry” của đài ABC.

Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại Cali có xét nghiệm âm tính
SACRAMENTO – Một bệnh nhân đã được chuyển vào bệnh viện UC Davis tại Sacramento, California, vào hôm thứ Năm với các triệu chứng tương tự như bệnh Ebola. Tuy nhiên, các kết quả thử nghiệm được công bố vào hôm thứ Sáu đã cho kết quả âm tính, nghĩa là bệnh nhân không bị nhiễm Ebola. Người này đã từng đến Tây Phi vào vài tuần trước đây.
Tuy nhiên, chỉ vào giờ sau khi người bệnh đầu tiên được xác nhận không nhiễm Ebola, có một người thứ 2, vốn đang ở trong một bệnh viện tại thủ phủ California, đã phải được kiểm tra và xét nghiệm virus Ebola vì cũng bị nghi ngờ mắc bệnh. Người bệnh thứ 2 này được nhận vào bệnh viện Kaiser Permanente ở Nam Sacramento từ hôm thứ Tư, và được coi là không có nguy cơ nhiễm bệnh cao.
Hiện chưa rõ hai người bệnh nêu trên có liên quan với nhau hay không, và người bệnh thứ 2 có từng tới Tây Phi không. Bệnh viện Kaiser chưa tiết lộ điều gì về các triệu chứng của người bệnh thứ 2 này.

Đua xe trên đường, 2 chị em thiệt mạng
LOS ANGELES – Hôm thứ Sáu, cảnh sát cho rằng có lẽ một vụ đua xe giữa các học sinh trung học chính là nguyên nhân dẫn đến tai nạn khiến hai thiếu niên thiệt mạng và hai người khác bị thương. Tai nạn xảy ra lúc 3:15 chiều thứ Năm, trên xa lộ Pacific Coast Highway, thuộc thành phố Wilmington.
Cảnh sát cho biết các nạn nhân thiệt mạng là Elexis Garcia, 18 tuổi, và Eli Garcia, 17 tuổi, là hai chị em ruột, cùng là học sinh trường trung học Banning High School. Theo các cuộc điều tra ban đầu, Elexis đã lái chiếc xe Honda của bạn trai, với em trai ngồi ở ghế hành khách, và 2 cô gái khác ngồi ở ghế sau. Cảnh sát nói rằng, xe của Elexis và một xe tải khác đã chạy ngược chiều trên xa lộ PCH, và rồi Elexis bị lạc tay lái, tông vào một xe van khác.
Cả Elexis và Eli đều chết tại hiện trường. Hai cô gái đi chung xe bị thương nặng phải vào bệnh viện. Cảnh sát đang truy tìm chiếc xe tải màu tối có liên quan trong sự việc, và tin rằng tài xế cũng là một học sinh. Cảnh sát đã biết danh tính nghi can, nhưng chưa tiết lộ chi tiết nào về người này.

Nghị sĩ Cali muốn nâng mức tuổi hút thuốc lá
SACRAMENTO – Trước tình trạng đáng báo động về việc thiếu niên hút thuốc lá ngày càng nhiều, Nghị Sĩ Tiểu Bang Ed Hernandez (Dân Chủ - West Covina) đã đề nghị một dự luật, theo đó, mức tuổi tối thiểu được phép hút thuốc lá tại California sẽ được nâng từ 18 lên 21 tuổi. Dự luật này được ủng hộ bởi các tổ chức về sức khỏe như Hiệp hội y tế California, Hội ung thư Hoa Kỳ, nhưng cũng gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ ngành kỹ nghệ thuốc lá.
Việc hút thuốc lá gây ra hơn 40,000 người tử vong tại California mỗi năm, và cũng trong cùng khoảng thời gian này, tại tiểu bang có thêm 21,300 thiếu niên bắt đầu tập tành hút thuốc lá. Tuy nhiên, một hiệp hội của những người hút thuốc lá lại cho rằng, rất nhiều người đã hút thuốc từ khi chưa đủ 18 tuổi, và việc tăng thêm luật lệ sẽ không thay đổi được thói quen này. Hiệp hội này nói: “Chúng ta được coi là trưởng thành khi đủ 18 tuổi, và như vậy, chúng ta có quyền làm mọi điều chúng ta muốn.”

Y tá nhận án tù vì tội lạm dụng trẻ em
SAN DIEGO – Một nam y tá 50 tuổi tại San Diego đã nhận tội vào hôm thứ Năm vừa qua, đối với các cáo buộc rằng người này đã lạm dụng tình dục 2 trẻ em nhỏ tuổi, vốn được giao cho ông ta chăm sóc theo chương trình cha mẹ nuôi của quận hạt.
Michael Lutts, y tá nhi khoa tại bệnh viện Kaiser Permanente, đã thừa nhận đã chụp các bức ảnh “có nột dung tình dục” đối với 1 bé gái 11 tháng tuổi và 1 bé trai 2 tháng tuổi, mà ông ta chăm sóc tại nhà. Kẻ này đang đối mặt với bản án tối đa là 80 năm tù giam, trong phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4 tới.
FBI bắt đầu điều tra Lutts, sau khi cuộc khám xét máy điện toán của một vụ án khác đã dẫn đến một phát hiện rằng, Lutts chính là chủ nhân của một địa chỉ email chuyên phát tán ảnh ấu dâm. Để thương lượng xin giảm tội, Lutts đã đồng ý bồi thường bằng cách từ bỏ quyền sở hữu ngôi nhà của ông ta.

Hoa Kỳ sẽ không giao nhà tù Guantanamo Bay cho Cuba
WASHINGTON, D.C. - Tuy liên hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba đã có chuyển biến, song Washington sẽ không giao nhà tù Guantanamo Bay trên đất Cuba lại cho Havana. Trong bài diễn văn mới đây, Chủ Tịch Raul Castro của Cuba đã kêu gọi Hoa Kỳ nên tiến hành việc trao trả nhà tù này, cũng như gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.
Trong một tuyên bố Tòa Bạch Ốc cho hay: “Tổng Thống Barack Obama tin chắc là một ngày nào đó, nhà tù Guantanamo Bay sẽ bị đóng cửa, nhưng căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ tại đây thì không.” Vào năm 1903, chính phủ Cuba đã ký kết thỏa thuận cho Hoa Kỳ thuê vùng đất này và toàn quyền sử dụng. Sau khi chính quyền Cộng Sản thành lập vào năm 1959, Cuba nhất định đòi đất lại, song Hoa Kỳ đã thành công trong việc trình bày chứng cứ tư pháp, và cho là khế ước cho thuê là vĩnh viễn, nó chỉ được loại trừ khi cả hai bên đều đồng ý việc này”. Phát ngôn nhân Josh Earnest của Tòa Bạch Ốc do vậy đã bác bỏ yêu cầu của ông Castro.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT