Thế Giới

Hãng du lịch quảng cáo bằng ảnh khỏa thân

Saturday, 05/08/2017 - 10:26:13

Trong khi đoạn clip đầu tiên còn đang gây xôn xao, hãng Chocotravel lại tiếp tục tung ra đoạn quảng cáo phiên bản nam giới với nội dung tương tự trên Facebook.



KAZAKHSTAN – Chiến dịch quảng cáo của Hãng du lịch Chocotravel ở Kazakhstan đã bị chỉ trích là “phản cảm” và “hạ thấp giá trị phụ nữ,” vì sử dụng hình ảnh các nữ tiếp viên hàng không trong tình trạng gần như khỏa thân. Đoạn clip quảng cáo của hãng này đã nhận được hơn 71,000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, và hơn 31,000 lượt xem trên trang Youtube vào 2 ngày sau khi đăng.
Trong đoạn clip đầu tiên được Chocotravel công bố, 7 nữ tiếp viên hàng không xuất hiện trong tình trạng gần như khỏa thân. Họ chỉ đeo khăn và dùng mũ đồng phục che bộ phận nhạy cảm. Đoạn clip có dòng chú thích rằng: “"Chocotravel không yêu cầu điều gì không cần thiết từ bạn.” Đoạn quảng cáo này đang trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Đa số cư dân mạng khẳng định đoạn quảng cáo "nhạt nhẽo" và khiến người xem "khó chịu.”
Trong khi đoạn clip đầu tiên còn đang gây xôn xao, hãng Chocotravel lại tiếp tục tung ra đoạn quảng cáo phiên bản nam giới với nội dung tương tự trên Facebook. Hiện tại, cả 2 đoạn quảng cáo đều thu hút được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nói về 2 video quảng cáo này, hãng Chocotravel khẳng định mục đích của họ là thu hút khách hàng và họ không hề có ý xúc phạm nữ giới.

Putin lại khoe ngực đô, câu cá ở Siberia
TUVA – Tổng Thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến nghỉ ngơi ngắn ngày tại vùng núi rừng Siberia ở Cộng hoà Tuva thuộc Nga. Trên đường đến Blagoveshchensk làm việc, ông Putin đã dừng chân ở Siberia từ ngày 1 đến 3 tháng 8 để cùng các phụ tá nghỉ ngơi gần một khu rừng. Truyền thông Nga hôm 5 tháng 8 công bố video cho thấy ông Putin, dù đã bước sang tuổi 65, vẫn không ngần ngại cởi trần và tham gia các hoạt động ngoài trời như lặn hồ, câu cá và ngồi tắm nắng.
Theo phát ngôn viên của Tổng Thống, ông Putin đã lặn hai tiếng dưới hồ nước lạnh ở vùng Siberia để săn một con cá lớn. Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Putin tới Siberia để nghỉ ngơi. Trước đó, ông cũng thường xuyên tới vùng Tuva mặc dù đây không phải là địa điểm quen thuộc của du khách. Ông Putin đi cùng với Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu.
Ông Putin lâu nay vẫn nổi tiếng là người thích các hoạt động thể lực như cỡi ngựa, bơi lội hay chơi thể thao. Ông cũng thường xuất hiện với hình ảnh khá thoải mái, như cởi trần hoặc mặc các trang phục đơn giản.

Nhà hàng phong cách bệnh viện ở Ai Cập
AI CẬP - Tại một nhà hàng mới mở cửa vào tháng trước ở Ai Cập, từ đầu bếp cho đến phục vụ bàn đều mặc đồ y tế để bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm. Nhà hàng này chuyên bán kebda, loại bánh mỳ kẹp gan bò xào rất được ưa chuộng tại Ai Cập. Món ăn đường phố này có thể gây ngộ độc thực phẩm nếu không được chế biến sạch sẽ.
Những người chủ của nhà hàng này đều là bác sĩ, và họ muốn đưa phong cách bệnh viện vào nhà hàng, để thể hiện với thực khách rằng, những quy tắc nghiêm ngặt về vệ sinh của ngành y tế sẽ được áp dụng vào việc nấu nướng và phục vụ. "Không có mẫu thuẫn gì giữa hai lĩnh vực y tế và ẩm thực, chúng tôi vẫn làm công việc của bác sĩ,” ông Mostafa Basiouny, một trong các chủ nhà hàng, cho biết.

Máy bán hàu sống tự động ở Pháp
PHÁP - Người dân Pháp giờ đây có thể dễ dàng mua hàu sống như mua một chai nước uống tại máy bán hàng tự động. Ông Tony Berthelot, một ngư dân nuôi hàu ở đảo Ile de Ré, ngoài khơi phía tây nam nước Pháp, là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng bán hàu sống qua máy bán hàng tự động. Máy bán hàng của ông Berthelot hoạt động cả ngày lẫn đêm, cung cấp hàu tươi đủ kích cỡ và chủng loại cho khách hàng.
Những chiếc máy bán hàu tự động đều được gắn hệ thống làm lạnh và cửa kính, giúp khách hàng nhìn rõ các loại sản phẩm đang bày bán. Khách hàng có thể dùng thẻ ngân hàng để trả tiền. "Vào nửa đêm, chúng tôi vẫn có thể đi mua hàu nếu cảm thấy thèm. Dịch vụ này rất tốt, hàu rất tươi,” ông Christel Petinon, một du khách 45 tuổi đang du lịch trên đảo, nhận xét.
Ngư dân trên đảo thường bán hàu ở các khu chợ ngoài trời, bỏ mối cho các chợ, tiệm bán hải sản và một vài người còn tranh thủ dựng rạp nhỏ bên lề đường để bán hàu tươi. "Bán theo cách thức truyền thống dường như làm chúng thôi mất khá nhiều doanh thu trong lúc đóng cửa hàng,” ông Berthelot, người có 30 năm kinh nghiệm nuôi hàu, cho biết. "Tất nhiên, chúng tôi phải bỏ tiền sắm máy bán hàng, nhưng chúng tôi được trả góp. Về lý thuyết, tôi có thể nói rằng mọi tính toán đều đúng và việc kinh doanh đang chạy tốt.”
Tuy nhiên, hình thức kinh doanh mới này cũng có rủi ro, bởi hàu sống có thể gây ngộ độc nếu không được bảo quản đủ lạnh hoặc ở ngoài môi trường nước mặn quá lâu. Theo ông Berthelot, dịch vụ mới này đặc biệt hấp dẫn với những khách hàng trẻ tuổi, những người vốn quen với việc mua sắm qua mạng và thích cảm giác tự do khi không có nhân viên trông cửa hàng.

Thanh niên bị mất của quý vì leo hàng rào
NGA - Một thanh niên 27 tuổi ở Nga đã bị hàng rào sắt xé đứt “của quý,” khi cố leo qua hàng rào này trong tình trạng say xỉn. Chiếc jean của anh này bị vướng vào hàng rào và bị đầu nhọn đâm thủng, xuyên thẳng vào của quý. Sau đó, nạn nhân rơi xuống đất và đã cố gắng tự chạy đến bệnh viện ở Kuznetsk trong tình trạng máu chảy lênh láng. Còn của quý và một mảnh quần jean thì đã bị xé rách và bị hàng rào "giữ lại.”
Một số người dân địa phương tò mò chụp lại ảnh “của quý” bị treo trên hàng rào rồi đăng lên mạng. Cảnh sát cũng đã xác nhận tai nạn xui xẻo này. "Anh ta nói tai nạn này không liên quan đến ai khác cả. Anh ta tự hại mình khi đang cố leo qua hàng rào,” nhà chức trách cho biết.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT