Thế Giới

Lufthansa viếng khu vực tai nạn giữa lúc "video cabin” xuất hiện

Wednesday, 01/04/2015 - 07:36:40

Ông nói: “Không có lời nào để mô tả mức độ khủng khiếp của tai nạn này”. Ông cám ơn các đội cứu nạn và dân chúng địa phương, vì sự hỗ trợ của họ sau khi xảy ra tai họa. Ông cũng hứa hẹn tiếp tục giúp đỡ cho thân nhân của các nạn nhân.

Các lãnh đạo Carsten Spohr của Lufthansa và Thomas Winkelmann của Germanwings đến thăm nơi máy bay rơi.

LE VERNET - Hôm thứ Tư, các giới chức hàng đầu của hai hãng hàng không Lufthansa và Germanwings đã đến viếng thăm tưởng niệm, ở gần địa điểm xảy ra vụ chiếc máy bay đâm sầm vào dãy núi Alps của Pháp. Họ tới đó sau khi có những báo cáo nói rằng một phim video đã xuất hiện, cho thấy sự những giây phút kinh hoàng cuối cùng trong ca bin máy bay.Mô tả của những đoạn video rùng rợn, quay bằng điện thoại di động, trong giới truyền thông Pháp và Đức, đã gây phẫn nộ cho các công tố viên đang điều tra thảm họa ngày 24 tháng 3. Họ kêu gọi bất cứ ai có video về vụ tai nạn hãy giao lại cho các nhà điều tra ngay lập tức.Chuyến viếng thăm của Carsten Spohr và Thomas Winkelmann diễn ra vào một thời điểm của cuộc điều tra ráo riết về hãng Lufthansa, chủ nhân của hãng Germanwings. Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng Lufthansa biết chuyện viên phi công phụ bị trầm cảm nặng. Người ta nghi ngờ rằng viên phi công này cố ý làm cho máy bay rớt, giết chết tất cả 150 người trên phi cơ.Theo Lufthansa cho biết, phi công Andreas Lubitz, 27 tuổi, trong năm 2009 đã nói với hãng hàng không này về bệnh tật của mình, sau khi anh ta cắt ngang khóa huấn luyện phi hành của mình. Ông Spohr của Lufthansa và Winkelmann, người đứng đầu hãng Germanwings đã đi máy bay trực thăng đến Seyne-les-Alpes, ở gần địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Sau đó hai ông tới làng Lê Vernet. Tại đây, họ đặt vòng hoa ở chân của một đài tưởng niệm được dựng lên cho các nạn nhân.
Kế đó ông Spohr đọc một văn bản cho các phóng viên, nhưng từ chối trả lời rất nhiều câu hỏi.
Ông nói: “Không có lời nào để mô tả mức độ khủng khiếp của tai nạn này”. Ông cám ơn các đội cứu nạn và dân chúng địa phương, vì sự hỗ trợ của họ sau khi xảy ra tai họa. Ông cũng hứa hẹn tiếp tục giúp đỡ cho thân nhân của các nạn nhân.
Vụ tai nạn này gây chấn động trên toàn thế giới, và tiếp tục được đưa tin hàng đầu. Các phương tiện truyền thông Pháp và Đức nói rằng họ đã xem một video cho thấy những giây cuối cùng trên chiếc máy bay gặp bạn. Họ nói rằng phim này đã được quay bằng chiếc điện thoại di động mà bằng cách nào đó vẫn còn sót lại sau vụ tai nạn.
Tuần báo Paris Match của Pháp nói: “Cảnh tượng hỗn loạn đến nỗi thật khó mà nhận dạng được người ta. Nhưng những tiếng hành khách la hét đã cho thấy hoàn toàn rõ ràng rằng họ biết được chuyện sắp xảy đến với mình. Người ta nghe tiếng khóc la “Chúa ôi”, bằng một số ngôn ngữ khác nhau, theo Paris Match cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT