Hoa Kỳ

Hàng loạt vụ động đất ở Orange County

Saturday, 29/03/2014 - 10:25:01

Một trận động đất cường độ 5.1 Richter đã xảy ra gần La Habra vào tối thứ Sáu, và được cảm nhận trên khắp vùng Orange County. Trận địa chấn này xảy ra cách La Habra 1 dặm về phía nam, vào lúc 9 giờ 9 phút. Trước nó có một cơn động đất mạnh 3.6 độ ở cùng khu vực vào lúc 8 giờ 3 tối



Hàng hóa rớt đổ sau trận động đất 5.1 độ Richter ở La Habra.
 
ORANGE COUNTY – Một trận động đất cường độ 5.1 Richter đã xảy ra gần La Habra vào tối thứ Sáu, và được cảm nhận trên khắp vùng Orange County. Trận địa chấn này xảy ra cách La Habra 1 dặm về phía nam, vào lúc 9 giờ 9 phút. Trước nó có một cơn động đất mạnh 3.6 độ ở cùng khu vực vào lúc 8 giờ 3 tối, và được tiếp nối bởi một cơn động đất cường độ 3.4 vào lúc 9 giờ 11 tối, và một cơn mạnh 3.6 độ vào lúc 9 giờ 30 tối.

Bob Dollar, một nhà địa vật lý học của cơ quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ, nói: “Trận động đất xảy ra ở phía nam của đường phay địa chất đứt gãy Whittier. Có một số đường đứt gãy phụ trong khu vực ấy”, mặc dù ngay lập tức sau đó các nhà khoa học không thể nói trận động đất này xảy ra trên đường phay nào. Ông Dollar cũng cho biết có khoảng 20 cơn hậu chấn xảy ra sau đó trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Ông nói: “Chúng ta đang có một loạt hậu chấn khá mạnh, và có lẽ chúng ta sẽ có thêm những trận động đất nữa.”

Không có báo cáo về những trường hợp bị thương nặng, mặc dù các chuyến xe lửa Metrolink đã phải chạy chậm lại hoặc dừng lại để kiểm tra. Theo trung úy Jeff Hallock của Sở Cảnh Sát Orange County cho biết, Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp Orange County đã được huy động vào tối thứ Sáu, để điều phối việc ứng phó với trận động đất.

Tính cho đến 11 giờ 30, Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp vẫn còn thu thập thông tin, nhưng đã nhận được báo cáo về những thiệt hại nhỏ về hạ tầng cơ sở, bao gồm những vụ bể các đường ống ngầm dẫn ga và nước ở mạn bắc Orange County, đặc biệt ở Brea, La Habra, Fullerton và Buena Park. Trung úy Jeff Hallock nói: “Chúng tôi đang tiếp tục thu thập thông tin và sẽ cung cấp hỗ trợ cho các thành phố”.

Thành phố Fullerton báo cáo có 7 vụ rò rỉ nước chung quanh thành phố do trận động đất này. Có tới 50 người đã phải tạm thời di tản vì nhà cửa bị hư hại, nhưng không có ai bị thương. Một vụ bể đường ống dẫn nước ban đầu đã được báo cáo ở Fullerton, Gilbert và Rosecrans. Khu vực này đã bị đóng cửa trong đêm thứ Sáu vì nước ngập, cho đến khi nào có thông báo mới.

Tại Brea, một vụ sạt lở đá được báo cáo là đã làm cho một chiếc xe hơi bị lật ngược trên đường Carbon Canyon Road, mặc dù chỉ có những thương tích nhẹ được báo cáo. Thành phố Brea đã đóng cửa và di tản người dân ra khỏi các trung tâm công dân và văn hóa. Có những vụ thiệt hại tại Trung Tâm Công Dân Brea, trong đó có một vụ rò rỉ nước trong đường ống bên trong tòa nhà này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT