Hoa Kỳ

Hàng ngàn con cá chết dạt vào bờ Nam California

Tuesday, 20/05/2014 - 09:57:59

Các nhà sinh vật học hải dương đã cố gắng xác định xem có phải một đợt nóng ở miền nam California trong thời gian gần đây, tình trạng thiếu dưỡng khí trong nước, hoặc các yếu tố khác, có thể gây ra cái chết của khoảng 4,000 con cá dọc theo vùng nước duyên hải Marina del Rey hay không.



Xác cá bắt đầu xuất hiện từ hôm thứ Bảy tại Marina Del Rey.

MARINA DEL REY – Các nhà sinh vật học hải dương đã cố gắng xác định xem có phải một đợt nóng ở miền nam California trong thời gian gần đây, tình trạng thiếu dưỡng khí trong nước, hoặc các yếu tố khác, có thể gây ra cái chết của khoảng 4,000 con cá dọc theo vùng nước duyên hải Marina del Rey hay không.

Trong suốt ngày Chủ Nhật, các nhân viên thuộc cơ quan Cá và Động Vật Hoang Dã California đã dọn dẹp những con cá cơm và cá đuối gai độc bị chết. Xác cá bắt đầu được thấy từ hôm thứ Bảy. Đến ngày thứ Ba vẫn còn nhiều xác bị ung thối trôi trên nước.

Chúng đã tạo ra một tấm chăn màu bạc trên mặt nước, và bốc lên một mùi hăng, gây ra một cơn cuồng loạn háu ăn nơi những con động vật chân màng, bồ nông và mòng biển ở hải cảng. Một con bạch tuộc cũng được tìm thấy trong số các sinh vật biển đã chết .

Sự việc này có thể là kết quả từ nhiều yếu tố, theo bà Dana Roeber Murray, một nhà khoa học hải dương và duyên hải của nhóm môi trường Heal the Bay, cho biết.

Bà Murray nói, “Người ta chưa từng nghe nói về chúng. Tôi sẽ không liên kết việc này vào một chỉ số lớn cho thấy những điều tệ hại đang xảy ra trong môi trường của chúng ta. Hầu như có nhiều tình huống xảy ra cùng một lúc.”

Cá cơm bơi thành nhiều bầy lớn, và có thể đã bị đẩy vào trong những vùng biển cạn hơn, bị vây kín một nửa, của bến tàu này, bởi những đợt thủy triều dâng lên cực độ do một kỳ trăng rằm mới đây gây ra.

Với rất nhiều loài cá trong nước trong đợt nóng tuần qua, cũng có thể xảy ra chuyện có một khối lượng thấp của khí oxy hoà tan và nhiệt độ tăng lên làm tổn thương cơ hội sống sót, theo bà Murray cho biết.

Với nhiều tàu thuyền và lưu thông trên nước giảm bớt, những bến tàu như vậy hầu chắc chứa ô nhiễm, vi khuẩn và các loại độc tố khác, theo bà Murray cho hay.

Những vụ cá chết tương tự đã xảy ra ở Ventura Harbor và Redondo Beach vào năm 2011.

Liz Crosson, giám đốc điều hành của nhóm môi trường Los Angeles Waterkeeper, cho biết tổ chức phi lợi nhuận này có một chiếc thuyền trong bến tàu đó, và các nhà khoa học của họ dự định ra biển vào ngày thứ Ba, với một máy đo oxy hòa tan để lấy mẫu riêng của nhóm, nhằm xác định nguyên nhân của vụ cá chết hàng loạt.

Tổ chức này cũng đã tiếp tục công tác dọn dẹp vào ngày thứ Ba, dọn sạch những con cá chết còn lại đang trôi trên mặt nước giữa các chiếc thuyền trong bến tàu.

Mặc dù phần lớn nỗ lực hốt xác cá được coi là đã xong, nhưng hàng ngàn con cá nhỏ chết vẫn còn nằm trong vùng biển ngoài khơi Marina Del Rey vào sáng thứ Hai, cách hai ngày sau khi chúng lần đầu tiên được phát giác.

Số lượng cá chết được ước lượng lên tới 4,000 con. Những xác cá còn lại sẽ bị chim ăn hoặc sẽ bị sóng đẩy ra ngoài biển.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT