Thế Giới

Hãng Tesla được Trung Quốc miễn thuế

Monday, 02/09/2019 - 07:32:32

Nhà máy này giúp Tesla tránh được thuế và có thể giảm giá tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Vào cuối tháng 7, Tesla cũng đạt thoả thuận trả $323 triệu Mỹ kim tiền thuế đất cho nhà máy này. Công ty của Elon Musk sẽ phải nộp thuế từ năm 2023 hoặc trả lại đất.

CALIFORNIA - Các mẫu xe Tesla của tỷ phú Elon Musk sẽ được ưu ái miễn thuế tại Trung Quốc, áp dụng cho các mẫu bao gồm Model 3, S và X, trong khi xe hơi khác nhập cảng từ Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế 25%. Tuyên bố mới - được thông báo bởi Bộ Công Nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc – sẽ giúp hãng Tesla tránh được mọi chi phí gia tăng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Tuần trước, Trung Quốc cho biết, sẽ tiếp tục áp dụng thuế 25% với xe hơi nhập cảng từ Hoa Kỳ và 5% với linh kiện phụ tùng. Chính sách này từng được đình chỉ vào tháng 4. Lệnh đánh thuế của Trung Quốc với xe hơi Hoa Kỳ nhập cảng sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12.
Ngoài Tesla, Bộ Công Nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cũng công bố một bản ghi nhớ, cho phép miễn thuế cho các loại xe điện khác. Hiện tại, nhà máy trị giá $5 tỷ Mỹ kim của Tesla tại Thượng Hải cũng sắp hoàn thành. Đây cũng là nhà máy đầu tiên ở nước ngoài của hãng xe điện Hoa Kỳ và là kết quả sau nhiều năm đàm phán với chính quyền Trung Quốc. Nhà máy này giúp Tesla tránh được thuế và có thể giảm giá tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Vào cuối tháng 7, Tesla cũng đạt thoả thuận trả $323 triệu Mỹ kim tiền thuế đất cho nhà máy này. Công ty của Elon Musk sẽ phải nộp thuế từ năm 2023 hoặc trả lại đất.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT