Hoa Kỳ

Hàng trăm di dân lậu phạm tội sau khi được thả khỏi nhà tù California

Thursday, 06/02/2020 - 08:00:23

Sở Quan Thuế và Di Trú ICE vào thứ Tư cho biết, hàng trăm tù nhân là di dân lậu tại nhà tù Orange County

QUẬN CAM – Sở Quan Thuế và Di Trú ICE vào thứ Tư cho biết, hàng trăm tù nhân là di dân lậu tại nhà tù Orange County, sau khi được chính quyền California thả mà không thông báo cho ICE, đã bị bắt lại trong vòng 2 năm qua vì nhiều tội hình sự.
Các tội ác mà các di dân lậu này gây ra bao gồm cưỡng hiếp, tấn công bằng vũ khí chết người, và bạo lực gia đình. Theo hồ sơ quận hạt, các viên chức quản lý nhà tù tại miền nam California đã không thông báo cho ICE khi họ phóng thích 2,121 di dân lậu đang chịu lệnh bắt của ICE, trong các năm 2018 và 2019.
Theo ICE, 411 người trong số các di dân lậu được thả đã bị bắt lại và bị giam tại nhà tù Orange County vì nhiều tội khác, như bạo lực gia đình, ăn trộm danh tính, và say rượu lái xe. ICE nói con số này chưa bao gồm những di dân lậu được thả và phạm tội tại những khu vực khác.

Đạo luật SB54, được ban hành năm 2017, cấm tiểu bang và cơ quan công lực địa phương giam giữ di dân lậu vì vi phạm luật di trú, trừ khi những người này đã bị kết tội về các tội hình sự nghiêm trọng hơn.
Các chính trị gia Dân Chủ nói rằng các đạo luật bênh vực di dân lậu sẽ giúp giảm nạn tội phạm, bằng cách xây dựng lòng tin giữa lực lượng công lực và cộng đồng nhập cư. Trong khi đó, quyền Giám đốc ICE Matthew Albence nói các chính sách này “không làm được điều gì ngoài việc bảo đảm rằng các tay tội phạm sẽ được thả trở lại vào cộng đồng, thay vì được giao cho ICE.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT