Hoa Kỳ

Hàng trăm ngàn phụ nữ biểu tình tại thủ đô để phản đối ông Trump

Saturday, 21/01/2017 - 08:51:18

Tại Chicago, ban tổ chức một cuộc biểu tình đã phải hủy bỏ phần tuần hành, vì lo ngại an ninh, sau khi đám đông tham dự lên đến 150,000 người. Tại New York, hàng chục ngàn người cũng đã biểu tình trước tòa tháp Trump Tower.

Cuộc xuống đường của phụ nữ tràn ngập thủ đô
Những người tham dự cuộc biểu tình hôm thứ Bảy được gọi là Womens March đã diễn hành đến tận tòa nhà Quốc Hội, nơi ông Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức một ngày trước đó. Với hàng trăm ngàn người xuống đường, đây là cuộc biểu tình chống ông Trump lớn nhất từ ngày ông đắc cử hơn hai tháng trước đây. Họ đã phản đối những quan điểm thù ghét, kỳ thị của ông Trump. (Mario Tama/ Getty Images)


Hôm thứ Bảy, hàng trăm ngàn phụ nữ đã đổ ra đường phố thủ đô Hoa Thịnh Đốn và nhiều thành phố trên khắp Hoa Kỳ và thế giới, để gởi đến Tổng Thống Donald Trump thông điệp rằng họ sẽ không để cho các chương trình nghị sự của ông được thực hiện dễ dàng trong bốn năm tới.

“Chúng tôi diễn hành ở đây để bảo vệ cho các giá trị cốt lõi của quốc gia này,” nữ diễn viên America Ferrera nói với đám đông ở Washington. “Phẩm giá, tính cách, và quyền lợi của chúng tôi đang bị tấn công, và một nền tảng của sự thù ghét và chia rẽ đã giành được quyền lực vào hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, tổng thống không phải là Hoa Kỳ. Chúng ta là Hoa Kỳ, và chúng ta sẽ ở lại nơi này.”

Thông điệp này đã được hưởng ứng bởi nhiều cuộc biểu tình lớn trên khắp Hoa Kỳ và thế giới, từ New York, Philadelphia, Chicago và Los Angeles, đến Paris, Berlin, London, Prague, Sydney và xa hơn nữa. Mức độ của các cuộc biểu tình cho thấy sự ảnh hưởng mà ông Trump đã gây ra ở các châu lục.

Cuộc biểu tình tại Washington, với nhiều phụ nữ và cả nam giới, đông tới mức đoàn người không thể đi theo lộ trình ban đầu là đi dọc theo công viên tượng đài quốc gia National Mall. Thao vào đó, đoàn biểu tình phải chia nhỏ ra các con đường khác để tiến về Tòa Bạch Ốc, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn tại trung tâm thủ đô.
Các phụ nữ đã giơ cao các biểu ngữ như “Phụ nữ sẽ không lùi bước,” và chỉ trích các ý kiến của ông Trump về các vấn đề bao gồm phá thai, bảo hiểm y tế, quyền lợi của người đồng tính, đa dạng chủng tộc, và biến đổi khí hậu. Trong một chương trình kéo dài hơn 5 giờ, các diễn giả đã gọi ông Trump là người kỳ thị giới tính, kẻ bắt nạt, và nhiều danh xưng khó nghe khác.

Tại Chicago, ban tổ chức một cuộc biểu tình đã phải hủy bỏ phần tuần hành, vì lo ngại an ninh, sau khi đám đông tham dự lên đến 150,000 người. Tại New York, hàng chục ngàn người cũng đã biểu tình trước tòa tháp Trump Tower.

Nhà chức trách ước tính, đoàn biểu tình tại thủ đô Washington có thể hơn nửa triệu người. Sự kiện này có vẻ đã thu hút nhiều người hơn cả lễ nhậm chức của ông Trump vào hôm thứ Sáu, dự trên các số liệu giao thông. Trên toàn thế giới, những người tham gia biểu tình bênh vực nữ quyền được cho là khoảng 3 triệu người.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT