Hoa Kỳ

Hàng triệu người Mỹ bắt đầu đi nghỉ lễ Thanksgiving

Wednesday, 25/11/2015 - 09:37:45

Từ Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Barack Obama nói rằng, hiện chưa có thông tin tình báo “cụ thể và vững chắc” cho thấy có những âm mưu chống lại Hoa Kỳ. Ông cũng bảo đảm với người dân Mỹ rằng, “dù các mối đe dọa khủng bố là có thật trong giai đoạn hiện nay, nhưng chúng ta đủ sức để ngăn chận các cuộc tấn công, và chúng ta sẽ đáp trả ngay mặt những kẻ đang muốn hại chúng ta.”

  Các hành khách đang chờ đi qua cổng kiểm tra an ninh tại một phi trường ở Texas.

 

WASHINGTON, D.C. – Hàng triệu người Mỹ đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ Thanksgiving vào hôm thứ Tư, bằng cách đổ xô ra các xa lộ và xếp hàng dài tại các phi trường, bất chấp các mối lo ngại về khủng bố và nhà chức trách vẫn liên tục nhắc rằng có những mối đe dọa “có thật,” sau vụ khủng bố tại Paris vào hôm 13 tháng 11 vừa qua.

Từ Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Barack Obama nói rằng, hiện chưa có thông tin tình báo “cụ thể và vững chắc” cho thấy có những âm mưu chống lại Hoa Kỳ. Ông cũng bảo đảm với người dân Mỹ rằng, “dù các mối đe dọa khủng bố là có thật trong giai đoạn hiện nay, nhưng chúng ta đủ sức để ngăn chận các cuộc tấn công, và chúng ta sẽ đáp trả ngay mặt những kẻ đang muốn hại chúng ta.”

Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson cũng nhắc lại thông điệp của ông Obama, rằng hiện nội địa Hoa Kỳ không gặp phải mối đe dọa nào, trước mùa lễ 2015. Tuyên bố của ông Johnson được đưa ra trong cuộc họp báo vào trưa thứ Tư, tại nhà ga xe điện ở Washington D.C., và sau đó ông đã đón một chuyến tàu Antrak Acela để về Newark, New Jersey, để nghỉ lễ với gia đình.

Ông Johnson cũng khẳng định rằng, Bộ Nội An và các cơ quan cảnh sát liên bang, tiểu bang, địa phương, vẫn luôn luôn chú ý trong vấn đề an ninh, và sẽ tiếp tục làm việc để theo dõi các mối đe dọa nếu có. Ngoài ra, ông Johnson cũng kêu gọi công chúng cũng nên cảnh giác trong mùa lễ này, và nên báo cáo nếu nhìn thấy bất kỳ hoạt động khả nghi nào. Ông cũng cám ơn các nhân viên công lực, những người đã phải làm việc thêm giờ trong suốt mùa lễ để giữ an ninh cho cộng đồng.

Theo dự kiến, gần 47 triệu người Mỹ sẽ lái xe, đi máy bay, đón xe bus, đi tàu điện ngầm, để về nhà với gia đình trong mùa lễ dài ngày kỳ này. Đây là số người di chuyển cao nhất kể từ năm 2007, nhờ vào tình hình kinh tế đã khá lên, và giá xăng đang ở mức thấp nhất từ năm 2008 tới nay.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT