Hoa Kỳ

Hãng vận chuyển bị phạt vì không trữ thực phẩm tươi trong kho lạnh

Sunday, 20/07/2014 - 07:28:16

Sysco Corporation, hãng phân phối thực phẩm lớn nhất thế giới, đã đồng ý trả tiền phạt và bồi thường tổng cộng là $19.4 triệu Mỹ kim, sau khi hãng này bị phát hiện đã lưu trữ thực phẩm một cách không an toàn và bất hợp pháp.



Một xe chở hàng của Sysco.
 
CALIFORNIA – Sysco Corporation, hãng phân phối thực phẩm lớn nhất thế giới, đã đồng ý trả tiền phạt và bồi thường tổng cộng là $19.4 triệu Mỹ kim, sau khi hãng này bị phát hiện đã lưu trữ thực phẩm một cách không an toàn và bất hợp pháp. Số tiền này là khoản tiền bồi thường thiệt hại cho người tiêu thụ lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử California.

Nhân viên của Bộ Y Tế California CDPH đã bắt đầu điều tra hãng Sysco vào tháng 7 vừa qua, sau khi nhận tin báo rằng, hãng này đã lưu trữ thịt tươi, thịt đã chế biến, sữa và các sản phẩm từ sữa, và nhiều loại thực phẩm tươi khác, trong các kho hàng dơ bẩn, không có máy lạnh, nằm ngoài trời, và việc vi phạm này đã xảy ra trong thời gian dài.

Cơ quan CDPH đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ của hãng từ tháng 7, 2009 đến tháng 8, 2013, và phát hiện các chi tiết sau:

- 25 địa điểm thả hàng trên khắp 7 trung tâm phân phối của Sysco, trải dài từ Sacramento tới San Diego.

- Một số thực phẩm bị lưu trữ bất hợp pháp, và tổng số ngày lưu trữ của toàn bộ số thực phẩm này là 23,287 ngày.

- 156,740 thực phẩm được lưu trữ tại các điểm thả hàng mà không được kiểm soát nhiệt độ.

- 405,859 thực phẩm được giữ tại các điểm thả hàng bất hợp pháp.

Mùa hè năm ngoái, 1 hãng truyền thông đã quay lại được các hoạt động của trung tâm phân phối tại Fremont của Sysco. Trong đó, thực phẩm tươi được chuyển đến các kho hàng không có máy lạnh tại Concord và San Jose, và bị đặt trên sàn kho, nơi có đầy côn trùng và bẫy chuột. Các thực phẩm được để tại đây trong nhiều giờ, dưới nhiệt độ gần 80 độ F, sau đó được chuyển đến cho các nhà hàng và khách sạn. Viên chức y tế cũng phát hiện, một số thực phẩm này còn được chuyển đến cho các trường học và bệnh viện.

Để giải quyết sự việc, Sysco đã đồng ý trả hơn $4 triệu Mỹ kim bồi thường, trong đó bao gồm việc đóng góp thực phẩm trị giá $1 triệu Mỹ kim cho các ngân hàng thực phẩm trên khắp California, và $3.3 triệu Mỹ kim tài trợ cho chương trình dài 5 năm của tiểu bang, có tác dụng hỗ trợ nhân viên công lực thực thi các quy định về vận chuyển thực phẩm. Ngoài ra, hãng này còn phải trả khoảng $15 triệu Mỹ kim tiền phạt, và hãng đã ngưng sử dụng các kho hàng không có máy lạnh từ tháng 9, 2013.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT