Hoa Kỳ

Hành khách được khuyên "tè" vào túi nhựa máy bay bị nghẹt

Monday, 10/09/2018 - 08:25:59

Nguyên nhân toilet nghẹt sau đó được phát hiện là do một hành khách vô ý thức nào đó đã vất tã trẻ em vào bồn toilet và xả nước, khiến ống dẫn bị nghẹt.

HAWAII – Một chuyến bay của hãng American Airlines đến Hawaii đã trở thành ác mộng, vì phòng toilet bị nghẹt khiến các hành khách phải đi tiểu vào chai và túi nhựa. Theo một video lan truyền trên mạng, vào ngày 31 tháng 8, trên chuyến bay 663 từ Phoenix, Arizona, đến Kona, Hawaii, một nữ hành khách cần dùng toilet đã được nữ tiếp viên khuyên nên đi tiểu vào túi nhựa. “Toilet đã bị nghẹt,” người nữ tiếp viên nói. “Tôi biết điều này kinh khủng, nhưng những người đàn ông đều phải đi tiểu vào chai nhựa rồi.”
Chiếc máy bay sau đó hạ cánh an toàn mà không có vấn đề gì, và toilet được sửa tại Hawaii. Đại diện hãng American Airlines xác nhận sự việc, nói rằng dù vấn đề toilet nghẹt xảy ra trên không, trước giờ hạ cánh 2 tiếng, nhưng điểm hạ cánh gần nhất và phù hợp nhất khi đó với chiếc máy bay vẫn là điểm đến theo lịch trình. “Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện gây ra cho 187 hành khách trên chuyến bay 663. Các nhân viên của chúng tôi đang liên lạc với mọi hành khách để xin lỗi,” hãng American Airlines nói. Nguyên nhân toilet nghẹt sau đó được phát hiện là do một hành khách vô ý thức nào đó đã vất tã trẻ em vào bồn toilet và xả nước, khiến ống dẫn bị nghẹt.

Trục trặc máy móc trong rạp xiếc, khán giả bị xịt dầu thực vật
Một vụ trục trặc máy móc vào tối thứ Sáu, xảy ra chỉ vài phút trước khi show diễn của gánh xiếc Cirque du Soleil mở màn ở Redmond, Washington, đã khiến một số khán giả và nghệ sĩ biểu diễn bị xịt dầu thực vật. Sự việc xảy ra khi một ống dẫn sút khỏi hệ thống thủy lực của sân khấu và xịt dầu khắp nơi. Vụ trục trặc khiến show diễn, có tên là VOLTA, đã phải hủy bỏ. Hãng Cirque du Soleil cho biết, các khán giả bị ảnh hưởng đã được nhân viên của hãng hỗ trợ. Hãng cũng nói thêm rằng không có ai bị thương trong sự việc, và loại dầu thực vật này “không gây ảnh hưởng sức khỏe.”
Tuy nhiên, một khán giả viết trên mạng Istagram rằng, cô bị “ướt sũng” vì dầu từ trong ống thủy lực và chất dầu này gây cảm giác nóng rát. Khoảng 4 dãy ghế hàng đầu của rạp xiếc đã bị phủ đầy dầu. Đây là show diễn đầu tiên của Cirque du Soleil trong thời gian 2 tháng biểu diễn tại Marymoor Park ở Redmond, cách Seattle 15 dặm về phía đông. “Chúng tôi xin lỗi về sự việc và sẽ trả tiền lại cho mọi vị khách đã mua vé cho show diễn bị hủy,” Cirque du Soleil nói.

Tesla sẽ có giám đốc cấp cao mới

CALIFORNIA – Vào cuối tuần trước, ông chủ Tesla Elon Musk xuất hiện trên truyền hình để nói chuyện về những vụ rắc rối liên quan đến hãng và hướng đi sắp tới. Tuy nhiên, mọi điều khán giả chú ý lại là việc ông Musk uống rượu whisky và hút cần sa trong lúc phỏng vấn. Cũng từ đó, Tesla phát sinh hàng loạt khủng hoảng. Theo đó, giám đốc kiểm toán Dave Morton xin từ chức vì không chịu nổi áp lực dư luận. Bà Gaby Toledano, giám đốc nhân sự, rời bỏ Tesla do không đồng ý ông Musk tư nhân hóa công ty.
Sau các vụ rắc rối, ông Musk chỉ gởi đến các nhân viên Tesla một bức thư trấn an thay vì giải quyết khủng hoảng truyền thông. “Các trang truyền thông bây giờ thực sự hỗn loạn. Các bạn hãy tập trung công việc. Rồi họ sẽ thấy chúng ta tạo nên lịch sử lớn chưa từng có trong ngành sản xuất xe hơi,” ông Musk viết. Điều đáng chú ý là, vị tổng giám đốc đã nhắc đến một giám đốc cấp cao mới, người chịu trách nhiệm lĩnh vực chế tạo xe của Tesla. Vị giám đốc mới, ông Jerome Guillen, sẽ thay ông Musk giám sát và quản lý việc sản xuất xe hơi. Vị giám đốc mới sẽ là người làm việc trực tiếp với Elon Musk, nhận lệnh từ ông để phát triển dòng xe điện Model 3.

Thiếu nữ xô bạn té xuống cầu tuyên bố không có tội
Một cô gái 18 tuổi sống tại tiểu bang Washington, người xuất hiện trong một video cho thấy cô xô một người bạn té từ cây cầu cao 60 feet, đã tuyên bố không nhận tội vào cuối tuần qua. Cô Taylor Smith bị truy tố tội bất cẩn gây nguy hiểm cho người khác, sau khi xô cô bạn Jordan Holgerson, 16 tuổi, té từ cây cầu cao 60 feet xuống sông vào ngày 7 tháng 8. Sự việc khiến cô Holgerson bị gãy nhiều xương sườn và bị xẹp phổi.
Đoạn video quay bằng điện thoại về sự việc đã lan truyền nhanh chóng trên mạng. Smith nói rằng cô ta đẩy Holgerson theo yêu cầu của bạn, để giúp Holgerson vượt qua nỗi sợ hãi. Ngược lại, Holgerson nói với cảnh sát rằng cô không muốn bị xô xuống nước. Trong phiên trình diện tại tòa cuối tuần trước, quan tòa yêu cầu cô Smith không được liên lạc với nạn nhân Holgerson, và được lệnh không được rời khỏi khu vực, ngoài việc đến trường học.

Zuckerberg: 'Chưa thể cải tổ xong Facebook trong năm nay'
CALIFORNIA - Trong bài viết mới nhất, CEO Facebook cho biết anh cần thêm thời gian để "sửa chữa" mạng xã hội lớn nhất thế giới. "Thách thức trong năm 2018 của tôi là giải quyết những vấn đề quan trọng nhất mà Facebook đang đối mặt, như chống lại việc can thiệp vào bầu cử, bảo vệ cộng đồng trước những hành vi lạm dụng, gây hại, hay bảo đảm mọi người có thể kiểm soát thông tin của mình. Dù đó là thách thức tôi đặt ra cho năm 2018, những nỗ lực này sẽ phải mất vài năm,” Zuckerberg viết trên Facebook vào cuối tuần qua.
Trước đó, anh cũng cho biết dự án cải tổ sẽ kéo dài ít nhất 3 năm: "Tôi ước có thể giải quyết các vấn đề chỉ trong 3 đến 6 tháng, nhưng rõ ràng sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để hoàn thành.” Năm ngoái, có ý kiến rằng Zuckerberg nên tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2020, để có cơ hội trở thành người đầu tiên vừa đứng đầu nước Mỹ - quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, vừa là ông chủ Facebook - "quốc gia" đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, đến năm nay, ông chủ Facebook lại phải cố gắng để lấy lại niềm tin của người dùng.
Sau nhiều tháng ròng rã đối mặt với cáo buộc liên quan đến tin tức giả mạo trong cuộc bầu cử tổng thống 2016, Facebook tiếp tục vướng tai tiếng khi hãng phân tích dữ liệu Cambridge Analytica bị phát hiện thu thập thông tin cá nhân trái phép của hơn 87 triệu trương mục Facebook. Dữ liệu này được cho là dùng để phân tích, tạo nội dung quảng cáo ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử.


Tự in hình treo lên tiệm McDonalds, suốt 2 tháng không ai phát hiện
TEXAS – Cư dân mạng mới đây đã được phen thích thú với một trò chọc phá (prank) thực hiện bởi hai anh Jevh Maravilla và Christian Toledo, thu hút được hàng triệu lượt like, share và được chia sẻ trên khắp các trang báo cũng như mạng xã hội.
Theo đó, anh Maravila và anh Toledo, sinh viên tại Đại Học Houston, đã đi ăn tại một tiệm McDonalds ở Pearland, Texas. Khi đó, anh Maravilla đã nhìn lên bức tường trống trải và nảy ra ý định làm một tấm poster với hình ảnh của chính anh, để treo lên đây để xem liệu có ai phát giác ra không.
Anh Maravilla nói, "Tôi nhìn lên và thấy bức tường trống, sau đó tôi nói với Christian rằng, sẽ thế nào nếu chúng tôi đặt một bức ảnh của mình lên trên đó nhỉ.”
Họ đã nhanh chóng chụp một tấm hình có cả hai người đang ăn bánh burger và khoai tây chiên của McDonalds, sau đó dán lên tường và coi như không có chuyện gì xảy ra. Điều bất ngờ là tấm hình vẫn nằm yên trên tường của tiệm McDonald suốt 51 ngày và không bị gỡ xuống.
Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là một hành động nghịch ngợm, mà theo như Maravilla cho biết, đây thực chất là một việc làm khá ý nghĩa, bởi anh cho rằng, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, người Á Châu dường như chưa xuất hiện nhiều, và họ làm việc này để cho thấy, màu da hay sắc tộc nào cũng đều bình đẳng như nhau.

Ngôi sao của Trump trở lại Đại Lộ Danh Vọng
LOS ANGELES – Ngôi sao của Tổng Thống Donald Trump đã xuất hiện trở lại Đại Lộ Danh Vọng vào cuối tuần trước. Ngôi sao này đã bị phá hoại 2 lần, lần đầu là vào năm 2016, và lần gần nhất là vào tháng 7 năm nay. Ngoài ra, khu vực đặt ngôi sao từng xảy ra nhiều vụ ẩu đả giữa 2 phe bênh và chống ông Trump. Phòng thương mại Hollywood, nơi quản lý Đại Lộ, ra thông cáo viết: “Mọi ngôi sao bị phá hủy, bất kể thuộc về người nào, đều sẽ được thay thế bởi Hollywood Historic Trust, một tổ chức phi lợi nhuận và phi đảng phái. Đại Lộ Danh Vọng là địa điểm lịch sử, vinh danh sự đóng góp chuyên nghiệp của những người có tên. Các ngôi sao một khi được gắn, sẽ được coi là một phần lịch sử của Đại Lộ.”
Ông Leron Gubler, chủ tịch Phòng thương mại Hollywood, thêm rằng: “Khi mọi người tức giận với một trong những người được vinh danh, chúng tôi hy vọng họ thể hiện sự tức giận theo cách hữu ích hơn, thay vì đi phá hoại một địa danh của California. Nền dân chủ của chúng ta dựa trên pháp luật. Mọi người có thể tạo sự thay đổi bằng cách bỏ phiếu, không phải bằng cách phá hủy tài sản công cộng.” Đại Lộ Danh Vọng có hơn 2,600 ngôi sao, thu hút hơn 10 triệu người đến thăm hàng năm. Tám ngôi sao đầu tiên được đặt trên đại lộ này vào 60 năm trước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT