Thế Giới

Hành khách mất chích chòe quý giá $10,700

Sunday, 29/12/2019 - 10:56:32

"Tôi không muốn lũ chim căng thẳng vì chúng vừa tham gia một kỳ thi quốc gia. Đó là lý do tôi không đem chúng về bằng dịch vụ vận chuyển hàng hóa,” nam hành khách cho hay.

INDONESIA - Một hành khách của hãng hàng không Garuda Indonesia đã bị mất một con chim quý trị giá đến $10,700 Mỹ kim, trên chuyến bay nội địa từ Jakarta đến Pontianak. Ông Rendy Lesmana cho biết con chim chích chòe than của ông được đặt trong lồng và ký gởi trên chuyến bay về nhà tại thành phố Pontianak, tỉnh West Kalimantan vào ngày 17 tháng 12, sau khi đi thi hót tại thủ đô Indonesia. Ông Rendy mang theo tổng cộng 8 con chim trong 6 chiếc lồng, trong đó có 2 con chích chòe than, 3 con chích chòe lửa, và 3 con vẹt lovebird.
Khi máy bay hạ cánh, ông đến nơi lấy hành lý và nhận thấy lồng nhốt chích chòe than đã bị bể và trống không. Hành khách này báo cáo sự việc và làm đúng mọi yêu cầu của hãng hàng không về thủ tục mang theo động vật sống lên khoang hành lý. Thậm chí, Rendy cho biết ông còn trả hơn $250 Mỹ kim tiền dịch vụ và cẩn thận bọc lồng bằng vải. "Tôi không muốn lũ chim căng thẳng vì chúng vừa tham gia một kỳ thi quốc gia. Đó là lý do tôi không đem chúng về bằng dịch vụ vận chuyển hàng hóa,” nam hành khách cho hay.
Ông Rendy đã dành 4 năm chăm sóc và huấn luyện cho con chim chích chòe than nay đã biến mất, nó còn từng chiến thắng nhiều cuộc thi hót. Có người từng trả giá $10,700 Mỹ kim để mua con chim này, nhưng ông Rendy từ chối vì nó vô giá với ông. Nam hành khách cho biết ông sẽ quay trở lại Jakarta để báo cảnh sát tại phi trường quốc tế Soekarno-Hatta. Viên chức phi trường Supadio Pontianak cho biết cảnh sát đã tổ chức hòa giải cho hãng hàng không và nam hành khách này, nhưng không thành công.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT