Thế Giới

Hành trình rước kiệu Thánh Mẫu

Friday, 13/04/2018 - 11:20:54

Mỗi ngày trong mùa đại lễ này, có tới 200,000 người đi bộ theo kiệu rước Thánh Mẫu đến các ngôi đền khác nhau.



Đám đông đang đứng xem, chụp hình trong lúc kiệu của Thiên Hậu Thánh Mẫu, hay Mẫu Tổ, được khiêng ra ngoài ngôi đền Jenn Lann gần thành phố Đài Trung, Đài Loan ngày thứ Sáu, 13 tháng Tư. Đây là ngày đầu tiên của Đại Lễ Mẫu Tổ kéo dài suốt chín ngày. Theo niềm tin của người gốc Hoa, Thiên Hậu Thánh Mẫu là vị thần bảo vệ các ngư phủ và người đi biển, và Ngài được tôn kính rất đặc biệt. Mỗi ngày trong mùa đại lễ này, có tới 200,000 người đi bộ theo kiệu rước Thánh Mẫu đến các ngôi đền khác nhau. Tổng cộng hơn 100 ngôi đền nằm trên hành trình rước kiệu trong chín ngày, dài 350 cây số, trải qua những nơi hiểm trở trên núi trước khi trở lại Đài Trung. (Carl Court/ Getty Images)


Nhiều người đang khấn nguyện trong Đền Thánh Mẫu Jenn Lann tại Dajia gần Đài Trung ngày thứ Sáu. Tổng số người tham dự đại lễ dài chín ngày thương lên tới 5 triệu người. Đại Lễ Mẫu Tổ này đã được công nhận là một truyền thống văn hóa lớn của thế giới bởi cơ quan UNESCO. (Carl Court/ Getty Images)


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT