Thế Giới

Harry và Meghan công bố tên con trai

Wednesday, 08/05/2019 - 07:08:20

Theo các trang web gợi ý tên cho em bé, Archie có nghĩa là "chân thật và dũng cảm.” Tên đệm Harrison có nghĩa là "con trai của Harry.” Mountbatten-Windsor là họ được sử dụng bởi một số nam hậu duệ của Nữ Hoàng Elizabeth và Hoàng Phu Philip.


Vợ chồng Hoàng Tử Harry và Công Nương Meghan giới thiệu con trai đầu lòng của họ là Archie Harrison Mountbatten-Windsor trong buổi họp báo ngày thứ Tư, 8 tháng 5, 2019 tại Windsor, Anh. (Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images)

LONDON - Ngày thứ Tư, văn phòng đại diện Hoàng Tử Harry thông báo trên mạng rằng con đầu lòng của anh được đặt tên là Archie, và đăng bức ảnh cậu bé được giới thiệu với Nữ hoàng Elizabeth II. Trương mục Instagram của đôi vợ chồng hoàng gia viết, “Hoàng Tử Harry và Công Nương Meghan vui mừng thông báo họ đã đặt tên cho con đầu lòng là Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Chiều nay, họ đã giới thiệu với Nữ Hoàng người chắt thứ tám của bà tại lâu đài Windsor. Hoàng thân Philip và mẹ của Công nương Meghan cũng có mặt trong dịp đặc biệt này.”

Theo các trang web gợi ý tên cho em bé, Archie có nghĩa là "chân thật và dũng cảm.” Tên đệm Harrison có nghĩa là "con trai của Harry.” Mountbatten-Windsor là họ được sử dụng bởi một số nam hậu duệ của Nữ Hoàng Elizabeth và Hoàng Phu Philip.

Trước đó trong cùng ngày, vợ chồng Hoàng tử Harry cũng đã cho bé Archie ra mắt công chúng, vào 2 ngày sau khi em bé chào đời. Đôi vợ chồng hoàng gia cùng con trai xuất hiện trong Lâu đài Windsor, nơi Meghan và em bé tạm thời cư trú sau khi sinh. Bé trai ngủ ngon lành trong vòng tay cha, còn vợ chồng Công tước xứ Sussex không ngừng nở nụ cười hạnh phúc trước ống kính.

Công nương Meghan cho biết, “Thật là điều tuyệt vời và kỳ diệu. Đứa trẻ là một giấc mơ đối với tôi. Tôi đã có hai người đàn ông tốt nhất thế giới khiến tôi hạnh phúc. Thiên thần nhỏ rất ngọt ngào và yên bình.”
Cô Meghan cũng gởi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì những lời chúc tốt đẹp họ dành cho gia đình nhỏ của cô. Archie là người thừa kế thứ 7 của ngai vàng Anh, sau Thái tử Charles, Hoàng tử William cùng 3 người con, và Hoàng tử Harry. Tuy nhiên, em bé sẽ không được coi là hoàng tử cho tới khi Nữ hoàng Elizabeth II ban sắc lệnh công nhận.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT