Hoa Kỳ

Hawaii: Thêm các điểm phun trào dung nham

Wednesday, 09/05/2018 - 08:34:50

Cơ quan phòng vệ dân sự Hawaii cũng thêm rằng, quận hạt đang chăm sóc cho các động vật mà người di tản buộc phải để lại nhà.

BIG ISLAND – Hoạt động núi lửa đã gia tăng trở lại tại đảo Big Island của Hawaii từ chiều thứ Ba, gây ra thêm một số thiệt hại và đe dọa an toàn của người dân. Cơ quan Phòng Vệ Dân Sự Hawaii County xác nhận trên Facebook rằng, hai miệng dung nham mới đã nở ra trong ngày thứ Ba, phun ra nhiều khí độc và làm dung nham tràn xuống các khu dân cư lân cận. Tổng cộng 14 khe nứt đã hình thành kể từ sau vụ phun trào vào thứ Năm trước.
Nhà chức trách cho biết, các khe nứt xuất hiện chiều thứ Ba đang phun trào khá mạnh, khiến người dân ở khu dân cư Lanipuna ở gần đó phải di tản. Đến 7 giờ tối, khe nứt ngừng phun trào, nhưng tiếp tục xả ra khí độc. Hiện tại, 104 acre đất đã bị bao phủ bởi dung nham, và tổng cộng 36 ngôi nhà đã bị thiêu hủy. Khoảng 1,800 cư dân đã được di tản khỏi 2 khu dân cư nơi các khe nứt xuất hiện. Cơ quan phòng vệ dân sự Hawaii cũng thêm rằng, quận hạt đang chăm sóc cho các động vật mà người di tản buộc phải để lại nhà.

3 vé số trúng giải phụ Mega bán tại Nam Cali
LOS ANGELES – Ba người may mắn tại Nam California có thể đang giữ trong tay tấm vé số trúng giải phụ của Mega Millions. Cơ quan xổ số California hôm thứ Tư cho biết, không có vé số nào trúng độc đắc trong phiên xổ số tối thứ Ba, nhưng có 4 vé đã trúng 5 trong 6 con số may mắn, và mỗi vé này sẽ có giá trị $570,123 Mỹ kim. Các số trúng thưởng là 10, 4, 12, 18, 5, với số Mega là 21. Một trong các vé trúng giải phụ được bán tại Antioch ở Bắc California, nhưng 3 vé còn lại đều được bán tại miền nam, tại San Bernardino County, Riverside, và West LA. Những người trúng số được khuyên nên ký tên vào mặt sau vé số ngay lập tức, và giữ tấm vé ở nơi an toàn.

California yêu cầu nhà mới phải gắn pin năng lượng mặt trời
SACRAMENTO – Ủy Ban Năng Lượng California (CEC) hôm thứ Tư đã phê chuẩn một chính sách mới, yêu cầu gắn các tấm pin năng lượng mặt trời cho mọi ngôi nhà mới và các chung cư thấp tại tiểu bang, bắt đầu từ năm 2020. Tuy CEC đã phê chuẩn chính sách, nhưng đề nghị này còn cần sự ủng hộ của Ủy Ban Tiêu Chuẩn Xây Dựng của tiểu bang. California điều chỉnh các tiêu chuẩn xây dựng, bao gồm cả các tiêu chuẩn về việc sử dụng năng lượng hiệu quả, mỗi ba năm một lần.
California sẽ là tiểu bang đầu tiên trên toàn Hoa Kỳ có yêu cầu bắt buộc về việc dùng pin mặt trời. Ủy Ban ước tính, các tấm pin này sẽ làm tăng chi phí xây dựng cho mỗi ngôi nhà “single-family” lên khoảng $10,000 Mỹ kim. Tuy nhiên, theo nhà chức trách, người dân sẽ thu hồi lại được chi phí này thông qua việc tiết kiệm năng lượng.
Đại diện các hãng xây dựng, các cơ quan tiện ích, các hãng sản xuất pin mặt trời, và cả những nhà bảo vệ môi trường, đều nói rằng họ ủng hộ kế hoạch này. California hiện đang bị khủng hoảng thiếu nhà ở. Ủy Ban CEC ước tính khoảng 117,000 ngôi nhà “single-family” và 48,000 đơn vị “multi-family” sẽ được xây dựng trong năm 2020. Quy định của CEC cũng có một số ngoại lệ đối với những khu vực nơi việc dùng pin mặt trời sẽ không hiệu quả, ví dụ như những ngôi nhà bị bao trong bóng râm. CEC cũng cho phép chia sẻ các máy phát điện dùng năng lượng mặt trời, và cho phép gắn các loại pin lưu trữ năng lượng.

Thuế nhắm Trung Quốc ảnh hưởng đến Hoa Kỳ
Vào giai đoạn cuối tháng Ba đầu tháng Tư, Tổng Thống Donald Trump đề nghị đánh thuế hàng Trung Quốc nhập cảng với tổng trị giá $50 tỷ Mỹ kim, và Bắc Kinh nhanh chóng đáp trả bằng khoản thuế tương tự. Đến nay, đã có những dấu hiệu cho thấy các lệnh đánh thuế qua lại này đang bắt đầu ảnh hưởng một số ngành công nghiệp Hoa Kỳ. Vào đầu tháng Tư, lượng thịt heo bán vào Trung Quốc tính theo tuần đã giảm xuống mức thấp nhất tính từ tháng 10, 2016. Lượng thịt heo muối tồn kho của Hoa Kỳ cũng tăng cao kỷ lục lên 86 triệu pound, do ngành kỹ nghệ này đã dự đoán Trung Quốc sẽ tăng nhập cảng.
Các công ty Trung Quốc cũng tránh nhập cảng đậu nành từ Hoa Kỳ, và tìm nguồn thay thế từ Canada và Brazil. Lượng đậu nành bán vào Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm từ 255,000 tấn lúc đầu tháng xuống chỉ còn 7,900 tấn vào cuối tháng. Số hợp đồng bị hủy cũng tăng lên 140,000 tấn vào cuối tháng 4, trong khi tình trạng này không hề xảy ra vào cùng thời kỳ năm ngoái. Khoảng 2,000 người trồng cây pecan tại California và các tiểu bang Carolina cũng bị ảnh hưởng, do 1/3 sản lượng hạt pecan được bán cho Trung Quốc.
Các hãng sản xuất xe mô-tô và máy móc xây dựng của Hoa Kỳ, như Harley-Davidson hay Caterpillar, dự đoán sẽ phải tăng giá sản phẩm, do giá thép nguyên liệu cho ngành này đã tăng khoảng 15% vào cuối tháng 3. Một phái đoàn Hoa Kỳ đã đến Bắc Kinh vào tuần trước để đàm phán thương mại, nhưng chưa có kết quả. Trong khi đó, chính phủ Trump đang chuẩn bị chính thức áp dụng đợt đánh thuế đầu tiên đối với hàng Trung Quốc nhập cảng.

Tranh Picasso được bán với giá $115 triệu
NEW YORK – Một bức tranh của danh họa Picasso, thuộc sở hữu của gia đình Rockefeller, đã được bán với giá $115 triệu Mỹ kim vào tối thứ Ba, cho thấy sức mạnh của thị trường nghệ thuật. Bức tranh là một phần trong một loạt các buổi bán đấu giá kéo dài 1 tuần, do nhà đấu giá Christies tổ chức, với các món đồ thuộc sở hữu của gia đình Rockefeller. Christies ban đầu ước tính, toàn bộ bộ sưu tập sẽ thu về khoảng $500 triệu. Tuy nhiên, chỉ riêng phần đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đã thu về $646 triệu Mỹ kim.
Bức tranh “Thiếu nữ cầm giỏ hoa” của Picasso là “ngôi sao” của bộ sưu tập, và được ước tính sẽ bán được $100 triệu Mỹ kim hoặc hơn. Giá bán sau cùng của bức tranh là $115 triệu Mỹ kim bao gồm cả các loại phí. Bức tranh được ông Picasso vẽ vào năm 1905, và được danh họa này bán trực tiếp cho ông Gertrude Stein, một nhà văn nổi tiếng sống tại Paris vào đầu thập niên 1900. Gia đình Rockefeller mua lại bức tranh này từ người quản lý tài sản của ông Stein vào năm 1968.
Trong buổi đấu giá, các bức tranh của các danh họa như Henri Martisse và Claude Monet cũng được bán với giá tương ứng là $80.8 triệu và $84.7 triệu Mỹ kim. Hiện việc đấu giá các đồ vật trong bộ sưu tập 1,500 món của gia đình Rockefeller vẫn đang diễn ra.

Nồng độ CO2 của khí quyển cao nhất trong 800,000 năm
HAWAII - Lượng khí carbon dioxide (CO2) trong khí quyển của Trái Đất đã đạt tới mức cao kỷ lục trong 800,000 năm qua. Nồng độ CO2 trong khí quyển đã vượt qua mức trung bình 410 ppm trong tháng 4 vừa qua, theo dữ liệu đo được từ Đài quan sát Mauna Loa ở Hawaii. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, dữ liệu trung bình tháng của đài quan sát vượt qua ngưỡng này.
Viện Hải dương học Birch ở California cho biết, trước cuộc cách mạng công nghiệp, nồng độ CO2 trong khí quyển chưa từng vượt quá 300 ppm trong 800,000 năm qua. Các nhà khoa học khuyến cáo, mức độ CO2 quá cao có thể dẫn đến sự tăng nhiệt toàn cầu vượt quá mức "an toàn,” đồng thời thúc đẩy sự gia tăng mực nước biển.
Các nhà khoa học tin rằng, thế giới chưa bao giờ trải qua sự gia tăng nồng độ CO2 nhanh như vậy. Ông Ralph Keeling, giám đốc chương trình CO2 tại Viện Hải dương học Birch, cho biết nồng độ CO2 trong khí quyển đã tăng nhanh hơn trong thập kỷ qua so với những năm 2000. Lần cuối cùng, nồng độ CO2 trong khí quyển Trái Đất đạt ngưỡng 400 ppm là khoảng 3 đến 5 triệu năm trước. "Trong thời gian đó, nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu cao hơn hai độ so với ngày nay. Các dải băng ở Greenland và phía tây Nam Cực tan chảy, thậm chí một phần băng ở phía đông Nam Cực thu hẹp, khiến mực nước biển dâng cao từ 10 - 20 mét so với ngày nay,” theo Tổ chức Khí tượng thế giới WMO.

Ngoại Trưởng Pompeo gọi lầm họ của Kim Jong-un
Ngoại Trưởng Mike Pompeo mới đây đã nhầm lẫn giữa họ và tên của Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, khi nhắc đến ông trước truyền thông. Theo đó, Ngoại Trưởng Pompeo hôm thứ Ba đã nói chuyện với các phóng viên trên chuyến bay đến Nhật Bản, trả lời các câu hỏi về cuộc họp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Kim. Ông Pompeo cho biết Hoa Kỳ đã bắt đầu "đưa ra một số bản thảo về nội dung chương trình nghị sự cho hội nghị giữa tổng thống và Chủ Tịch Un.”
Nhiều người đã mỉa mai ông Pompeo trên Twitter vì lỗi này. "Ai đó thật sự cần phải nói chuyện với Ngoại Trưởng Pompeo, trước khi ông ấy gặp bất kỳ ai ở Bắc Hàn,” một người viết. Dù mới nhậm chức ngoại trưởng từ tháng trước, nhưng sai lầm của ông Pompeo là điều đáng ngạc nhiên vì ông từng là giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương CIA, và ông từng đến Bắc Hàn hồi đầu tháng Tư. Một số người chỉ trích rằng việc này cho thấy sự thiếu chuẩn bị của Hoa Kỳ trước cuộc gặp Trump - Kim.
Ông John Delury, chuyên gia tại Đại Học Yonsei ở Seoul, cho rằng lỗi này khá hài hước nhưng nhắc rằng tên của người Bắc Hàn dễ gây nhầm lẫn cho người nước ngoài. Đồng thời, một loạt chức vụ của Kim Jong-un cũng có thể khiến các nhà ngoại giao nước ngoài bối rối. Ngoại Trưởng Pompeo hôm thứ Ba đến Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Kim Jong-un và ông Trump, và về nước cùng ba công dân Hoa Kỳ được Bắc Hàn trả tự do. Tòa Bạch Ốc ca ngợi việc Bình Nhưỡng phóng thích tù nhân là cử chỉ rất thiện chí trước cuộc họp thượng đỉnh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT