Hoa Kỳ

Hệ thống đại học CSU ngưng dùng điểm SAT, ACT để xét tuyển

Wednesday, 23/03/2022 - 08:47:21

“Quyết định của CSU là nhằm tạo ra môi trường công bằng, tăng khả năng tiếp cận nền giáo dục bậc cao cho sinh viên thuộc mọi tầng lớp xã hội.”


Tiệm sách trong trường California State University Long Beach (CSULB) trong hình chụp ngày 11 tháng 8, 2021 tại Long Beach, Nam California. (Patrick T. Fallon/ AFP via Getty Images)

 

SACRAMENTO - Hội đồng giám đốc hệ thống đại học California State Univeristy (CSU) đã bỏ phiếu đồng thuận vào thứ Tư, chấp thuận việc ngừng sử dụng điểm SAT, ACT làm tiêu chuẩn xét tuyển sinh viên, đi theo quyết định tương tự của hệ thống đại học California (UC).

Trước đó, 23 trường đại học CSU, là hệ thống đại học 4 năm lớn nhất Hoa Kỳ, đã tạm ngừng việc dùng điểm SAT, ACT để tuyển sinh cho các năm học 2021-2022 và 2022-2023 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Quyết định mới của CSU sẽ hủy bỏ hẳn yêu cầu về điểm SAT và ACT.

“Quyết định của CSU là nhằm tạo ra môi trường công bằng, tăng khả năng tiếp cận nền giáo dục bậc cao cho sinh viên thuộc mọi tầng lớp xã hội,” quyền Giám Đốc Steve Relyea của CSU nói.

Học sinh trung học vẫn có thể thi SAT và ACT, và điểm thi sẽ được dùng để sắp các em này vào các lớp toán và tiếng Anh phù hợp. Trong khi đó, việc xét tuyển vào các trường đại học CSU sẽ dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, như điểm trung bình tại trường trung học và thành tích của các hoạt động ngoại khóa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT