Hoa Kỳ

Hệ thống đại học UC ủng hộ việc khôi phục chương trình nâng đỡ người thiểu số

Tuesday, 16/06/2020 - 06:57:28

Trong số 285,200 sinh viên đang ghi danh tại 10 trường đại học thuộc hệ thống UC, số sinh viên châu Á chiếm số lượng đông nhất với 33%.


Hai sinh viên đi bộ ở góc đường Westwood Plaza và Le Conte Ave. cạnh trường đại học UCLA ngày 21 tháng 4, 2020. (Keith Birmingham, Pasadena Star-News/ SCNG)

 

LOS ANGELES - Hội Đồng Giám Đốc Hệ Thống Đại Học California đã bỏ phiếu ủng hộ một đề nghị của Hạ Viện tiểu bang, nhằm khôi phục các chương trình nâng đỡ người thiểu số (Affirmative Action) và vận động hủy bỏ một đạo luật lâu năm, vốn bị cho là nguyên nhân làm giảm sự đa dạng chủng tộc tại các trường đại học.

Hệ thống đại học California (UC) ủng hộ việc đưa một đề nghị tu chỉnh hiến pháp vào lá phiếu vào tháng 11 năm nay, lấy ý kiến cử tri về việc hủy bỏ đạo luật 209 - đạo luật ban hành năm 1996, cấm ưu tiên cho các cộng đồng thiểu số khi họ nộp đơn vào các trường đại học tiểu bang. Đề nghị tu chỉnh hiến pháp đã được Hạ Viện tiểu bang chấp thuận vào tuần trước, nhưng vẫn cần được Thượng Viện thông qua trước khi có thể xuất hiện trên lá phiếu vào ngày 3 tháng 11.

Chủ tịch hệ thống UC, bà Janet Napolitano, nói rằng từ khi đạo luật 209 được ban hành, tỷ lệ sinh viên thuộc cộng đồng thiểu số tại các trường đại học đã trở nên mất cân bằng, và tiểu bang cần phải điều chỉnh tình trạng này.

Trong số 285,200 sinh viên đang ghi danh tại 10 trường đại học thuộc hệ thống UC, số sinh viên châu Á chiếm số lượng đông nhất với 33%, sau đó là sinh viên da trắng với 21%. Sinh viên gốc Latino chiếm 22% và sinh viên da đen là 4%.

Một số hiệu trưởng nói, tỷ lệ sinh viên của hệ thống UC không phản ánh đúng tình trạng dân số của California, do đó, các trường đại học cần phải hành động để bảo đảm cơ hội công bằng cho mọi người. Tại California, người Latino chiếm 39% dân số, 37% là người da trắng, 15% là người Mỹ gốc Á, và 6% là người Mỹ gốc Phi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT