Mẹo Vặt

Hệ thống máy lạnh tập trung

Thursday, 16/07/2015 - 10:49:44

Nếu mở “hộp” ra mà chỉ thấy một khối máy được hàn kín bên trong, thì xin các bạn chào thua ngay: Đây không phải là chỗ để tay mơ như chúng ta đụng tay vào đâu.

Bài VŨ HẰNG


Hôm nay chúng ta nói đến máy lạnh tập trung (central air conditioning), có thể làm mát cả nhà mà không tạo nhiều “điều tiếng” hoặc ồn ào giống như máy di động hoặc máy gắn cửa sổ. Lắp đặt một hệ thống như vậy thực là tốn kém, nhưng chúng ta chả cần bận tâm suy nghĩ về chuyện đó làm gì. Bởi vì, thường khi chúng ta dọn vào nhà nào, cái hệ thống đắt tiền này đã có sẵn ở đó rồi, phần chúng ta chỉ việc thừa hưởng. Máy lạnh tập trung là một tài sản quí giá, ngoài việc cung cấp sự thoải mái, nó còn làm cho căn nhà tăng thêm giá trị. Nên dù có dùng hay không, chúng ta cũng cần giữ gìn nó.


                           Hơi lạnh được dẫn đi theo đường ống quanh nhà, và rút hơi nóng trở vào máy.

Thành phần máy lạnh

Theo như sách vở thì máy gồm có hai phần, nhưng nói ba phần thì đúng hơn:
- Dễ nhận ra nhất là cái “chuồng” bằng sắt lớn đặt ở sân sau, với nhiều thứ lỉnh kỉnh bên trong. Các bậc sư phụ gọi đây là cái dàn nén (condensing unit), gồm “compressor,” “condensing coils” và một cái quạt máy lớn. Đối với chúng ta thì chỉ cần tóm lại trong một “cái chuồng” là tiện việc sổ sách.
- Thành phần thứ hai là bộ phận bay hơi lạnh (evaporative unit) đặt trên máy sưởi bên trong một cái “hộp” sắt hình chữ nhật (furnace plenum) dựng đứng ở một góc nhà hoặc một góc garage. Trong hộp còn có động cơ và máy thổi bắt dính với đường ống dẫn ra bên ngoài.
- Đường ống dẫn ra bên ngoài (duct) là thành phần thứ 3, có nhiệm vụ chuyền khí mát đi quanh nhà.
Khi chúng ta mở máy lạnh, khí nóng trong nhà được hút vào “hộp” sắt, chạy qua dàn nén, biến hóa trong máy để trở thành khí lạnh, rồi được thổi vào đường ống dẫn quanh nhà, và phà hơi mát ra ngoài qua những khe liếp (vent) trên trần hoặc dưới sàn.

Dàn nén (condenser) từ cái “chuồng” ngoài sân nối kết với máy bay hơi lạnh (evaporator) trong “hộp” sắt góc nhà.

Bảo vệ máy lạnh

Ba thành phần trên tạo thành một hệ thống phức tạp và đắt tiền, mà chúng ta cần phải hết sức bảo vệ.
Bên ngoài nhà, bảo vệ “cái chuồng” (condenser): Cần phải giữ sao cho “chuồng” được sạch sẽ trong ngoài, đừng để lá vàng rơi rụng, thối rữa đầy bên trong, đừng để cỏ cây mọc xồm xoàm bên ngoài. Nhưng cũng đừng kỹ quá đến nỗi lấy vải bạt bao bọc chung quanh, làm như vậy là chặn đường thông hơi của máy móc trong chuồng.
Bên trong “hộp,” bảo vệ bộ phận bay hơi lạnh (evaporator): Có thể lau chùi sạch sẽ mỗi năm một lần. Trước khi làm, nhớ tắt máy lạnh rồi mở “hộp” sắt ra. Nếu thấy Evaporator nằm trên đỉnh, chúng ta có thể gỡ các miếng giấy cách nhiệt bọc ngoài, tháo đinh vít, rồi lấy tấm thiếc bên ngoài ra và dùng một bàn chải lông cứng để quét bụi giữa các hàng ống. Lau sạch cái khay đặt bên dưới bộ phận Evaporator, có thể nhỏ vào khay một vài giọt dấm chua để ngăn nấm mốc khỏi mọc lên do hơi nước kết tủa từ ống Evaporator rớt xuống. Xong việc, xếp miếng thiếc bọc ngoài vào, xoáy đinh vít, và dùng băng keo dán các miếng giấy cách nhiệt trở lại.
Nếu mở “hộp” ra mà chỉ thấy một khối máy được hàn kín bên trong, thì xin các bạn chào thua ngay: Đây không phải là chỗ để tay mơ như chúng ta đụng tay vào đâu.

Màng lọc

Nếu dùng máy lạnh thường xuyên trong mùa hè, chúng ta cần phải kiểm tra màng lọc vài tháng một lần, bằng cách mở nắp đậy có chấn song, lấy màng lọc ra để lau sạch hoặc thay mới nếu cần thiết.
Màng lọc làm bằng một chất cao su xốp, có thể rửa bằng xà bông, xả nước sạch, rồi để khô trong không khí trước khi lắp trở lại máy. Tuy nhiên, có loại màng lọc không thể rửa được, nếu dơ quá thì liệng bỏ và thay mới.
Chất sinh hàn Freon:
Hơi nóng được hút vào trong máy, sở dĩ có thể chuyển hóa thành hơi lạnh được là nhờ chất sinh hàn (Refrigerant), gọi là Freon. Nếu không đủ Freon bên trong, máy không có khả năng làm phép lạ biến nóng ra lạnh. Nếu nghi ngờ hệ thống đã cạn Freon, chúng ta phải gọi thợ chuyên môn tới để “nạp” lại.
Bảo vệ đường dẫn hơi lạnh:
Nối kết dàn nén ngoài nhà với máy evaporator trong nhà là những đường dẫn hơi lạnh (coolant lines) được bọc trong một lớp xốp cách nhiệt (insulation). Xốp cách nhiệt bị rách, hoặc mủn ra do thời tiết….. cần phải được thay thế ngay, để duy trì khả năng làm lạnh của máy.
Mặc dầu là một hệ thống phức tạp, nhưng hệ thống máy lạnh tập trung chỉ cần sự quan tâm qua vài ba mẹo vặt căn bản như thế. Và chỉ cần như thế thôi, cái máy cũng sẽ trung thành phục vụ chúng ta năm này qua năm khác.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT