Người Việt Khắp Nơi

Hiền Thê LS Nguyễn Văn Đài đến Little Saigon vận động cho chồng được tự do

Monday, 18/04/2016 - 10:45:59

Hai người điều hợp chương trình là cô Nancy Nguyễn và ông Nguyễn Thanh Hà chào mừng sự hiện diện của quý vị chính quyền, dân cử, các vị lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức đấu tranh, các cơ quan truyền thông và đồng hương đã đến tham dự buổi tiếp xúc với chị bà Minh Khánh.

Bài THANH PHONG


LITTLE SAIGON - Trước khi đến một số quốc gia tại Âu Châu để vận động cho chồng bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bắt giam lần thứ hai, bà Vũ Minh Khánh, vợ Luật Sư Nguyễn Văn Đài đã đến Nam California, tiếp xúc với đồng hương tại hội trường Việt Báo vào lúc 11 giờ trưa thứ Tư, 16 tháng Tư, 2016, qua sự sắp xếp của tổ chức Họp Mặt Dân Chủ và hai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và Cộng Đồng Việt Nam Nam California.


Từ bên trái là kỹ sư Ngãi Vinh và ông Nguyễn Quốc Bảo đại diện hai Cộng Đồng tại Nam California có lời chào mừng bà Vũ Minh Khánh, hiền thê Luật Sư Nguyễn Văn Đài. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị người của công an đánh chảy máu đầu tại Nghệ An vào tháng 12, 2015.



Hai người điều hợp chương trình là cô Nancy Nguyễn và ông Nguyễn Thanh Hà chào mừng sự hiện diện của quý vị chính quyền, dân cử, các vị lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức đấu tranh, các cơ quan truyền thông và đồng hương đã đến tham dự buổi tiếp xúc với chị bà Minh Khánh.

Sau đó, ông Nguyễn Thanh Hà giới thiệu qua về Luật Sư Nguyễn Văn Đài: “Hơn 15 năm qua, LS Nguyễn Văn Đài đã nỗ lực đấu tranh về nhân quyền, nỗ lực đấu tranh cho người dân trong nước được hiểu hơn về những quyền căn bản của con người đã được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà nhà cầm quyền CSVN cũng đã ký cách nay hơn hai thập niên. Nhưng họ vẫn viện dẫn điều 88 bộ luật hình sự của Việt Nam, một điều luật qui định về vi phạm an ninh quốc gia rất mơ hồ để bắt giam LS Đài hai lần, lần đầu vào năm 2007 và bị giam bốn năm.

“Sau khi được thả ra, LS Đài vẫn cùng đứng với dân oan, đứng với đồng bào, và ngày 16 tháng 12, 2015 nhà cầm quyền CSVN lại viện dẫn điều 88 bắt tống giam ông lần thứ hai khi ông trình bày vấn đề nhân quyền tại Nghệ An. Hôm nay, hiền thê của ông là chị Vũ Minh Khánh đã tìm cách sang Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới để vận động cho việc đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do vô điều kiện cho chồng chị.”

Ông Nguyễn Thanh Hà giới thiệu và mời bà Vũ Minh Khánh lên bục thuyết trình, đồng thời mời ông Ngãi Vinh và ông Nguyễn Quốc Bảo (lúc này ông Phát Bùi chưa tới) lên đại diện hai Cộng Đồng chào mừng chị Vũ Minh Khánh.

Chủ Tịch Ngãi Vinh nói rằng việc ông đại diện Cộng Đồng VN Nam Cali có mặt tại đây là một trong những trách nhiệm của cộng đồng, và ông kêu gọi đồng hương tích cực hỗ trợ cho chị Vũ Minh Khánh trong việc vận động yêu cầu nhà cầm quyền CSVN trả tự do vô điều kiện cho LS Nguyễn Văn Đài.
Hiền thê của LS Nguyễn Văn Đài còn khá trẻ ngỏ lời cám ơn trong nỗi xúc động nghẹn ngào, “Tôi xin cảm ơn ban tổ chức và tất cả quý vị có mặt tại đây. Tôi rất cảm động về sự có mặt của quý ông bà khi tôi vừa từ Việt Nam sang đây, tôi được quý vị đón tiếp rất nhiệt tình. Tôi hiểu được sự xả thân của một số anh chị em cho việc đề nghị nhà cầm quyền CSVN tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho chồng tôi. Tôi rất xúc động về điều đó và tôi xin cảm tạ tấm lòng ưu ái của tất cả quý vị.”

Nối tiếp là phần trả lời các câu hỏi và lời chia sẻ của một số vị đại diện chính quyền, dân cử và các tổ chức hội đoàn, đoàn thể:

Trước tiên là câu hỏi: Làm cách nào bà có thể đến được Hoa Kỳ trong khi LS Đài còn đang bị biệt giam và nhà cầm quyền CSVN luôn theo dõi mọi sinh hoạt của gia đình bà?

Bà Vũ Minh Khánh cho biết, bà xin visa qua Thái Lan, và sau đó nhờ một số người giúp vận động Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ cấp visa cho bà vào Mỹ.

Một câu hỏi khác, bà Khánh nói, “Chắc chắn khi trở về VN tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng để đem lại tự do cho chồng, tôi hy sinh, chấp nhận tất cả.”

Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền, cô Đông Xuyến, anh Nguyễn Quốc Quân (Đảng Việt Tân), ông Phan Thanh Châu (VNQDĐ) lần lượt lên chia sẻ. Các vị trên đều bày tỏ sự ngưỡng mộ tấm lòng của một người phụ nữ Việt Nam, trong hoàn cảnh của chồng từ ngày bị bắt giam lần thứ hai đến nay đã hơn 14 tháng, vẫn chưa biết số phận của chồng hiện nay ra sao, nhất là trước đây LS Đài đã bị bệnh viêm gan B, nay bà bất chấp nguy hiểm, khó khăn sang Hoa Kỳ và sẽ đi một số quốc gia khác để vận động trả tự do cho chồng, thật là một sự hy sinh cao cả đáng khâm phục và đáng được hỗ trợ tích cực.

Một câu hỏi của ông Nguyễn Quốc Quân: Trong hoàn cảnh bi thảm của anh Đài và gia đình chị luôn bị áp lực, khiến cuộc sống luôn căng thẳng, làm thế nào chị có thể đứng vững được như hiện nay?
Bà Khánh trả lời, “Xin cảm ơn anh Quân, xin cảm ơn sự dũng cảm của anh. Thực ra, tôi đứng vững được như hiện nay, vì tôi là người có đức tin ở nơi Chúa, cho nên tôi luôn cầu nguyện và cần đến sự nâng đỡ của Chúa. Chồng tôi và tôi luôn đấu tranh cho một cái điều gì đó có chính nghĩa và chúng tôi luôn tâm niệm, ngày nào mình còn sống trên mặt đất, mình sẽ luôn làm điều gì đó tốt cho những người xung quanh mình, bạn bè hay là xã hội. Đó là lý tưởng của anh Đài, tôi là người vợ, tôi cũng luôn khích lệ chồng mình làm những việc tốt như thế, và tôi tin rằng bên cạnh những việc làm tốt của hai chúng tôi luôn có Chúa cùng đồng hành với mính.”

Trước khi các vị khác lên chia sẻ, bà Khánh nêu điểm đặc biệt mà bà gọi là việc bắt ông Đài lần này là một biểu tượng, vì năm 2007 LS Đài bị bắt thì vụ án này rất lớn được quốc tế theo dõi, nên khi đem ra xử, quốc tế đã có những can thiệp đáng kể và vụ án được coi là biểu tượng, và là vụ án đầu tiên về đàn áp nhân quyền. Một người có tiếng trên quốc tế như ông Đài mà nhà cầm quyền CSVN lại bắt lần thứ hai, nó có tính răn đe những nhà đấu tranh dân chủ ở quốc nội và coi thường dư luận quốc tế. Bà kết luận, “Với một người như anh Đài mà cộng sản Việt Nam còn bắt thì thử hỏi những người khác họ còn coi ra gì; cho nên chúng tôi hy vọng lần này, việc tranh đấu cho anh Đài sẽ có kết quả hơn”.

Sau đó, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân, ông Bùi Thế Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, ông Nguyễn Văn Mai (VNQDĐ) cũng lên chia sẻ sự cảm phục của mình với LS Nguyễn Văn Đài và với bà Vũ Minh Khánh. Riêng Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ, ông Alan Lowenthal còn hứa sẽ vận động Quốc Hội Hoa Kỳ, và sẽ gặp riêng bà Vũ Minh Khánh để có sự giúp đỡ tích cực hơn

Sau khoảng hai tiếng đồng hồ nghe những lời tâm tình, chia sẻ của đồng hương Việt tại Nam California, bà Vũ Minh Khánh hết sức xúc động, đôi mắt đẫm lệ bắt tay từ giã mọi người với lời cảm tạ chân thành.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT