Người Việt Khắp Nơi

Hiệp Hội Các Chính Quyền Nam California họp báo, muốn dân góp ý về phẩm chất đời sống

Saturday, 27/06/2015 - 08:28:59

Thị Trưởng Tạ Đức Trí ngỏ lời chào mừng đại diện các cơ quan truyền thông tham dự, ông mong rằng qua buổi họp báo này, SCAG và cá nhân ông sẽ được nghe ý kiến của mọi người, và nhân viên của SCAG sẽ giải đáp các câu hỏi do truyền thông đưa ra.

Bài THANH PHONG


    Thị Trưởng Tạ Đức Trí đang trình bày về Hiệp Hội SCAG trước các cơ quan truyền thông ngày thứ Năm, 25                                                      tháng Sáu, 2105. (Thanh Phong/Viễn Đông)

ORANGE - Southern California Association of Goverments (SCAG) là Hiệp Hội Các Chính Quyền Miền Nam California, đã tổ chức cuộc họp báo vào lúc 11 giờ 15 sáng thứ Năm, 25 tháng Sáu, 2015 tại OCTA Building, Phòng 103-104, địa chỉ 600 S. Main St, Orange, CA 92863 để kêu gọi công chúng cung cấp, góp ý vể những vấn đề quan trọng trong khu vực như lưu thông và kẹt xe, nhà ở, phẩm chất không khí, không gian cây cỏ xanh, y tế công cộng và kinh tế.
Hiện diện trong cuộc họp báo có Thị Trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí, vị dân cử gốc Việt duy nhất. Về phía Hiệp Hội SCAG có ông Tom Võ, ông Philip Law (phụ trách về các phương tiện di chuyển), Cô MaAyn Johnson (phụ trách về thanh tra và hoạch định gia cư), và cô Tess Tan phụ trách liên lạc truyền thông của Hiệp Hội SCAG.
Hiệp Hội Các Chính Quyền Miền Nam California được thành lập vào năm 1965 quy tụ chính quyền và các cơ quan tại địa phương tự nguyện cùng nhau triệu tập trong hình thức một diễn đàn để giải quyết những vấn đề trong khu vực thuộc sáu quận hạt: Imperial, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernadino và Ventura và 191 thành phố trên diện tích hơn 38,000 dặm vuông. SCAG khai triển những kế hoạch giao thông dài hạn, bao gồm các chiến lược và những dự án phát triển không ảnh hưởng đến môi trường sống, những chương trình cải thiện giao thông, phân bổ nhu cầu nhà ở và một phần của những kế hoạch quản lý phẩm chất không khí bờ Nam Cali (South Coast Air Quality).
Thị Trưởng Tạ Đức Trí ngỏ lời chào mừng đại diện các cơ quan truyền thông tham dự, ông mong rằng qua buổi họp báo này, SCAG và cá nhân ông sẽ được nghe ý kiến của mọi người, và nhân viên của SCAG sẽ giải đáp các câu hỏi do truyền thông đưa ra.
Sau khi các nhân viên của SCAG trình bày mục đích cuộc họp báo cũng như vai trò của SCAG, đến phần nêu câu hỏi của giới truyền thông.


Cô MaAyn Johnson đang trả lời câu hỏi của phóng viên Viễn Đông ngày thứ Năm, 25 tháng Sáu, 2105. (Thanh                                                                     Phong/Viễn Đông)

 
Đại diện nhật báo Viễn Đông, chúng tôi nêu hai câu hỏi: 1/ Theo thư mời được phổ biến, đây là Hiệp Hội Các Chính Quyền Địa Phương Nam California, nhưng tại sao chỉ có duy nhất Thị Trưởng Tạ Đức Trí? Và câu hỏi thứ hai: Hiện nay cư dân Quận Cam, những người có lợi tức thấp rất lo lắng về vấn đề chỗ ở, giá nhà cho thuê cứ tùy tiện tăng vọt cũng như giá nhà bán trên thị trường cũng tăng. Quý vị là chính quyền, quý vị có biện pháp nào giải quyết vấn đề này để giúp cư dân của quý vị?

Thị Trưởng Tạ Đức Trí trả lời câu hỏi 1: “Vì đây là cuộc họp báo dành cho truyền thông Việt Ngữ nên SCAG chỉ mời chúng tôi là Thị Trưởng gốc Việt đến để trả lời một số câu hỏi của quý cơ quan truyền thông.”
Cô MaAyn trả lời câu hỏi thứ hai của Viễn Đông. Cô nói: “Chúng tôi cũng đã lưu tâm vấn đề này, chúng tôi đang phân chia ra từng khu vực để thu thập các dữ kiện xem mỗi khu vực giá tiền cho thuê nhà như thế nào, chúng tôi so sánh giữa các thành phố trong khu vực với nhau để sẽ có những biện pháp thích ứng.”
Thị Trưởng Tạ Đức Trí trả lời thêm, trong những năm qua, thành phố Westminster đã cho xây dựng thêm một số gia cư dành cho các cụ cao niên để giúp các cụ có nơi ở yên ổn, khang trang, sạch sẽ, và Hội Đồng Thành Phố vẫn còn tiếp tục tiến hành các công tác giải quyết vấn đề an ninh, vệ sinh, tu sửa đường xá, công viên hầu giúp cư dân thành phố Westminster có cuộc sống an bình, lành mạnh. Mới đây thành phố Westminster được SCAG cung cấp một ngân khỏan cho dự án mở đường cho người chạy xe đạp.
Một số tài liệu được SCAG cung cấp cho báo chí, theo đó trong vòng 25 năm tới đây, dân số trong khu vực sẽ tăng khoảng 4 triệu người, Với dân cư tăng như vậy, SCAG phải đưa ra kế hoạch làm sao vẫn duy trì phẩm chất đời sống và môi trường sống một cách tốt đẹp.
Hiện nay Ủy Ban Hoạch Định Chính Sách của SCAG đang đưa bản phác thảo ra trước Hội Đồng Khu Vực để xem xét và nếu không có gì trở ngại sẽ được chuẩn thuận vào tháng 4/2016. Hội Đồng Khu Vực sẽ gồm 86 thành viên của SCAG. Những thành viên này gồm những đại diện được bầu ra từ những thành phố và quận hạt của khu vực, cùng với một đại diện của các chính quyền bộ lạc người Mỹ bản địa Nam California (Southern California Native American Tribal Goverments) là chính quyền của các thành phố Nam California. Trong bản hoạch định bao gồm trên hai ngàn dự án cải tiến giao thông, tu sửa, mở mang đường xá cho xe hơi, xe lửa, xe đạp.
SCAG mong muốn các cư dân có thể theo dõi diễn trình của RTP/SCS 2016 qua việc thường xuyên vào xem trang mạng RTP/SCS, ghi danh để nhận bản tin hoặc tham dự những buổi họp quần chúng. Nếu qúy vị muốn tham gia tích cực hơn vào diễn trình hoạch định, trù liệu tham dự một buổi họp, hoặc mời một đại diện của SCAG đến có mặt trong một buổi họp nào đó, xin quý vị liên lạc với SCAG ở: rtpscs@scag.ca.gov
Muốn tìm hiểu thêm về SCAG xin vào thăm trang mạng: SCAGRTPSCS.NET.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT