Thế Giới

Hồ nước lớn thứ 4 thế giới gần như khô cạn hoàn toàn

Thursday, 02/10/2014 - 08:45:03

Trước đây, Biển Aral đã được cung cấp nước từ hai con sông Amu Darya và Syr Darya, và lượng mưa trong vùng. Nhưng từ những năm 1960, Liên Xô đã bắt đầu chuyển nước từ 2 con sông này vào các con kênh để cung cấp nước cho việc sản xuất nông nghiệp trong khu vực.

Biển Aral năm 2000 (trái) và năm 2014.

 

KAZAKHSTAN - Một hồ nước từng lớn thứ 4 thế giới giờ đây đã gần như hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ thế giới, theo các bức ảnh được Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA công bố gần đây. Các bức ảnh chụp Biển Aral (cũng được gọi là hồ) tại Trung Á vào năm 2000 và 2014 đã cho thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của khu vực này.
Biển Aral, nằm giữa Kazakhstan và Uzbekistan, có thể gọi là hồ vì nó không thông với bất kỳ đại dương nào, nhưng vẫn duy trì được nồng độ muối khá cao, tương đương với nồng độ muối của đại dương.
Trong bức ảnh được chụp vào năm 2000, Biển Aral khi đó đã chỉ còn là một phần của một hồ nước rất lớn so với nhiều thập niên trước. Tuy nhiên, sau 14 năm, đến năm 2014, Biển Aral đã gần hoàn toàn bị bốc hơi.
Trước đây, Biển Aral đã được cung cấp nước từ hai con sông Amu Darya và Syr Darya, và lượng mưa trong vùng. Nhưng từ những năm 1960, Liên Xô đã bắt đầu chuyển nước từ 2 con sông này vào các con kênh để cung cấp nước cho việc sản xuất nông nghiệp trong khu vực.
“Mặc dù việc dẫn nước giúp ích cho nông nghiệp, nhưng hành động này cũng đã khiến sa mạc phát triển và phá hủy Biển Aral”, NASA nói.
NASA cho hay, sự biến mất của Biển Aral đã hủy hoại các cộng đồng mưu sinh bằng việc đánh bắt hải sản, và lượng nước ít ỏi còn lại trong Biển Aral thì bị ô nhiễm tới mức có thể gây ra mối nguy hại đối với sức khỏe con người.
Vào năm 2005, Kazakhstan đã xây dựng một đập nước giữa khu vực phía Nam và phía Bắc của hồ, như một nỗ lực vào phút chót nhằm cứu Biển Aral. Nhưng nỗ lực này có vẻ như đã quá trễ và vẫn không đủ, nên Biển Aral vẫn khô cạn từ từ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT