Người Việt Khắp Nơi

Hỗ trợ Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen - Giảm thời gian cấp giấy phép kinh doanh

Friday, 19/04/2013 - 03:53:12

Trước khi tranh cử và thắng chức Dân Biểu Liên Bang năm 2011, ông Tom Daly đã giữ chức Chánh Lục Sự (Clerk Recorder) trong nhiều năm tại Quận Cam. Qua chức vụ Chánh Lục Sự, ông có rất nhiều kinh nghiệm giao tiếp với những người làm việc trong lãnh vực tài chánh và thương mại.

Dân Biểu Tom Daly thăm báo Viễn Đông

WESTMINSTER – “Chúng tôi cần sự đóng góp, hỗ trợ của mọi người cho nghị quyết Tưởng Niệm Tháng Tư Đen,” Dân Biểu Tiểu Bang Tom Daly (Dân Chủ, Anaheim) nói nhân dịp thăm tòa soạn nhật báo Viễn Đông chiều thứ Năm 18-4-2013. Cùng với Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa (Dân Chủ, Santa Ana), ông Tom Daly đã đồng soạn Nghị Quyết SCR34 quy định từ ngày 23 đến ngày 30 Tháng Tư, 2013 là “Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” (Black April Memorial Week) để ghi nhớ sự hy sinh của quân dân Việt Nam và Hoa Kỳ trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam trước sự xâm lăng của cộng sản.

Dân Biểu Tom Daly, bên trái, và hai phụ tá Roxanne Chow, Matthew Hicks đứng trước tòa soạn báo Viễn




Trong khi ông Lou Correa đã đại diện và phục vụ cho cộng đồng Việt Nam trong hơn mười năm qua, ông Daly mới giữ chức dân biểu trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy vậy, ông cũng nhận thấy “Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” là một nghị quyết rất quan trọng đối với cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại, đặc biệt cộng đồng người Việt tại Quận Cam. Dân Biểu Daly đại diện khu vực 69 bao gồm Anaheim, Santa Ana và một phần Garden Grove. Cả ba thành phố đều có nhiều người Việt Nam sinh sống.
Ông nói, “Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen là nhằm luôn luôn nhắc nhở sự hy sinh tột cùng của những người Mỹ và người Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam. Chúng ta phải có trách nhiệm vinh danh sự hy sinh đó và cần ủng hộ những nỗ lực cho tự do và dân chủ.”
Khi bước vào tòa soạn báo Viễn Đông, ông Tom Daly cho biết ông vừa bay từ thủ phủ Sacramento về Quận Cam và ghé tòa soạn đầu tiên sau khi lái xe từ phi trường đến khu phố Little Saigon. Dân biểu cũng nhắc lại rằng báo Viễn Đông là tờ báo Việt ngữ đầu tiên mà ông từng ghé chân trong cuộc tranh cử hai năm trước.
Trước khi tranh cử và thắng chức Dân Biểu Liên Bang năm 2011, ông Tom Daly đã giữ chức Chánh Lục Sự (Clerk Recorder) trong nhiều năm tại Quận Cam. Qua chức vụ Chánh Lục Sự, ông có rất nhiều kinh nghiệm giao tiếp với những người làm việc trong lãnh vực tài chánh và thương mại.
Dựa trên kinh nghiệm đó, vị dân biểu liên bang này đang vận động cho dự luật AB 113 nhằm giúp giải quyết tình trạng ứ đọng hồ sơ xin giấy phép kinh doanh trên khắp tiểu bang. Ông Daly cho biết California đang có trên 120,000 đơn xin giấy phép kinh doanh bị ứ đọng tại văn phòng Nha Nội Vụ ở thủ phủ Sacramento.
Thời gian chờ đợi cho đơn được chấp thuận có thể kéo dài 60 ngày. Dân Biểu Daly tin rằng thời gian cứu xét có thể được rút ngắn xuống còn 5 ngày. Trong suốt thời gian chờ giấy phép, một cơ sở kinh doanh không thể mở cửa hoạt động hoặc thuê nhân viên. Do đó ông Daly tin rằng AB 113 sẽ giúp các doanh nhân rất nhiều. Để giảm thời gian cứu xét, Nha Nội Vụ cần tăng ngân sách. Dựa trên kinh nghiệm tại Quận Cam trong vai trò Chánh Lục Sự, ông Daly nói rằng tinh thần trách nhiệm cộng với sự quyết tâm cắt bỏ chế độ quan liêu hành chánh sẽ giúp các hồ sơ được giải quyết nhanh hơn. Dự luật đang được cứu xét tại Thượng Viện California.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT