Hoa Kỳ

Hoa Kỳ bắt đầu trả người xin tị nạn về lại Mễ Tây Cơ

Thursday, 24/01/2019 - 08:28:26

Hiện chưa rõ Mễ Tây Cơ sẽ quản lý các di dân xin tị nạn này như thế nào, khi quá trình xét duyệt đơn tị nạn tại Hoa Kỳ có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm. Hiện hơn 800,000 đơn xin tị nạn đang bị tồn đọng tại tòa di trú.

Hoa Kỳ sẽ trả nhóm người xin tị nạn đầu tiên về lại thành phố Tijuana của Mễ Tây Cơ vào ngày thứ Sáu, theo phát ngôn viên chính phủ Mễ Tây Cơ cho biết hôm thứ Năm. Trong một thay đổi lớn về chính sách, chính phủ của Tổng Thống Donald Trump vào ngày 20 tháng 12 nói rằng, Hoa Kỳ sẽ gởi những di dân không phải là công dân Mễ Tây Cơ – những người băng qua biên giới phía nam vào Mỹ - về lại Mễ Tây Cơ để chờ đợi trong lúc đơn xin tị nạn của họ được xem xét. Chính sách này được ban hành nhằm đối phó với tình trạng di dân Trung Mỹ xin tị nạn tại Hoa Kỳ càng ngày càng tăng.

Viên chức Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ đã họp bàn về cách thức gởi trả di dân. Mễ Tây Cơ từng nói rằng, nước này sẽ không nhận lại những người đang đối mặt với nguy hiểm thật sự trong lãnh thổ Mexico. Một viên chức trong Bộ Nội An Hoa Kỳ cho biết, chính sách mới sẽ không áp dụng cho một số di dân có khả năng gặp nguy hiểm và các trẻ em vị thành niên đi một mình.

Hiện chưa rõ Mễ Tây Cơ sẽ quản lý các di dân xin tị nạn này như thế nào, khi quá trình xét duyệt đơn tị nạn tại Hoa Kỳ có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm. Hiện hơn 800,000 đơn xin tị nạn đang bị tồn đọng tại tòa di trú.

Chính sách mới, có tên là Migrant Protection Protocol, là một trong hàng loạt biện pháp của chính phủ Trump nhằm hạn chế tình trạng di dân Trung Mỹ sử dụng luật tị nạn để nhập cư vào Hoa Kỳ. Tổng Thống Trump cáo buộc chương trình tị nạn của Hoa Kỳ đang bị lợi dụng và cần được sửa đổi. Trong năm ngoái, 93,000 người đã xin tị nạn tại biên giới phía nam, tăng 67% so với năm 2017.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT