Thế Giới

Hoa Kỳ cáo buộc công ty Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại

Thursday, 01/11/2018 - 10:15:06

Ngoài ra, cũng vào thứ Năm, Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã chỉ trích Trung Quốc, nói rằng nước này đã vi phạm một hiệp ước đạt được dưới thời Obama, trong đó, hai chính phủ đã đồng ý không hỗ trợ các hoạt động tấn công điện toán để đánh cắp bí mật kinh tế của nhau.

Trong bản cáo trạng hôm thứ Năm, nhà chức trách Hoa Kỳ cáo buộc một công ty Trung Quốc, đối tác Đài Loan của hãng này, và một số cá nhân khác, đã đánh cắp bí mật thương mại của hãng công nghệ Micron - công ty sản xuất chip điện toán lớn nhất Hoa Kỳ. Đây là cáo trạng mới nhất trong hàng loạt vụ truy tố cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ của Hoa Kỳ, trong bối cảnh chính phủ Trump đang ngày càng cương quyết với Bắc Kinh.
Bản cáo trạng đã được thực hiện từ tháng 9, nhưng chỉ mới được giải phong và được công bố vào thứ Năm. Các bị cáo bị nêu tên trong cáo trạng là hãng United Microelectronics - một hãng sản xuất bán dẫn của Đài Loan có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán New York; hãng Phúc Kiến Kim Hoa thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc; và 3 công dân Đài Loan. Ngoài ra, cũng vào thứ Năm, Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã chỉ trích Trung Quốc, nói rằng nước này đã vi phạm một hiệp ước đạt được dưới thời Obama, trong đó, hai chính phủ đã đồng ý không hỗ trợ các hoạt động tấn công điện toán để đánh cắp bí mật kinh tế của nhau.

Bản cáo trạng công bố hôm thứ Năm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ ra lệnh cấm xuất cảng đối với hãng Phúc Kiến Kim Hoa, tức các hãng Hoa Kỳ sẽ không được bán hay chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho công ty Trung Cộng này. Phúc Kiến Kim Hoa là một hãng sản xuất chip điện tử, được tài trợ nhiều tỷ Mỹ kim từ ngân sách nhà nước, và là một phần then chốt trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm xây dựng ngành sản xuất bán dẫn đẳng cấp thế giới và không phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Cũng trong ngày thứ Năm, Bộ Trưởng Sessions công bố một “bản hướng dẫn mới về Trung Quốc,” để đối phó tốt hơn trước nạn đánh cắp bí mật thương mại, hối lộ, tình trạng nước ngoài vận động hành lang bất hợp pháp, và đề phòng các thỏa thuận hợp tác có thể giúp nước ngoài tiếp cận công nghệ bí mật của Hoa Kỳ.
Ông Sessions nói một nhóm nhân viên Bộ Tư Pháp, bao gồm cả các công tố viên liên bang hàng đầu của California, Texas, và nhiều tiểu bang khác, sẽ gia tăng hợp tác giữa lực lượng công lực và các trường đại học Hoa Kỳ, nơi Bộ Tư Pháp đang nghi ngờ rằng các tổ chức của đảng Cộng Sản Trung Quốc đang nhắm vào các công nghệ của Hoa Kỳ và đe dọa quyền tự do học thuật.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT