Hoa Kỳ

Hoa Kỳ có bệnh nhân thứ 4 qua đời vì dịch hạch

Thursday, 27/08/2015 - 08:05:47

Bệnh dịch hạch là bệnh xuất hiện trên các loài gặm nhấm, và lây lan bởi bọ chét của chúng. Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC cho biết, Hoa Kỳ đã có 11 ca bệnh dịch hạch tại 6 tiểu bang, được báo cáo từ ngày 11 tháng 4 đến nay. Trong số này có 3 người đã chết, với độ tuổi là 16, 52, và 79.

Một con chó đồng cỏ đứng nhìn ra từ miệng hang của mình.

 

SALT LAKE CITY – Một người đàn ông trong độ tuổi 70, sống tại tiểu bang Utah, đã qua đời sau khi mắc bệnh dịch hạch, trở thành người thứ tư thiệt mạng vì căn bệnh này tại Hoa Kỳ trong năm nay, theo lời viên chức y tế cho biết hôm thứ Năm.
Nhà chức trách hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân khiến người này mắc bệnh, tuy nhiên, họ tin rằng có thể ông cụ này nhiễm bệnh do bị bọ chét cắn, hoặc do đã tiếp xúc với xác động vật. “Đó là cách lây bệnh thường thấy nhất,” theo lời ông JoDee Baker, chuyên gia về dịch bệnh thuộc Bộ Y Tế. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mở cuộc điều tra để có thể xác định chắc chắn hơn.”
Bệnh dịch hạch là bệnh xuất hiện trên các loài gặm nhấm, và lây lan bởi bọ chét của chúng. Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC cho biết, Hoa Kỳ đã có 11 ca bệnh dịch hạch tại 6 tiểu bang, được báo cáo từ ngày 11 tháng 4 đến nay. Trong số này có 3 người đã chết, với độ tuổi là 16, 52, và 79.
Ca bệnh dịch hạch gần đây nhất tại Utah là vào năm 2009, và tiểu bang này không có người nào chết vì dịch hạch trong suốt 35 năm qua.
Người bệnh mới nhất tại Utah đã từng có một khoảng thời gian sống ở vùng ngoại ô, ở gần các khu cắm trại. Ông được đưa vào bệnh viện vào 5 ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng, và ông qua đời vào giữa tháng 8 tại bệnh viện Đại học Utah.
Viên chức y tế cũng đã kiểm tra sức khỏe của người nhà bệnh nhân, do họ đã có tiếp xúc gần với nguồn bệnh. Tuy nhiên, thời gian ủ bệnh đã qua và không có người nào có dấu hiệu mắc bệnh.
Bệnh dịch hạch thường xuất hiện một cách tự nhiên trong các loài gặm nhấm tại Utah, đặc biệt là loài chó đồng cỏ. Vào tháng 7 vừa qua, một đợt bệnh dịch hạch đã giết chết khoảng 60 đến 80 con chó đồng cỏ tại một vùng ở miền Đông Utah.
Nhà chức trách đã tìm thấy nhiều cái hang của chó đồng cỏ ở gần nhà của người bệnh nêu trên, nhưng cái hang này không có động vật cư trú. Tuy nhiên, các viên chức quản lý động vật vẫn phun thuốc diệt côn trùng, để tiêu diệt bọ chét mang theo vi khuẩn gây bệnh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT