Thế Giới

Hoa Kỳ đánh giá nhóm khủng bố Khorasan còn nguy hiểm hơn cả IS

Sunday, 28/09/2014 - 08:29:41

“Những nguy cơ này là có thực”, ông Pistole nói. “Tôi xem Khorasan là một kẻ thù đầy năng lực và quyết tâm, những kẻ rất chú trọng vào việc đưa người hoặc một vật gì đó lên một máy bay tới châu Âu hoặc Mỹ”.

Nhân viên an ninh TSA kiểm tra một hành khách tại phi trường.


WASHINGTON, D.C. - Nhóm khủng bố tại Syria có liên hệ với al-Qaida có tên Khorasan, đã được một viên chức cao cấp ngành An ninh hàng không của Hoa Kỳ đánh giá là nguy hiểm hơn cả tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo IS, và là “một mối đe dọa hiện tại và rõ ràng” đối với các chuyến bay thương mại của Hoa Kỳ và châu Âu.
Ông John Pistole, giám đốc Cơ quan an ninh giao thông Hoa Kỳ TSA, khẳng định sự nguy hiểm của Khorasan trong một cuộc họp của Câu lạc bộ hàng không Washington hôm Thứ Sáu vừa qua. Theo viên chức này, mới đây, Hoa Kỳ và đồng minh đã thực hiện nhiều vụ không kích nhắm vào căn cứ của Khorasan, để nhằm ngăn chặn “một vụ tấn công sắp xảy ra, hoặc đang bước vào giai đoạn thực hiện cuối cùng”.
Nhóm Khorasan đã nghiên cứu và thử nghiệm các thiết bị nổ thô sơ, được thiết kế để qua mặt các hệ thống an ninh sân bay, ông Pistole cho biết thêm. Cho đến nay, lời tiết lộ của ông Pistole chính là một trong những thông tin chi tiết nhất về những nguy cơ mà nhóm khủng bố Khorasan có thể gây ra cho thế giới. Trước đó hôm 18/9, chính phủ của Tổng Thống Obama lần đầu tiên công khai thừa nhận sự tồn tại của nhóm Khorasan, vốn bao gồm những thành viên kỳ cựu của al-Qaida.
“Những nguy cơ này là có thực”, ông Pistole nói. “Tôi xem Khorasan là một kẻ thù đầy năng lực và quyết tâm, những kẻ rất chú trọng vào việc đưa người hoặc một vật gì đó lên một máy bay tới châu Âu hoặc Mỹ”.
Mặc dù giới tình báo Hoa Kỳ đã biết về Khorasan từ lâu, nhưng cái tên này chỉ mới được công bố gần đây, sau một loạt bài viết về những mối đe dọa mà nhóm này gây ra với Hoa Kỳ. Từ nhiều tháng qua, Khorasan đã hợp tác với những kẻ chế tạo bom thuộc nhánh al-Qaida tại Yemen, nhằm tìm cách đưa chất nổ lên máy bay. Kế hoạch này đã có những tiến triển đáng kể, khiến TSA hồi tháng 7 vừa qua phải tăng cường kiểm tra an ninh tại một số phi trường ở nước ngoài có chuyến bay thẳng tới Hoa Kỳ.
Hành khách qua những phi trường này phải khởi động các thiết bị điện tử mang theo người - như laptop, tablet, và các loại máy điện tử khác - trước mắt nhân viên an ninh.
Nhóm Khorasan cũng chiêu mộ những công dân phương Tây để mang chất nổ lên máy bay, hoặc đưa chất nổ vào máy bay chở hàng. Theo thống kê của FBI, có khoảng 8,850 người có liên quan đến “các hoạt động của nhóm khủng bố nước ngoài” đang thuộc diện theo dõi và bị cấm bay đến và đi khỏi Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT