Thế Giới

Hoa Kỳ khẳng định chỉ đàm phán hòa bình khi Taliban ngừng bắn

Friday, 22/11/2019 - 07:29:51

Tổng Thống Donald Trump, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Afghan là ông Ashraf Ghani, đã khẳng định rằng việc ngừng bắn là điều kiện tiên quyết

 

KABUL - Tổng Thống Donald Trump, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Afghan là ông Ashraf Ghani, đã khẳng định rằng việc ngừng bắn là điều kiện tiên quyết để khởi sự đàm phán hòa bình với Taliban, theo chính phủ Kabul cho biết hôm thứ Sáu.
Ngoài ra, Tổng Thống Trump cũng nói với Tổng Thống Ghani rằng, để bảo đảm thành công, việc Afghanistan cũng tham gia đàm phán hòa bình là điều không thể thiếu. Hoa Kỳ và Taliban đã thảo luận trong gần 1 năm qua để tìm cách chấm dứt cuộc chiến Afghan dài 18 năm. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị Tổng Thống Trump hủy bỏ vào tháng 9, sau khi một số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Taliban.
Chính phủ Afghanistan lâu nay chủ yếu phải đứng bên lề cuộc đàm phán hòa bình, do Taliban không chịu đối thoại với Kabul. Theo cách nhìn của Taliban, chính phủ Afghan hiện nay chỉ là một chính phủ bù nhìn. Phản ứng về cuộc điện đàm giữa Tổng Thống Trump và Tổng Thống Ghani, phát ngôn viên Taliban nói một khi Hoa Kỳ rời Afghanistan, Taliban sẽ đàm phán với mọi bên ở đất nước này, nhưng sẽ không coi Kabul là một chính phủ hợp pháp.
Viễn cảnh hòa bình ở Afghanistan vẫn khá xa vời, bất chấp việc nhà chức trách mới đây đã phóng thích 3 thành viên quan trọng của Taliban, để đổi lấy 2 giáo sư của trường đại học Hoa Kỳ tại Afghanistan.
Taliban trước đó nói rằng việc trao đổi tù binh này sẽ giúp ích cho tiến trình hòa bình. Trong vòng vài ngày sau vụ trao đổi, vào thứ Tư, Taliban tuyên bố đã bắn rớt 1 trực thăng Chinook của Hoa Kỳ tại tỉnh Logar, giết chết 2 binh sĩ Mỹ. Trong cùng ngày, phiến quân cũng giết ít nhất 12 binh sĩ Afghan tại tỉnh Kunduz trong một cuộc tấn công trong đêm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT