Thế Giới

Hoa Kỳ khẳng định rất quan tâm tới Đông Nam Á

Friday, 31/05/2019 - 07:14:22

Trong cuộc họp đầu tiên với những bộ trưởng quốc phòng trong khối Hiệp Hội Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày thứ Sáu, quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan nói rằng sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á vẫn rất mạnh mẽ.


Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Patrick Michael Shanahan đang duyệt một đội kỳ danh dự tại Bộ Quốc Phòng Nam Dương ở thủ đô Jakarta ngày 30 tháng 5, 2019. Ông đã gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Ryamizard Ryacudu trước khi bay qua Singapore dự Diễn Đàn Quốc Phòng Shangri-La. (Getty Images)



SINGAPORE CITY - Trong cuộc họp đầu tiên với những bộ trưởng quốc phòng trong khối Hiệp Hội Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày thứ Sáu, quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan nói rằng sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á vẫn rất mạnh mẽ.

Cuộc họp không chính thức của các viên chức quốc phòng được tổ chức bởi Singapore, và diễn ra bên lề chương trình Diễn Đàn Quốc Phòng Shangri-La, vốn đã khai mạc vào chiều thứ Sáu. Trong cuộc họp, ông Shanahan nói rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn tham gia vào các vấn đề Châu Á- Thái Bình Dương, và duy trì vai trò của nước này trong Hội Nghị Mở Rộng Của Các Bộ Trưởng Quốc Phòng ASEAN (ADMM-Plus).

Tuyên bố của ông Shanahan được đưa ra giữa lúc nhiều người lo ngại Hoa Kỳ có thể sẽ bị chi phối bởi tình hình căng thẳng ở Trung Đông và bỏ quên khu vực Đông Á, nơi các hành động quân sự của Trung Cộng đang gây nhiều lo ngại.

Trả lời về vấn đề này, ông Shanahan ngày thứ Tư vừa qua từng nói rằng, Hoa Kỳ có đủ khả năng để đối phó nhiều vấn đề trong cùng một lúc.

Trong ngày thứ Bảy, quyền Bộ Trưởng Shanahan sẽ có bài diễn văn quan trọng tại Diễn đàn Shangri-La, tiết lộ các chính sách và chiến lược của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Cũng trong ngày thứ Sáu, ông Shanahan đã có cuộc họp ngắn 20 phút với Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, bên lề Diễn đàn đối thoại Shangri-La.

"Hai bên trao đổi về cách thức xây dựng quan hệ quân sự, giúp giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai giữa hai nước,” truyền thông cho biết.

Hai viên chức quốc phòng cũng thảo luận cách hợp tác trong việc thực hiện các lệnh trừng phạt Bắc Hàn. Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc nói rằng 2 viên chức đã "đạt được một số đồng thuận" về các vấn đề cùng quan tâm, và ông Ngụy cũng "đặc biệt nhắc đến vấn đề Đài Loan.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT