Hoa Kỳ

Hoa Kỳ khuyến cáo về nguy cơ khủng bố dịp Giáng Sinh tại châu Âu

Friday, 17/11/2017 - 08:54:26

Nhà chức trách nói, các cuộc tấn công gần đây tại Anh, Phần Lan, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Thụy Điển cho thấy cả Al-Qaeda cùng tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS tại Iraq và Syria đều vẫn sẵn sàng hoạt động và thực hiện các vụ tấn công.


Hiện trường vụ tấn công tại hội chợ Giáng Sinh ở Đức vào năm ngoái.

Vào chiều thứ Năm, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra khuyến cáo cho những người có ý định du lịch đến châu Âu, về nguy cơ khủng bố gia tăng trong mùa lễ Giáng Sinh và năm mới. Hoa Kỳ luôn cảnh báo công dân về những cuộc tấn công của các kẻ cực đoan tại các thành phố châu Âu. Trong những năm gần đây, các lệnh khuyến cáo từ Washington về nguy hiểm tiềm tàng trong các sự kiện lễ hội lại càng tỏ ra thận trọng hơn.


"Năm ngoái, các vụ tấn công hàng loạt đã xảy ra tại một hội chợ Giáng Sinh ở Berlin, Đức vào tháng 12 và một hộp đêm ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ," theo cảnh báo mới nhất của Bộ Ngoại Giao.

Nhà chức trách nói, các cuộc tấn công gần đây tại Anh, Phần Lan, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Thụy Điển cho thấy cả Al-Qaeda cùng tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS tại Iraq và Syria đều vẫn sẵn sàng hoạt động và thực hiện các vụ tấn công.

"Trong khi các chính quyền địa phương tiếp tục các hoạt động chống khủng bố, nhà chức trách vẫn lo ngại về các nguy cơ tiềm tàng về những cuộc tấn công khủng bố trong thời gian tới," Bộ Ngoại Giao nói. "Các công dân Hoa Kỳ cần phải luôn luôn cẩn thận, trước khả năng rằng những người theo chủ nghĩa khủng bố hoặc những kẻ cực đoan cải đạo có thể bất ngờ tấn công mà không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng."

Năm ngoái, vào ngày 19 tháng 12, 2016, nước Đức chấn động vì vụ chiếc xe tải cỡ lớn lao vào hội chợ Giáng sinh giữa thủ đô Berlin, khiến 12 người chết và 48 người khác bị thương.

Vài tuần sau đó, nhà chức trách Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 1 tháng 1 xác nhận ít nhất 39 người đã chết và 40 người bị thương trong một vụ tấn công ở hộp đêm tại thành phố này vào đêm giao thừa. Kẻ tấn công hóa trang thành ông già Noel và dùng súng trường xả súng vào đám đông.

Trước đó, một vụ tấn công đẫm máu cũng xảy ra vào dịp quốc khánh Pháp 14 tháng 7, khi một người gốc Tunisia lái xe tải 19 tấn lao vào đám đông tụ tập xem pháo hoa ở thành phố Nice, khiến 86 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công này sau đó đều được ISIS nhận trách nhiệm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT