Hoa Kỳ

Hoa Kỳ lại chỉ trích trang web của Alibaba bán hàng nhái

Sunday, 14/01/2018 - 10:30:02

Trả lời về thông tin này, Giám đốc cấp cao của Alibaba - Mike Evans - cho biết trên trang cá nhân rằng, sự xuất hiện của họ trong danh sách "không đại diện chính xác các kết quả mà Alibaba đã đạt được trong việc bảo vệ các thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ.”


Taobao đã nhiều lần bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen về hàng giả, hàng nhái.

WASHINGTON DC – Hãng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc lại bị đưa vào một danh sách đen của Hoa Kỳ, có thể khiến căng thẳng giữa 2 nước gia tăng.

Phòng Đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR cuối tuần trước đã đưa trang Taobao của hãng Alibaba vào danh sách "Các trang giao dịch có tiếng xấu,” với cáo buộc một lượng lớn hàng giả, hàng nhái đã được mua bán trên trang web này. Cơ quan này xác nhận hãng Alibaba đã có cố gắng ngăn chặn tình trạng hàng giả. Tuy nhiên, các nỗ lực này "vẫn chưa đủ để chấm dứt hoạt động buôn bán hàng giả, hàng nhái tại đây.”

Trả lời về thông tin này, Giám đốc cấp cao của Alibaba - Mike Evans - cho biết trên trang cá nhân rằng, sự xuất hiện của họ trong danh sách "không đại diện chính xác các kết quả mà Alibaba đã đạt được trong việc bảo vệ các thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ.” "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết luận quy trình này đã bị chính trị hóa, thiên lệch và có nhiều sai sót,” ông nói.

Căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gia tăng, khi kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao, và thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng tăng cao đến mức kỷ lục. Nhiều thương vụ Trung Quốc mua công ty Hoa Kỳ gần đây cũng bị Washington ngăn chặn, do lo ngại ảnh hưởng an ninh quốc gia. Hãng Ant Financial - công ty dịch vụ tài chính do Jack Ma kiểm soát - cũng mới bị từ chối kế hoạch mua lại hãng chuyển tiền MoneyGram International.

Quyết định của USTR là một thách thức với tham vọng toàn cầu hóa của Alibaba. Do quá trình này phụ thuộc rất nhiều vào việc giành được sự tin tưởng của Hoa Kỳ và các thương hiệu quốc tế. Alibaba thống trị lĩnh vực thương mại điện tử ở Trung Quốc, với trang web Taobao và nhiều chương trình mua sắm online khác. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, sự hiện diện của hãng này là rất nhỏ.

Alibaba cho biết hơn 230,000 cửa hàng trên Taobao đã bị đóng cửa trong giai đoạn tháng 9, 2016 đến tháng 8, 2017. Công ty này cũng cung cấp thông tin cho nhà chức trách, để bắt giữ hơn 1,000 trường hợp và đóng cửa gần 1,000 nhà máy, cơ sở phân phối, có liên quan đến hàng giả, hàng nhái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT