Hoa Kỳ

Hoa Kỳ muốn tất cả người xin visa phải cung cấp tiểu sử hoạt động mạng xã hội trong 5 năm

Thursday, 29/03/2018 - 08:52:38

Bộ Ngoại Giao, nơi thông báo về các quy định được đề nghị, dự kiến sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng gần 15 triệu người xin visa vào Hoa Kỳ mỗi năm, bao gồm các du học sinh, thương gia, và du khách.

WASHINGTON DC – Chính phủ Trump đang muốn thay đổi một số thủ tục xin visa, bằng cách yêu cầu mọi người xin nhập cảnh phải cung cấp lịch sử hoạt động mạng xã hội trong 5 năm. Quyết định này là một nỗ lực lớn của chính phủ Trump, nhằm áp đặt “sự kiểm tra gắt gao” và thay đổi cách thức duyệt hồ sơ của những người nhập cư và du khách vào Hoa Kỳ.

Theo quy định mới đang được đề nghị, mọi người nước ngoài đang xin visa phải cung cấp trương mục mạng xã hội của họ (username) trên nhiều trang web khác nhau, bao gồm Facebook, Twitter, hoặc Instagram, cùng với các địa chỉ email trước đây, số điện thoại cũ, hồ sơ du lịch quốc tế - trong vòng 5 năm trước đó.

Bộ Ngoại Giao, nơi thông báo về các quy định được đề nghị, dự kiến sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng gần 15 triệu người xin visa vào Hoa Kỳ mỗi năm, bao gồm các du học sinh, thương gia, và du khách.

“Việc duy trì tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt đối với người xin visa là hành động cần thiết để thích nghi với các mối đe dọa hiện nay,” phát ngôn viên Phòng các vấn đề sứ quán, thuộc Bộ Ngoại Giao, cho biết. “Việc thu thập thêm các thông tin này sẽ giúp ích cho quá trình kiểm tra và xác nhận danh tính của người xin visa.”
Vào tháng Năm năm ngoái, chính phủ đã cho phép các viên chức sứ quán trên khắp thế giới được yêu cầu thêm thông tin từ người xin visa, nếu họ cảm thấy có điều nghi ngờ. Các thông tin thêm này có thể là các trương mục mạng xã hội, các số passport cũ, thông tin về thành viên gia đình, và các hồ sơ cư trú, du lịch, làm việc, trong 15 năm, thay vì chỉ 5 năm như yêu cầu thông thường.

Tuy nhiên, đến nay, mọi người xin visa đều sẽ bị yêu cầu cung cấp trương mục mạng xã hội trong 5 năm qua. Một số đơn xin visa, từ các nhà ngoại giao hay các viên chức đi công vụ, sẽ được miễn trừ khỏi yêu cầu này.
Hiện tại, đề nghị của Bộ Ngoại Giao đang trong giai đoạn 60 ngày nhận bình luận của công chúng, bắt đầu từ thứ Sáu. Sau giai đoạn này, quy định sẽ được chính thức áp dụng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT