Hoa Kỳ

Hoa Kỳ sắp thử nghiệm áo giáp quân sự kiểu mới

Sunday, 16/02/2014 - 06:49:55

Các mẫu đầu tiên của một loại áo giáp quân sự kỹ thuật cao sẽ được thử nghiệm vào mùa hè năm nay. Loại áo giáp này theo dự kiến sẽ giúp cho quân nhân có được những khả năng phi thường. Bộ áo giáp này đã từng được so sánh với bộ áo giáp của nhân vật anh hùng “Người Sắt”

Hoa Kỳ sắp thử nghiệm áo giáp quân sự kiểu mới

WASHINGTON, D.C. – Các mẫu đầu tiên của một loại áo giáp quân sự kỹ thuật cao sẽ được thử nghiệm vào mùa hè năm nay. Loại áo giáp này theo dự kiến sẽ giúp cho quân nhân có được những khả năng phi thường. Bộ áo giáp này đã từng được so sánh với bộ áo giáp của nhân vật anh hùng “Người Sắt” trong bộ truyện tranh nổi tiếng của hãng Marvel. Áo giáp này có thể sẽ được chuyển đến cho các lực lượng đặc nhiệm mặc thử vào đầu tháng 6 năm nay.

Áo giáp chiến thuật tấn công, hay gọi tắt là TALOS, được chế tạo bởi các kỹ sư của học viện MIT, cơ quan Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật quân sự Hoa Kỳ RDECOM, và nhiều kỹ sư của các học viện khác. Ngoài tác dụng chống đạn, áo giáp TALOS còn được trang bị nhiều máy cảm ứng để dò tìm và xịt thuốc chữa trị vết thương, và các cameras có khả năng nhìn 360 độ và nhìn ban đêm. Áo TALOS sẽ được kiểm tra cẩn thận, và giới quân sự hy vọng loại áo giáp này sẽ được sử dụng thực tế vào tháng 8 năm 2018.

TT Obama đi đánh golf với bạn cũ tại Cali

RANCHO MIRAGE – Hôm Thứ Bảy, Tổng Thống Barack Obama đã đi đánh golf với một số bạn bè cũ của ông, tại một dinh thự ở Rancho Mirage, California, sau cuộc gặp gỡ và hội đàm với Quốc Vương Abdullah Đệ Nhị của Jordan vào hôm Thứ Sáu. Dinh thự này trước đây thuộc về cố tỉ phú kiêm nhà từ thiện Walter Annerberg. Các bạn cũ cùng đi đánh golf với tổng thống Hoa Kỳ trong dịp này là Bobby Titcomb, Greg Orme và Michael Ramos. Trong lúc ông Obama đến California, Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama cùng 2 cô con gái, Malia và Sasha, đang đi trượt tuyết tại Aspen ở Colorado.

Rao bán nhà cũ của Elvis Presley

PALM SPRINGS – Khi danh ca Elvis Presley qua đời vào tháng 8, 1977, ông đang sở hữu 2 dinh thự: một tại Grace Land và một tại Palm Spring, tiểu bang California. Elvis và người vợ Priscilla mua ngôi nhà tại Palm Spring vào năm 1970, và dọn vào đây cùng với con gái 2 tuổi Lisa Marie. Sau khi li dị vào năm 1973, ca sĩ này xây thêm một dãy nhà, tăng diện tích sử dụng lên 5,040 square feet. Các phòng được xây thêm bao gồm 1 phòng ngủ lớn, một phòng thu âm, một phòng xông hơi, và một phòng tắm nước nóng.

Trong thập niên vừa qua, ngôi nhà này đã vướng vào một số rắc rối pháp lý. Hiện nay, ngôi nhà đang được rao bán với giá $3.95 triệu Mỹ kim. Rất nhiều phần nội thất từ thời Elvis vẫn còn được giữ lại, như bồn tắm Jacuzzi với vách che các tay săn ảnh, và nhà bếp và các phòng ngủ.

Vùng Tây Nam ấm lên dù chưa hết mùa Đông

PHOENIX – Dân chúng tại nhiều tiểu bang ở miền Tây Nam Hoa Kỳ đang vui hưởng nhiệt độ 80 độ F, trong khi các tiểu bang miền Đông Bắc lại đang vất vả đối phó với hậu quả của những trận bão tuyết kinh hoàng mang theo cái lạnh cắt da, đã kéo dài từ đầu tuần trước đến nay.

Với nhiệt độ ấm áp khác thường này, nhiều người đã đổ xô ra bãi biển hoặc các sân golf để tận hưởng thời tiết tốt đẹp bất ngờ trong những ngày cuối mùa Đông. Sở Khí Tượng Quốc Gia cho hay, thời tiết tháng 2 năm nay đã ấm lên một cách bất bình thường, có lẽ là do hậu quả của một luồng không khí nóng tiến sát bờ biển miền Nam California.

Dự luật giúp di dân lậu được mua bảo hiểm y tế

LOS ANGELES – Hôm Thứ Bảy, một thượng nghị sĩ tiểu bang California đã giới thiệu một dự luật mới, giúp những người nhập cư bất hợp pháp tại tiểu bang này được quyền mua bảo hiểm sức khỏe. Theo đạo luật y tế liên bang Affordable Care Act, chỉ những cư dân hợp pháp tại Hoa Kỳ mới được mua các bảo hiểm thay thế bảo hiểm liên bang, ví dụ như Covered California.

Thượng Nghị Sĩ Ricardo Lara nói rằng, dự luật do ông bảo trợ sẽ giúp các cư dân không có bảo hiểm sức khỏe vì tình trạng di trú bất hợp pháp, có thể mua được bảo hiểm Covered California nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ. Hiện có khoảng 2 triệu di dân lậu đang sinh sống tại California.

Một học sinh chết vì bệnh sưng màng não

SAN DIEGO – Hôm Thứ Bảy, các giới chức y tế công cộng tại Quận San Diego ở California cho hay, một học sinh trung học trong quận đã qua đời vì bị lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh sưng màng não. Học sinh này theo học tại trường trung học Patrick Henry ở San Carlos, và đã chết vào hôm Thứ Năm vừa qua.

Bác sĩ Eric McDonald nói rằng, tất cả những người có tiếp xúc nhiều với học sinh này đều đã được chích thuốc ngừa bệnh. Đây là cái chết đầu tiên của một bệnh nhân bị sưng màng não tại Quận San Diego trong năm nay. Năm ngoái, trong quận hạt đã có 16 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 3 người tử vong.

Eleanor Roosevelt được bầu làm Đệ Nhất Phu Nhân Số Một của Mỹ

WASHINGTON, D.C. – Theo kết quả một cuộc thăm dò của các sử gia, bà Eleanor Roosevelt đã được bầu làm vị Đệ Nhất Phu Nhân Số Một của Hoa Kỳ, trong khi bà Michelle Obama được xếp hạng thứ 5 và bà Hillary Clinton được xếp hạng thứ 6. Bà Eleanor là vợ của Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt, nắm quyền tại Tòa Bạch Ốc từ năm 1933 tới 1945. Bà Eleanor đã được xếp hạng nhất trong 5 lần bầu chọn do Viện nghiên cứu Siena thực hiện từ năm 1982 tới nay. Xếp tiếp theo bà Eleanor Roosevelt là các Đệ Nhất Phu Nhân Abigail Adams, Jacqueline Kennedy và Dolly Madison.

Tù nhân trốn trại tại Arizona đã bị bắt lại

PHOENIX – Hôm Thứ Bảy, một phạm nhân tại Arizona, người từng leo qua 2 bức tường và bò qua 1 hàng rào kẽm gai để trốn tù và đi gặp bạn gái trong ngày Lễ Valentine, đã bị nhà chức trách bắt lại. Sở Cảnh Sát Quận Pinal cho hay, phạm nhân Joseph Andrew Dekenipp đã bị bắt lại vào mười mấy tiếng đồng hồ sau khi anh ta trốn khỏi một nhà giam của quận hạt vào hôm Thứ Sáu. Cảnh sát cho hay, tù nhân này cần được chữa trị các vết thương trên người do bị kẽm gai cắt đứt khi trốn tù, trước khi được đưa trở lại phòng giam. Tù nhân si tình này đã bị bắt tại một nhà hàng ở thị trấn Coolidge, khi đang ngồi chờ bạn gái đến ăn tối với mình.

Người quản lý khu săn bắn tại Cali bị tấn công

SACRAMENTO – Hôm Thứ Bảy, người quản lý một khu săn bắn tại California đã phải vào bệnh viện vì bị thương trầm trọng, sau khi ông này bị bắn tại một vùng quê ở Quận El Dorado. Tối Thứ Sáu, lúc quản lý Bob Pera tiến đến gần 2 người thợ săn để kiểm tra giấy phép săn bắn, thì bất ngờ có người nổ súng bắn vào ông.

Ông Pera bị thương ở bàn tay và ở cổ. Cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ trong vụ này, và vẫn chưa rõ liệu ông Pera có bắn trả hay không. Hai người thợ săn có mặt lúc đó đã giúp đỡ ông Pera, trước khi ông được chở vào Bệnh Viện Sutter Roseville để điều trị các vết thương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT