Thế Giới

Hoa Kỳ sẽ viện trợ 55 triệu liều thuốc ngừa cho Mỹ, Á, và Phi Châu

Monday, 21/06/2021 - 08:02:31

Chính phủ Biden cho biết sẽ gởi 55 triệu liều thuốc ngừa Covid-19 đến các nước ở Châu Mỹ La Tinh, Á Châu, và Phi Châu, trong bối cảnh coronavirus đang tiếp tục lây lan tại các quốc gia có lợi tức thấp và trung bình.


Một phụ nữ đang gọt thơm bày bán trên xe đạp của bà tại Hà Nội hôm thứ Hai, ngày 21 tháng 6, 2021. Trong lúc đại dịch đang tạm thời gây tê liệt nền kinh tế tại Việt Nam, nơi đây sẽ là một trong các quốc gia Á Châu sẽ được Hoa Kỳ viện trợ thuốc ngừa Covid trong những ngày sắp tới. (Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images)


Chính phủ Biden cho biết sẽ gởi 55 triệu liều thuốc ngừa Covid-19 đến các nước ở Châu Mỹ La Tinh, Á Châu, và Phi Châu, trong bối cảnh coronavirus đang tiếp tục lây lan tại các quốc gia có lợi tức thấp và trung bình.

Đây là 55 triệu liều thuốc ngừa còn lại, trong số 80 triệu liều thuốc ngừa mà chính phủ Biden đã hứa sẽ gởi tặng cho nước ngoài. Trước đó trong tháng này, Hoa Kỳ đã cho biết sẽ gởi 25 triệu liều thuốc ngừa đầu tiên đến miền Trung và Nam Mỹ, Á Châu, Phi Châu, cùng những nước láng giềng và đồng minh của Hoa Kỳ.

Hoa Thịnh Đốn dự định phân phối 75% trong 80 triệu liều thuốc ngừa thông qua Covax, một chương trình do Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) điều hành, chủ yếu sẽ phân phối thuốc ngừa đến các nước nghèo. Số thuốc ngừa còn lại sẽ được gởi đến những nước đang đối phó làn sóng dịch bệnh mới.

Theo chính phủ Hoa Kỳ, khoảng 14 triệu liều thuốc ngừa sẽ được gởi đến vùng Châu Mỹ La Tinh và Caribbean.

Tiếp đó, khoảng 16 triệu liều thuốc ngừa khác sẽ gởi đến các nước Á Châu, gồm Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Phi Luật Tân, Việt Nam, Nam Dương, Mã Lai Á, Lào, và Thái Lan. Khoảng 10 triệu liều thuốc ngừa sẽ đến Phi Châu, dự kiến được chia cho những nước được chọn ra bởi tổ chức Liên Phi (African Union).

Hơn 14 triệu liều thuốc ngừa còn lại sẽ được chia sẻ cho các khu vực ưu tiên, như Iraq, Yemen, Tunisia, và Ukraine. Thông báo hôm thứ Hai của Hoa Thịnh Đốn được đưa ra giữa lúc số ca bệnh mới đã giảm đáng kể tại Hoa Kỳ, và hơn phân nửa dân số Mỹ đã được chích ít nhất 1 liều thuốc ngừa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT