Thế Giới

Hoa Kỳ tăng trừng phạt Miến Điện

Monday, 17/05/2021 - 08:20:37

Chính phủ Hoa Thịnh Đốn đã ra lệnh cấm vận đối với Hội Đồng Chính Phủ Miến Điện, đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ trừng phạt viên chức dân sự thuộc chính quyền quân sự.


Mặc dù bị đàn áp và có thể bị bắn chết, người Miến Điện vẫn xuống đường biểu tình chống chính quyền quân phiệt tại Yangon ngày 15 tháng 5, 2021. (Getty Images)


Chính phủ Hoa Thịnh Đốn đã ra lệnh cấm vận đối với Hội Đồng Chính Phủ Miến Điện, đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ trừng phạt viên chức dân sự thuộc chính quyền quân sự.

Bộ Tài Chính Hoa Kỳ thông báo trừng phạt bốn viên chức Hội Đồng Chính Phủ Miến Điện (SAC), cùng chín người được cho là thành viên chủ chốt của chính quyền quân sự Miến Điện, trong đó có Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương, Bộ Trưởng Hợp Tác Quốc Tế và Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang Miến Điện.

"SAC được quân đội Miến Điện thành lập, nhằm hỗ trợ cuộc đảo chính phi pháp nhằm vào chính quyền dân cử,” thông cáo của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ viết.

Hoa Thịnh Đốn cũng ra lệnh trừng phạt với ba người con trưởng thành của các viên chức Miến Điện bị đưa vào danh sách đen trước đó.

Đây dường như là lần đầu tiên Hoa Kỳ nhắm vào các viên chức dân sự trong chính quyền quân sự Miến Điện.
Lệnh trừng phạt sẽ phon tỏa tài sản của những người này tại Hoa Kỳ, đồng thời cấm công dân và công ty Hoa Kỳ làm ăn với họ.

Quân đội Miến Điện lên nắm quyền sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, và tuyên bố sẽ ổn định đất nước. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tại nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự vẫn diễn ra.

Hiệp Hội Hỗ Trợ Tù Nhân Chính Trị (AAPP) cho biết, lực lượng an ninh Miến Điện đã bắn chết ít nhất 780 người biểu tình, trong đó có hơn 50 trẻ vị thành niên, và bắt giam hơn 3,800 người. Chính quyền quân sự Miến Điện phủ nhận con số này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT