Thế Giới

Hoa Kỳ truy tố 2 người Âu Châu giúp Bắc Hàn tránh lệnh trừng phạt

Tuesday, 26/04/2022 - 08:24:31

Benos và Emms bị cáo buộc đã sắp xếp đưa Griffith tới Bắc Hàn dự Hội Nghị Blockchain và Tiền Điện Tử.


Từ bên trái là ông Tây Ban Nha Alejandro Cao de Benos, anh Anh Christopher Emms, và anh Mỹ Virgil Griffith.

 

Chính phủ Hoa Kỳ đã truy tố một người Anh và một người Tây Ban Nha, bị cáo buộc thông đồng với chuyên gia tiền điện tử Hoa Kỳ để giúp Bắc Hàn tránh lệnh trừng phạt.

Công tố viên liên bang Hoa Kỳ vào thứ Hai thông báo truy tố Alejandro Cao de Benos - công dân Tây Ban Nha, người sáng lập một tổ chức ủng hộ Bắc Hàn, và Christopher Emms - công dân Anh, nhà đầu tư tiền điện tử.

Benos và Emms bị cáo buộc đã sắp xếp đưa Virgil Griffith, 39 tuổi, một công dân Hoa Kỳ, tới Bắc Hàn hồi tháng 4, 2019, để dự Hội Nghị Blockchain và Tiền Điện Tử mà họ tổ chức.

Tại hội nghị, Emms và Griffith đã hướng dẫn Bắc Hàn dùng kỹ thuật blockchain và tiền điện tử để rửa tiền và tránh né lệnh trừng phạt, theo công tố viên. Trong số khán giả tham gia hội nghị có "những người mà họ biết rõ là làm việc cho chính phủ Bình Nhưỡng.”

Benos, 47 tuổi và Emms, 30 tuổi, bị cáo buộc âm mưu vi phạm và lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ có án tối đa 20 năm tù. Hai người này chưa bị bắt.

Griffith, người có bằng tiến sĩ California Institute of Technology (Caltech), đã nhận tội để được giảm án. Anh ta bị kết án 63 tháng tù hồi đầu tháng.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT