Thế Giới

Hoa Kỳ ủng hộ người biểu tình tại Cuba

Monday, 12/07/2021 - 08:08:11

Chính quyền của Tổng Thống Biden đã bày tỏ sự lo ngại sau khi các cuộc biểu tình chống chính quyền tại Cuba đã bị giải tán bằng vũ lực, theo mệnh lệnh của Tổng Thống Cuba Diaz-Canel Bermudez.


Người Mỹ gốc Cuba đang biểu tình tại Versailles Restaurant ở thành phố Miami, Florida thứ Hai, ngày 12 tháng 7, 2021 nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho người dân Cuba đang bị kềm kẹp dưới chế độ cộng sản tại Cuba và đã xuống đường trong ngày Chủ Nhật tại Havana vì đói kém. Chế độ cộng sản Havana đã đổ thừa chính sách cấm vận của Hoa Kỳ đã khiến Cuba bị kiệt quệ kinh tế, trong khi Hoa Thịnh Đốn nói rằng người dân đã xuống đường vì bị đàn áp suốt mấy thập niên. (Eva Marie Uzcategui/ AFP via Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Chính quyền của Tổng Thống Biden đã bày tỏ sự lo ngại sau khi các cuộc biểu tình chống chính quyền tại Cuba đã bị giải tán bằng vũ lực, theo mệnh lệnh của Tổng Thống Cuba Diaz-Canel Bermudez.

Các cuộc biểu tình trong ngày Chủ Nhật, cũng là cuộc biểu tình lớn nhất tại đảo quốc xã hội chủ nghĩa từ thập niên 90 đến nay, xảy ra trong bối cảnh người dân Cuba đang tức giận trước tình trạng kinh tế trì trệ, lương thực thiếu thốn, và hệ thống y tế bị đẩy đến mức cùng cực vì đại dịch Covid-19.

Trong thông cáo vào thứ Hai, Tổng Thống Joe Biden nói Hoa Kỳ “ủng hộ người dân Cuba và lời kêu gọi đòi tự do của họ, để được giải thoát khỏi đại dịch và sau nhiều thập niên bị đàn áp dưới chế độ độc tài Cuba.”

Tổng Thống Biden nói thêm rằng, người Cuba đang khẳng định các quyền tự do của họ “một cách can đảm.”
Các quyền này gồm cả quyền được biểu tình ôn hòa và được quyết định tương lai quốc gia, cần phải được tôn trọng.


Thành phần côn đồ đã xuống đường tại Havana ngày thứ Hai, nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho Chủ Tịch Nhà Nước Miguel Diaz-Canel và cũng nhằm đe dọa những ai muốn lật đổ chế độ cộng sản tại Cuba. (Yamil Lage/ AFP via Getty Images)

Tổng Thống Biden cũng kêu gọi chính quyền Havana nên lắng nghe và đáp ứng các yêu cầu của người dân của họ vào lúc này. Trong bài diễn văn ngày Chủ Nhật, Tổng Thống Diaz-Canel Bermudez nói rằng chính quyền của ông sẵn sàng làm mọi điều để trấn áp biểu tình, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ có liên quan đến sự bất ổn tại Cuba.

Trong ngày thứ Hai, ông Bermudez đã xuất hiện cùng với các bộ trưởng trong nội các, và tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ đã kềm chế sự phát triển của Cuba.

Sự rối loạn tại Cuba đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình tại thành phố Miami, tiểu bang Florida cũng như tại Tây Ban Nha và Mễ Tây Cơ.

Tổng Thống Mễ Tây Cơ Andres Lopez Obrador đã kêu gọi chính quyền Biden ngừng cấm vận kinh tế đối với Cuba.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT